Hạ tầng kỹ thuật phục vụ nghiên cứu trí tuệ nhân tạo tại Viện Công nghệ thông tin.

Thành tựu mới trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Các nhà khoa học của Viện Công nghệ thông tin (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cho rằng: Hiện nay, cơ hội để nghiên cứu, phát triển sản phẩm công nghệ trí tuệ nhân tạo rất lớn, nhưng nếu không có cơ chế thúc đẩy kịp thời thì sản phẩm công nghệ của nước ngoài sẽ lấn át, các trang thiết bị đầu tư trong nước không được khai thác hiệu quả…
TS Đinh Viết Sang, Đại học Bách khoa Hà Nội (thứ ba từ trái sang) vinh dự được Bộ Công an trao tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” vì đã có nhiều thành tích đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Triển khai trí tuệ nhân tạo một cách có trách nhiệm

TS Đinh Viết Sang, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quốc tế về Trí tuệ nhân tạo, giảng viên Khoa Khoa học máy tính, Trường Công nghệ thông tin và truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội cùng nhóm nghiên cứu đã xây dựng các thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) từ bộ cơ sở dữ liệu do các bác sĩ nội soi Việt Nam thu thập và dán nhãn. Đây là nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam về ứng dụng AI trong nội soi tiêu hóa. Đề tài hiện trong giai đoạn nghiệm thu, có những bước đột phá so với các ứng dụng AI khác trong lĩnh vực này trên thế giới. Phóng viên báo Thời Nay đã có dịp trao đổi với TS Đinh Viết Sang.
Lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng.

Thành lập Trung tâm nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng

Sáng 26/1, thành phố Đà Nẵng công bố quyết định thành lập Trung tâm nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng và tổ chức Tọa đàm với chủ đề: “Đà Nẵng và Chính sách đón làn sóng đầu tư phát triển ngành thiết kế vi mạch, trí tuệ nhân tạo”.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Tọa đàm về hợp tác phát triển trí tuệ nhân tạo và công nghệ. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Tọa đàm về hợp tác phát triển trí tuệ nhân tạo và công nghệ

Chiều 16/1 (giờ địa phương), ngay sau khi đến tại Davos, Thụy Sĩ để tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF Davos 2024), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì tọa đàm với các doanh nghiệp về hợp tác phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), công nghiệp ô tô và chip bán dẫn và hệ sinh thái.
Công an xã Tân Long (Yên Sơn, Tuyên Quang) tuyên truyền giúp người dân nắm rõ thủ đoạn dùng Deepfake để giả giọng, mặt người.

Trí tuệ nhân tạo tiềm ẩn nhiều nguy cơ, rủi ro cho xã hội

Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng phát triển, ứng dụng rộng rãi, có hiệu quả trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Tuy nhiên bên cạnh đó, AI cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, rủi ro cho xã hội, trong đó có vấn đề bảo vệ an ninh quốc gia. Đây là thực tế đang diễn ra ở hầu hết các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
Từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam từng bước đưa vào ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) . Cụ thể như: Triển khai hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung ngành; tích hợp trợ lý ảo vào hệ thống chăm sóc khách hàng, hỗ trợ cấp lại mật khẩu tài khoản VssID; triển khai AI để phân tích dữ liệu, phục vụ công tác giám định bảo hiểm y tế; hoàn thiện phần mềm thanh tra, kiểm tra, xây dựng các bài toán nhận diện các hành vi vi phạm pháp luật trong đóng, hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
Ban tổ chức hội thi thông tin thể thức Hội thi “Thử thách trí tuệ nhân tạo Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023”.

Phát động Hội thi Thử thách trí tuệ nhân tạo Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

Chiều 31/7, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công viên phần mềm Quang Trung, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan phát động Hội thi “Thử thách trí tuệ nhân tạo (AI Challenge) Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023”.
Từ chân dung nữ thanh niên xung phong ngã ba Đồng Lộc đến giấc mơ phục dựng “di sản số” của liệt sĩ

Từ chân dung nữ thanh niên xung phong ngã ba Đồng Lộc đến giấc mơ phục dựng “di sản số” của liệt sĩ

Từng là website số hóa mộ liệt sĩ lớn nhất cả nước, sau 11 năm phát triển, lietsi.com của Lê Công Thành đã bước sang một giai đoạn mới: Phục dựng hình ảnh của những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Sản phẩm đầu tiên - chân dung liệt sĩ Võ Thị Hà - một trong 10 cô gái đã anh dũng hy sinh tại ngã ba Đồng Lộc, được tái hiện lại bằng công nghệ AI cũng đã chính thức được ra mắt, từng bước hiện thực hóa giấc mơ xây dựng “di sản số” đặc biệt của Lê Công Thành và cộng sự.
Đại biểu Quốc hội Phạm Trọng Nghĩa tham gia ý kiến thảo luận trong phiên họp sáng 23/5. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Cần có quy định về trí tuệ nhân tạo nhằm tối đa lợi ích và kiểm soát rủi ro

Đại biểu Phạm Trọng Nghĩa đề nghị Quốc hội xem xét sớm đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh để ban hành luật hoặc nghị quyết quy định về trí tuệ nhân tạo (AI) để thúc đẩy việc nghiên cứu, sử dụng nhằm tối đa lợi ích đem lại và kiểm soát rủi ro trong quá trình phát triển của công nghệ này.
Anh Nguyễn Hồng Đăng.

Giải pháp trí tuệ nhân tạo phát hiện ung thư vú của Việt Nam đoạt giải

Vượt qua 2.200 chuyên gia trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn thế giới, Nguyễn Hồng Đăng, chuyên gia của Trung tâm Không gian mạng Viettel (Viettel Cyberspace) - đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel), đã giành Giải Nhất tại cuộc thi “Phát hiện ung thư vú qua sàng lọc nhũ ảnh”.