Thời tiết khắc nghiệt tại nhiều nước

Mưa lớn kéo dài ở bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Ðộ đã khiến ít nhất 34 người chết trong 24 giờ. Ngày 10/7, đài phát thanh All India Radio (AIR) đưa tin, 5 người ở huyện Raebareli và 4 người khác ở huyện Bareilly chết đuối, trong khi những nạn nhân khác thiệt mạng do bị sét đánh. Mưa lớn cũng xảy ra ở các địa phương Muzaffarnagar, Kannauj, Budaun, Ghazipur, Jalaun và Kanpur Dehat.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa. Nguồn: ASIANEWS/TTXVN
Ảnh minh họa. Nguồn: ASIANEWS/TTXVN

Giới chức nước láng giềng Pakistan cũng đưa ra cảnh báo lũ lụt đầu tiên trong mùa mưa năm nay. Nhà chức trách Pakistan bắt đầu thực hiện các đợt sơ tán ở các vùng trũng thuộc tỉnh miền đông Punjab. Tính từ ngày 25/6, ít nhất 76 người chết vì những tai nạn do thời tiết xấu, trong khi mưa lớn ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng chục nghìn người tại Pakistan.

Tại Nhật Bản, mưa lớn xảy ra ở miền tây nam nước này khiến một người ở tỉnh Fukuoka chết. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết, thành phố Kurume, tỉnh Fukuoka hứng chịu mưa lớn kỷ lục kéo dài ba giờ với lượng mưa đo được vào sáng 10/7 lên tới 167mm. JMA cảnh báo, lở đất và lũ lụt có thể xảy ra ở tỉnh Fukuoka và Oita khi mưa lớn được dự báo sẽ xảy ra ở các vùng phía đông và phía tây, gần biển Nhật Bản đến hết ngày 11/7.

Trong khi đó, ngày 10/7, JMA lần đầu đưa ra cảnh báo về hiện tượng say nắng trong mùa này đối với người dân ở thủ đô Tokyo và các tỉnh lân cận, do nắng nóng dữ dội đang diễn ra ở các vùng Kanto và Koshin. Ngoài ra, hiện tượng thời tiết nêu trên cũng có thể là nguyên nhân gây ra những trận mưa lớn cục bộ, với dự báo lượng mưa lên tới 60mm/giờ ở khu vực phía bắc Kanto và 30mm/giờ ở phía nam vùng này. Cơ quan này cũng dự báo 90% khả năng hiện tượng El Nino sẽ tiếp tục vào mùa thu năm nay, do ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt và sự nóng lên toàn cầu.

Ngày 10/7, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol (Yun Sớc Yên) đã chỉ thị thực hiện các biện pháp đề phòng thiệt hại do mưa lớn, trong đó sẵn sàng cho các tình huống như sơ tán người dân từ những nơi có nguy cơ cao. Theo Cơ quan thời tiết quốc gia của Hàn Quốc, bán đảo Triều Tiên sẽ chịu ảnh hưởng của gió mùa tăng cường trong tuần này, có thể hứng chịu mưa lớn và lũ lụt.

Tại Trung Quốc, Trung tâm Khí tượng Quốc gia (NMC) tiếp tục giữ mức cảnh báo mầu da cam - mức cảnh báo cao thứ hai về nhiệt độ, khi các đợt nắng nóng đang bao trùm hầu hết các vùng của đất nước. Theo NMC, vào ban ngày, nhiệt độ tại các vùng phía bắc Trung Quốc, khu vực các sông Hoàng Hà và sông Hoài Hà, phía nam sông Dương Tử, miền nam Trung Quốc và lưu vực Tứ Xuyên được dự báo sẽ vượt qua 35 độ C. Tại một số khu vực khác như thủ đô Bắc Kinh, các tỉnh Hà Bắc, Hà Nam, Chiết Giang và Phúc Kiến, nhiệt độ thậm chí có thể vượt ngưỡng 40 độ C.

Cùng ngày, Bộ Thủy lợi Trung Quốc cũng kích hoạt cảnh báo cấp 4 nhằm ứng phó nguy cơ lũ lụt tại các tỉnh Sơn Ðông và Tứ Xuyên. Theo bộ này, từ ngày 11 đến 14/7, mưa lớn sẽ trút xuống các khu vực của hai tỉnh này và khiến cho mực nước các con sông dâng cao, thậm chí nhiều con sông dự kiến sẽ có mực nước vượt quá mức cảnh báo. Trung Quốc hiện áp dụng hệ thống ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt gồm 4 cấp độ, trong đó cấp độ 1 là cấp ứng phó cao nhất.

Trong khi đó, tại Mỹ, ngày 9/7, những trận mưa lớn đã trút xuống nhiều khu vực ở các bang New York và Pennsylvania gây lũ lụt, khiến lực lượng cứu hộ phải giải cứu những người bị mắc kẹt trong các phương tiện dọc các con đường ngập nước. Thống đốc bang New York đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại quận Orange và quận Ontario, đồng thời cảnh báo lượng mưa lên đến 200mm gây lũ lụt có thể đe dọa tính mạng con người.

Nhiều chuyên gia cảnh báo hiện tượng El Nino có thể gây ra mối đe dọa lớn đối với “sức khỏe” của rạn san hô Great Barrier tại Australia. Hồi đầu tháng 7, Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) nhận định, các tác động của hiện tượng El Nino đã lan rộng ở vùng nhiệt đới Thái Bình Dương lần đầu tiên sau 7 năm, qua đó nhiều khả năng khiến nhiệt độ toàn cầu tăng và làm xáo trộn các hình thái thời tiết cũng như khí hậu. Hiện tượng El Nino dự kiến sẽ khiến nhiệt độ đại dương toàn cầu nhỉnh hơn mức nhiệt trung bình trong dài hạn và khiến thời tiết tại Australia trở nên ấm và khô hơn.

Trong dự báo cập nhật, WMO cho rằng, xác suất hiện tượng El Nino tiếp diễn trong nửa cuối năm nay ở mức 90% với cường độ vừa phải. Ông Richard Leck, chuyên gia về đại dương thuộc Quỹ Ðộng vật Hoang dã Thế giới (WWF) Australia nhận định, có tới 30% san hô vùng nước nông thuộc rạn sạn hô Great Barrier đã bị tẩy trắng do ảnh hưởng của đợt El Nino mạnh xảy ra gần đây nhất.