Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025), sáng 12/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng Viện Báo chí-Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội thảo với chủ đề “Báo chí Quảng Ngãi - Di sản trăm năm - Giữ vững bản sắc, khơi nguồn sáng tạo”.
Tại địa chỉ 248-250 đường Văn Minh, quận Việt Tú, Quảng Châu, Trung Quốc, cách đây tròn 100 năm, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập ra Báo Thanh Niên - cơ quan ngôn luận đầu tiên của Cách mạng Việt Nam.
35 năm hình thành và phát triển, Khoa Báo chí (Trường đại học Tổng hợp), nay là Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông-Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn đã trở thành một trong những đơn vị hàng đầu trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao tri thức trong lĩnh vực báo chí, truyền thông tại Việt Nam.
Trong suốt một thế kỷ, đội ngũ nhà báo nữ và dòng báo nữ đã không chỉ hoàn thành sứ mệnh vẻ vang của báo chí cách mạng, mà còn trở thành lực lượng truyền thông đặc biệt trong bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới và truyền cảm hứng xã hội về sự tiến bộ của phụ nữ.
Đọc những trang sách, thấy người viết đã học Chủ tịch Hồ Chí Minh và các học trò, những người đồng chí của Người bằng cả niềm tôn kính, mến yêu. Những bài học, nhiều điều quý giá để học tập những con người huyền thoại đó được truyền tải dung dị và thắm thiết để bao người đọc khác thuộc nhiều thế hệ cũng có thể cùng noi theo.
Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, sáng 10/6, Nhà xuất bản Thông tấn (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức lễ ra mắt cuốn sách ảnh “100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (1925–2025)”. Cuốn sách là sự tri ân sâu sắc, ghi lại hành trình phát triển vẻ vang của nền báo chí cách mạng trong suốt 1 thế kỷ đồng hành cùng dân tộc.
Nhà báo Thép Mới, tên thật là Hà Văn Lộc, sinh năm 1925, quê quán Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội. Ông từng tham gia hoạt động Cách mạng trước năm 1945. Ông có nhiều bút danh như Phượng Kim, Hồng Châu, Ánh Hồng, nhưng Thép Mới là cái tên được biết đến nhiều nhất.
Với gần 40 năm phát triển, Báo Thanh Niên đã vượt qua nhiều thách thức để trở thành một trong những tờ báo tiên phong trong chuyển đổi số tại Việt Nam.
Nhà báo Hồng Hà, tên thật là Hà Văn Trường, sinh ngày 5/9/1928 tại Nam Định, quê gốc Quảng An, Hà Nội. Ông là một trong những gương mặt tiêu biểu nhất của nền báo chí cách mạng Việt Nam, gắn bó gần 70 năm với nghề báo từ Cách mạng Tháng Tám đến thời kỳ đổi mới.
Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa phối hợp với Huyện ủy Thạch Thành tổ chức Hội nghị tập huấn công tác dân vận trong tình hình mới và thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2025.
Ngày 20/4, Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam do đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam làm Trưởng đoàn về nguồn tại Thái Nguyên nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 75 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2025) và 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025).
Trong dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, sẽ diễn ra nhiều hoạt động phong phú. Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào dịp 21/6/2025, do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì.
Nhà báo, nhiếp ảnh gia Hoàng Kim Đáng đã bước vào tuổi ngoài 80, thế nhưng niềm hăm hở với cuộc sống, với nghề của ông chưa bao giờ nguội tắt. Có lẽ, nói như nhà văn Phùng Văn Khai, cái tâm thế của một nhà báo trở về từ Trường Sơn năm xưa ấy đã luôn tiếp lửa cho ông, tình yêu, sự tận hiến và tận tâm với cuộc sống, với nghề…
Chiều 6/12, các nghệ sĩ chương trình “Anh trai say hi” đã đến thăm Báo Nhân Dân, tìm hiểu về báo chí cách mạng Việt Nam và giao lưu với bạn đọc trẻ của Báo Nhân Dân tại Trụ sở 71 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Sáng 8/11, tại Hà Nội, phát biểu khai mạc Hội thảo khoa học “Quan điểm, định hướng giải pháp tiếp tục nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong phát triển báo chí-truyền thông Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, GS, TS Lê Văn Lợi khẳng định, việc tìm ra những hướng tiếp cận mới trong nghiên cứu, vận dụng sáng tạo những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh vào phát triển báo chí-truyền thông ở nước ta để phù hợp với bối cảnh và điều kiện hiện nay là vấn đề có tính cấp bách.
