Bắc Giang tôn vinh 150 điển hình tiên tiến vùng đồng bào dân tộc và miền núi

Ngày 30/11, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tôn vinh điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi lần thứ Nhất năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, các đồng chí: Nông Thị Hà, Mai Sơn trao Huân chương Lao động Hạng Ba cho đồng chí Chu Quý Minh (giữa).
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, các đồng chí: Nông Thị Hà, Mai Sơn trao Huân chương Lao động Hạng Ba cho đồng chí Chu Quý Minh (giữa).

Đến dự có các đồng chí: Nông Thị Hà, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc; Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương và 150 điển hình tiên tiến vùng DTTS được tuyên dương.

Bắc Giang có hơn 1,8 triệu người, trong đó người DTTS chiếm hơn 14,6% với 45 thành phần DTTS. Đồng bào DTTS chủ yếu cư trú ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh song luôn đoàn kết, nỗ lực thực hiện mục tiêu của địa phương.

Bắc Giang tôn vinh 150 điển hình tiên tiến vùng đồng bào dân tộc và miền núi ảnh 1

Các đại biểu dự hội nghị.

Thời gian qua, trong đồng bào DTTS và khu vực miền núi tỉnh Bắc Giang đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực. Từ những tấm gương sáng trong học tập, giảng dạy, chăm sóc sức khỏe nhân dân đến những điển hình trong phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào DTTS, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh; đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh Bắc Giang nói chung cũng như khu vực đồng bào DTTS và miền núi nói riêng.

Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự nỗ lực của đồng bào DTTS và miền núi, đến nay, diện mạo nông thôn vùng DTTS và miền núi của tỉnh đã có những thay đổi căn bản theo hướng tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc giảm bình quân 5,2%/năm, tỷ lệ hộ nghèo các xã đặc biệt khó khăn giảm bình quân 7,63%/năm; số xã đặc biệt khó khăn giảm từ 40 xã (giai đoạn 2016-2020) xuống còn 28 xã. Văn hóa truyền thống của các DTTS được bảo tồn và phát huy.

Chia sẻ tại hội nghị, một số đại biểu nêu kinh nghiệm thực hiện công tác thi đua trong đồng bào DTTS; phát huy giá trị bản sắc văn hoá dân tộc; cách giảng dạy đạt kết quả cao cho học sinh vùng DTTS; phát triển kinh tế tập thể; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; bảo đảm an ninh trật tự địa phương; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng việc chung.

Thời gian tới các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương ở Bắc Giang tiếp tục chỉ đạo toàn diện công tác dân tộc và miền núi trên địa bàn tỉnh; phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng của đồng bào DTTS; thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đầu tư cho vùng đồng bào DTTS và miền núi nhằm từng bước phát triển toàn diện, vững chắc cả về kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng - an ninh.

Bắc Giang tôn vinh 150 điển hình tiên tiến vùng đồng bào dân tộc và miền núi ảnh 2

Các đồng chí: Mai Sơn, Nông Thị Hà trao đổi cùng cá nhân điển hình vùng DTTS.

Trọng tâm là chủ động triển khai thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi. Đặc biệt coi trọng công tác giáo dục, đào tạo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để thu hẹp khoảng cách miền núi và miền xuôi.

Nhân dịp này, thừa uỷ quyền, đồng chí Nông Thị Hà trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho đồng chí Chu Quý Minh, Nguyên Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh; đồng chí Mai Sơn tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 40 tập thể, cá nhân; 110 tập thể, cá nhân được Ban Dân tộc tỉnh tặng Giấy khen; Ủy ban Dân tộc tặng quà cho 23 người có uy tín; 13 học sinh DTTS tiêu biểu được khen thưởng từ Quỹ khuyến học tỉnh.