Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn FPT, Tổng giám đốc FPT Software.

FPT chinh phục thị trường nước ngoài: Từ làm thợ đến tham vọng “làm thầy”

Trong buổi cafe chia sẻ với báo chí mới đây, ông Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn FPT, Tổng giám đốc Công ty TNHH Phần mềm FPT - FPT Software cho biết, FPT ở thị trường nước ngoài đi từ việc làm thợ, phát triển lên làm trọn gói và tương lai phấn đấu “làm thầy”.
Lễ ký kết đầu tư chiến lược giữa NAC và FPT tại Tokyo, Nhật Bản.

FPT thực hiện thương vụ M&A đầu tiên tại Nhật Bản khi "mua đứt" Next Advanced Communications

Ngày 1/3, Tập đoàn FPT công bố mua 100% vốn của Next Advanced Communications (NAC), công ty dịch vụ CNTT của Nhật Bản, mở rộng gấp đôi tập khách hàng cũng như danh mục dịch vụ và củng cố vị thế tại thị trường này. Đây cũng là thương vụ M&A đầu tiên của FPT tại Nhật Bản.
Đại diện Siemens, ông Phạm Thái Lai, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Siemens ASEAN và Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác với đại diện Tập đoàn FPT, ông Nguyễn Thế Phương, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn.

Siemens và FPT hợp tác trong chuyển đổi số sản xuất, công nghệ phần mềm ô-tô và chip bán dẫn

Tập đoàn công nghệ Siemens và Tập đoàn FPT, ngày 26/2, đã ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác nhằm đưa công nghệ cao vào lĩnh vực sản xuất, đẩy mạnh sản xuất chip bán dẫn, giúp các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam và trên toàn thế giới chuyển đổi số mạnh mẽ.
Bìa sách được thiết kế mang đậm hồn văn hóa Việt.

FPT ra mắt cuốn sách “Từ tay trắng đến Tập đoàn toàn cầu"

Tập đoàn FPT vừa ra mắt cuốn sách "FPT 35 năm - Từ tay trắng đến Tập đoàn toàn cầu". Đây là cuốn sách chính thức đầu tiên của FPT ra mắt công chúng và cộng đồng doanh nghiệp, với nhiều câu chuyện thành công và cả những kinh nghiệm xương máu trên hành trình 35 năm để trở thành công ty có chỗ đứng trên toàn cầu.
Chủ tịch Tập đoàn FPT Trương Gia Bình chia sẻ về cơ hội cho ngành bán dẫn Việt Nam.

Diễn đàn Kinh tế Thế giới: Kỳ vọng đưa Việt Nam thành điểm đến mới của ngành bán dẫn

Để thu hút lực lượng thanh niên vào ngành bán dẫn phải mở ra cơ hội để thanh niên được làm việc tại Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Chủ tịch Tập đoàn FPT Trương Gia Bình hy vọng sẽ có nhiều hợp tác với doanh nghiệp nước ngoài để Việt Nam trở thành điểm đến của ngành.
Chip và AI được FPT xem là những hướng đi trọng tâm trong thời gian tới, là một trong những yếu tố then chốt để Việt Nam đuổi kịp các nước tiên tiến trên thế giớ.

FPT cán mốc doanh thu 1 tỷ USD xuất khẩu phần mềm

Ngày 22/12, FPT công bố cán mốc 1 tỷ USD doanh thu dịch vụ CNTT từ thị trường nước ngoài. Kết quả này đưa FPT trở thành doanh nghiệp công nghệ đầu tiên của Việt Nam đạt doanh thu tỷ USD từ xuất khẩu phần mềm, ghi dấu ấn trí tuệ Việt trên toàn cầu và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của nền kinh tế.
Đại diện FPT và Feager ký biên bản ghi nhớ tại Tokyo, Nhật Bản.

FPT cùng đối tác Nhật Bản hỗ trợ doanh nghiệp phát triển nông nghiệp xanh tại Việt Nam

Mới đây, Tập đoàn FPT cùng Faeger, Công ty tiên phong phát triển nông nghiệp định hướng khử carbon tại Nhật Bản đã ký biên bản hợp tác cùng nghiên cứu, phát triển dịch vụ tư vấn và giải pháp chuyển đổi số cho khách hàng doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam.
Lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tham quan gian hàng FPT tại sự kiện.