Sau khi đi vào hoạt động, các trưng bày về Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng và Báo chí chiến khu Việt Bắc tại Di tích lịch sử quốc gia Địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng không chỉ góp phần lưu giữ và giới thiệu những tư liệu, hiện vật báo chí giá trị giai đoạn 1946-1954 mà còn khẳng định được những thành quả to lớn của Báo chí Cách mạng Việt Nam trong các cuộc đấu tranh vệ quốc và trong hành trình kiến thiết đất nước.
Ngay tại buổi họp báo, lãnh đạo tỉnh Cà Mau và gần 100 lãnh đạo các sở ban ngành địa phương cùng các phóng viên đã cúi đầu mặc niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Vẫn biết sinh-tử là quy luật của tạo hóa, nhưng nhận tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo mẫu mực, đức độ, nhà lý luận và văn hóa uyên thâm, nhà báo tài danh… đã về cõi vĩnh hằng, các tầng lớp nhân dân ta, trong đó có những người làm báo Việt Nam đều thấy hụt hẫng và tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự tổn thất to lớn của Đảng, Nhà nước và dân tộc ta.
Vẫn biết sinh-tử là quy luật của tạo hóa, nhưng nhận tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo mẫu mực, đức độ, nhà lý luận và văn hóa uyên thâm, nhà báo tài danh… đã về cõi vĩnh hằng, các tầng lớp nhân dân ta, trong đó có những người làm báo Việt Nam đều thấy hụt hẫng và tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự tổn thất to lớn của Đảng, Nhà nước và dân tộc ta.
Sáng 20/6, nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2024), lãnh đạo nhiều cơ quan, đơn vị đã đến thăm và chúc mừng tập thể những người làm Báo Nhân Dân.
Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 18-năm 2023 sẽ diễn ra đúng vào ngày 21/6, nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam với nhiều điểm mới. Lễ trao giải lấy các tác giả được nhận giải làm trung tâm, để họ cảm thấy vinh dự và tự hào về thành quả đạt được, đồng thời truyền cảm hứng cho người làm báo cả nước.
Sáng 18/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía nam tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Triển lãm tranh của nhóm họa sĩ với tên gọi “Nhóm 99” - nhóm những người làm báo. Triển lãm là một trong những hoạt động nổi bật chào mừng kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2024).
Chiều 17/6, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp) tổ chức buổi gặp mặt các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, cùng đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2024).
Dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2024), Báo Thái Nguyên tổ chức tiếp nhận hiện vật, tư liệu của những người làm Báo Thái Nguyên qua các thời kỳ và khánh thành phòng truyền thống. Qua đây, nhắc nhớ về một thời gian khó để thế hệ trẻ của tờ báo này phấn đấu vươn lên.
Tối 14/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức gặp mặt kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2024) và trao giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ IV năm 2024.
Ngày 13/6, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng đã tổ chức gặp mặt đông đảo đại diện lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương, ngành, thành phố Hải Phòng và địa phương bạn có văn phòng đại diện, thường trú tại Hải Phòng, nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2024).
Sáng 14/6, tại Hà Nội, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã dự và phát biểu tại Tọa đàm khoa học và trưng bày chuyên đề: Nhà báo Xuân Thủy (1912-1985).
Ngày 11/5, tại Bình Dương, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam và Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai 4 quy định mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII và xây dựng kế hoạch kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025).