Bộ Tư pháp có thêm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 09/2026/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp. Theo đó, Bộ Tư pháp có thêm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Bộ Tư pháp
Có 170 kết quả
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 09/2026/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp. Theo đó, Bộ Tư pháp có thêm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính.
Ngày 31/12, Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh chủ trì buổi làm việc nghe báo cáo về dự thảo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật.
Triển khai Nghị quyết số 66.7 của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu, một số bộ, ngành, địa phương đã công bố khai thác dữ liệu điện tử, sử dụng thay thế giấy tờ trong thành phần hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.
Việc xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Giám định tư pháp (sửa đổi) và các Thông tư hướng dẫn thể hiện rõ sự quan tâm, lãnh đạo sâu sát của Đảng, Nhà nước đối với công tác giám định tư pháp.
Sáng 24/12, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị tổng kết thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 với sự tham gia của đại diện các bộ, ngành, địa phương, đại diện các hiệp hội, chuyên gia, nhà khoa học. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 34 điểm cầu ở các tỉnh, thành phố trên cả nước.
Trong bối cảnh công nghệ phát triển như vũ bão hiện nay, Nghị quyết số 66-NQ/TW yêu cầu tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật.
Kể từ khi vận hành đến nay, Hệ thống đăng ký trực tuyến (do Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước thuộc Bộ Tư pháp xây dựng, vận hành và quản lý) đã góp phần rút ngắn đáng kể thời gian thực hiện thủ tục hành chính, tạo thuận lợi thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.
Hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm được xã hội kỳ vọng góp phần bảo đảm an toàn pháp lý cho các bên giao dịch, tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng, thương mại và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
Ngày 15/12, tại Đà Nẵng, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) tổ chức Hội thảo tham vấn hoàn thiện Sổ tay trợ giúp pháp lý.
Sáng 13/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tư pháp năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025 định hướng công tác nhiệm kỳ 2026-2030 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.
Sáng 13/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tư pháp năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025 định hướng công tác nhiệm kỳ 2026-2030 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.
Triển khai Nghị quyết số Nghị quyết số 66.7 của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu, Bộ Tư pháp đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để hướng dẫn thống kê, rà soát thủ tục hành chính ở 3 cấp chính quyền.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã hoàn tất và gửi hồ sơ xin ân xá lên Tổng thống Isaac Herzog.
Ngày 29/11, tại Quảng Ninh, Bộ Tư pháp phối hợp Liên minh châu Âu (EU) và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức Diễn đàn pháp luật năm 2025, với chủ đề “Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”.
Bộ Tư pháp đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố gửi báo cáo về kết quả thống kê, rà soát, chuẩn hóa thành phần hồ sơ, quy trình giải quyết thủ tục hành chính trước ngày 5/12/2025.
Căn cứ kết quả cuộc họp, các bên sẽ trình Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành ký ban hành Công văn hướng dẫn chung của Bộ Tư pháp để gửi các bộ, ngành, địa phương thực hiện thống nhất việc rà soát, chuẩn hóa thủ tục hành chính trên phạm vi toàn quốc.
Sau gần 13 năm triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), công tác giám định tư pháp đã có những chuyển biến, góp phần tích cực vào hoạt động tố tụng, song chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao hiện nay.
Bộ Tư pháp được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Chính phủ xây dựng biểu mẫu thống kê, rà soát toàn bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các bộ, ngành, địa phương ở 3 cấp chính quyền.
Ngày 27/11, tại tỉnh Ninh Bình, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng xây dựng hồ sơ vụ việc thành công.
Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị cần thống nhất về nhận thức, xây dựng kế hoạch chung và phân công nhiệm vụ cụ thể, để bắt tay ngay triển khai Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của ngành tư pháp sớm, thống nhất, làm mẫu cho cả nước.
Ngày 19/11, Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Tú làm việc với các bộ, ngành về dự thảo Báo cáo nghiên cứu xây dựng Đề án “Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới” trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại.
Sáng 18/11, Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh đã đến thăm, chúc mừng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2025). Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đại diện Học viện tiếp đoàn.
Chủ trương xã hội hóa một số hoạt động thi hành án dân sự là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta để nâng cao hiệu quả thực thi các bản án đã có hiệu lực của tòa án. Tuy nhiên, vấn đề mở rộng đến đâu với quyền hạn của văn phòng thi hành án dân sự, Thừa hành viên là vấn đề đang nhận được nhiều sự quan tâm.
Ngày 14/11, trong khuôn khổ chương trình bồi dưỡng ngắn hạn dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cao của Việt Nam tại Australia, Đoàn công tác do đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dẫn đầu đến thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Australia.
Ngày 13/11, Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Tú làm việc với các Bộ, ngành về dự thảo Báo cáo nghiên cứu, xây dựng Đề án “Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới” trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, quản lý và phát triển xã hội.
Ngày 13/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì buổi làm việc với Bộ Tư pháp về Đề án thành lập Trung tâm Phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.
Chiều 11/11, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã chủ trì buổi làm việc với Bộ Tư pháp về tình hình xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật và những nội dung trọng tâm trong thời gian tới.
Với những tính năng nổi bật, Cổng Pháp luật quốc gia phiên bản chính thức là nền tảng pháp lý thống nhất cấp quốc gia, cung cấp hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chính thống, diễn giải và hỗ trợ tra cứu theo thời gian thực.
Ngày 7/11, Bộ Tư pháp phối hợp Viện Konrad Adenauer Stiftung (Viện KAS), Cộng hòa liên bang Đức tổ chức Hội nghị "Phát huy vai trò và năng lực của đội ngũ làm công tác pháp chế trước yêu cầu hình thành chế định luật sư công tại Việt Nam".
Chiều 7/11, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2025. Lễ hưởng ứng được tổ chức với quy mô quốc gia, kết nối trực tuyến với 34 điểm cầu tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và được phát trực tiếp trên Cổng Pháp luật quốc gia.