Các chuyên gia hiến kế xây dựng đô thị thông minh

Trong khuôn khổ Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam - châu Á (Smart City Summit 2023), Tập đoàn FPT trình diễn hệ sinh thái “Nâng tầm cuộc sống với Đô thị thông minh”. Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Sáng lập Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) đề xuất thúc đẩy xây dựng Hà Nội trở thành điểm đến công nghệ của Việt Nam và khu vực.
Ông Phạm Minh Tuấn, CEO FPT Software (hàng đầu phải) tại lễ ký hợp tác cùng đại diện SAP, ông Utkarsh Maheshwari, Giám đốc Hợp tác chiến lược, SAP châu Á, Thái Bình Dương và Nhật Bản.

Công ty công nghệ Việt Nam đầu tiên là đối tác chiến lược cấp khu vực của SAP

Ngày 21/11, SAP và FPT tuyên bố nâng tầm hợp tác. Theo đó, FPT là đối tác Việt Nam đầu tiên, tham gia chương trình Đối tác dịch vụ chiến lược cấp khu vực (RSSP) của SAP tại khu vực châu Á, Thái Bình Dương và Nhật Bản, với mục tiêu nâng cao năng lực và mở rộng thị phần tại khu vực này.
CEO FPT Nguyễn Văn Khoa, CEO Cardinal Peak Mark Carrington cùng các lãnh đạo cấp cao của hai bên tại Lễ công bố M&A.

FPT mua công ty công nghệ 20 năm tuổi tại Mỹ

Ngày 6/11, FPT công bố thương vụ mua Cardinal Peak, công ty cung cấp dịch vụ kỹ thuật công nghệ có tuổi đời 20 năm tại thị trường Bắc Mỹ, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng dịch vụ tại khu vực châu Mỹ nói riêng và các thị trường nói tiếng Anh nói chung, đặc biệt trong các mảng công nghệ mới.
Tập đoàn FPT tổ chức chương trình Leader Talk - Journey To Your Future dành cho sinh viên tại Đại học Ngoại thương Hà Nội (FTU).

Lãnh đạo FPT "truyền lửa" đến sinh viên Ngoại thương trong chương trình Leader Talk

Các lãnh đạo vốn là cựu sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội (FTU) đã giới thiệu môi trường làm việc, cơ hội tại Tập đoàn FPT. Qua đó, sinh viên FTU được tìm hiểu về môi trường làm việc đa quốc gia, có nhiều cơ hội để cử nhân kinh tế được phát huy khả năng ở nhiều vị trí khác nhau.
Doanh nghiệp Việt Nam vươn ra biển lớn

Doanh nghiệp Việt Nam vươn ra biển lớn

Từ một nước nhận đầu tư, Việt Nam đã có những tập đoàn kinh tế lựa chọn đầu tư ra nước ngoài là con đường để trở thành doanh nghiệp toàn cầu. Quá trình này không chỉ vì mục đích tìm kiếm lợi nhuận mà còn góp phần phát triển nền kinh tế, nâng cao vị thế của đất nước.
Quang cảnh lễ ký kết.

FPT hỗ trợ tỉnh Bắc Kạn triển khai các hoạt động chuyển đổi số

Ngày 30/5, UBND tỉnh Bắc Kạn cùng Tập đoàn FPT ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số trên cả 3 trụ cột: chính quyền số-kinh tế số-xã hội số, theo hướng chuyển đổi tổng thể, toàn diện trên các lĩnh vực, hướng tới người dân và doanh nghiệp.
Sản xuất thiết bị công nghệ cao tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Khó khăn trong thu hút đầu tư tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Thời gian qua, Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội) đã thu hút đầu tư công nghệ cao từ các doanh nghiệp, gắn kết nghiên cứu với sản xuất, dần trở thành một thành phố khoa học và công nghệ, nơi tập trung, liên kết hoạt động đào tạo nhân lực, ươm tạo công nghệ và doanh nghiệp công nghệ cao. Tuy nhiên, sau hơn 25 năm đi vào hoạt động, việc phát triển của khu công nghệ cao vẫn chưa đạt như kỳ vọng.