Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm nay (10/10), áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 4) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc). Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 4.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ tới, bão số 4 sẽ vào vùng ven biển phía Đông Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 7, giật cấp 9, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 11/10, bão số 4 sẽ vào vùng biển nam Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giảm xuống dưới cấp 6 và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau thành vùng áp thấp.
Do ảnh hưởng của bão số 4, trong 24 đến 48 giờ tới, vùng biển phía bắc của khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 14; biển động dữ dội. Cảnh báo, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực này đều chịu tác động của gió bão mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 3 giờ qua, bão số 4 hầu như ít dịch chuyển. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149km/giờ), giật cấp 16, di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5km/giờ.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 10 giờ ngày 7/10, vị trí tâm bão cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 180km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149km/giờ), giật cấp 16, di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5km/giờ.
Do ảnh hưởng của bão số 4, trong 24 đến 48 giờ tới, vùng biển phía bắc của khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16; biển động dữ dội. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực này đều chịu tác động của gió bão mạnh.
Do ảnh hưởng của bão số 4, hôm nay (6/10), vùng biển phía Đông Bắc của khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 14; biển động dữ dội. Sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão sóng cao 6-8m.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều nay (5/10), bão Koinu đã đi vào vùng biển phía Đông Bắc của khu vực bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 4 trong năm 2023.
Công trình Kè chống sạt lở bờ sông Pô Kô đoạn qua thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum được triển khai từ năm 2009 nhưng bị gián đoạn 7 năm. Qua 2 lần thi công, đến nay công trình trên vẫn chưa tìm được đơn vị để bàn giao và đang bị sạt lở nghiêm trọng.
Ngày 3/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết: Căn cứ các văn bản, quy định pháp luật hiện hành, theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai nhằm cơ bản khôi phục thiết kế ban đầu, bảo đảm khai thác an toàn, hiệu quả các công trình giao thông.
Ngày 18/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức cuộc họp với các sở, ngành, địa phương nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác ứng phó bão số 4, mưa lũ thời gian qua và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Theo báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An, tính đến ngày 9/10, đã có 7.253 tập thể, cá nhân đăng ký, ủng hộ công tác cứu trợ qua Ban Cứu trợ cấp tỉnh, với tổng số tiền 18,55 tỷ đồng.
Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình, từ đầu năm 2022 đến nay, các loại hình thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh như: dông lốc, mưa lớn, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét... đã làm 10 người chết và 1 người mất tích. Thiên tai đã gây thiệt hại ước tính khoảng hơn 671 tỷ đồng.
Ngày 1/10, tại xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức hoạt động hỗ trợ, trao tặng quà cho bà con Quảng Ngãi bị thiệt hại do bão số 4 gây ra.
Sáng 30/9, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ngãi Phan Vũ Đông Quân hồ hởi thông tin, sau hơn 2 ngày nỗ lực vượt khó khắc phục hệ thống lưới điện bị hư hỏng sau bão số 4, đến 9 giờ sáng 30/9, những khách hàng bị mất điện cuối cùng ở Quảng Ngãi đã được cung cấp điện trở lại.
Sáng 30/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tiếp nhận ủng hộ hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền trung bị thiệt hại do bão số 4 vừa qua từ các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn thành phố.
Bão số 4 làm gần 70 ngôi nhà ở thôn Khánh Mỹ, xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang Thừa Thiên Huế bị sập và tốc mái. Bão tan, các lực lượng vũ trang đã xuống giúp dân thu dọn, sửa chữa nhà cửa.
Ngày 29/9, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp tiền và hàng trị giá 640 triệu đồng cho người dân 2 tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi bị ảnh hưởng bởi bão Noru.
Trên tinh thần không chủ quan, chủ động ứng phó với bão lũ trong những ngày qua, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở ở Gia Lai đã cùng vào cuộc, bám sát cơ sở để chỉ đạo, nhờ vậy đã hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão lũ gây ra…
Trước tình hình mưa lớn dồn dập, nhiều hồ chứa ở Hà Tĩnh đã tiến hành xả tràn điều tiết nước. Nhà máy thủy điện Hố Hô đã tiến hành xả điều tiết với lưu lượng 575 m3/giây; Thủy điện Hương Sơn dự kiến sẽ điều tiết nước qua các cửa van đập tràn vào lúc 11 giờ ngày 29/9.
Tối 28/9, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông tin cập nhật tình khắc phục hậu quả bão số 4, khôi phục việc cấp điện cho các khách hàng bị ảnh hưởng.
Qua chuyến kiểm tra tình thiệt hại vào chiều nay (28/9), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh và các địa phương khẩn trương kiểm tra và khắc phục nhanh hậu quả bão, mưa lũ.
Đến chiều tối 28/9, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã khôi phục cấp điện trở lại cho 1.251.978 khách hàng miền trung-Tây Nguyên bị ảnh hưởng do bão số 4, chiếm tổng số 66,8% khách hàng bị mất điện do thiên tai. Có 3 Công ty Điện lực là Đắk Nông, Đắk Lắk và Phú Yên đã cấp điện trở lại 100% cho khách hàng.
Sau khi bão số 4 (Noru) vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tất cả 10 sân bay Chu Lai, Đà Nẵng, Phú Bài (Huế), Phù Cát (Quy Nhơn, Bình Định), Pleiku (Gia Lai), Vinh (Nghệ An), Đồng Hới (Quảng Bình), Tuy Hòa (Phú Yên) và Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã hoạt động trở lại.
Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, đến 11 giờ trưa 28/9, các đơn vị đường sắt đã hoàn thành việc khắc phục, giải phóng xong chướng ngại vật trên đường sắt, bảo đảm giao thông thông suốt. Từ tối 28/9, ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy lại tàu bình thường trên tất cả các tuyến.
Chiều nay (28/9), áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 4) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào. Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng tây và tan dần.