Đại sứ Đặng Minh Khôi chụp ảnh kỷ niệm cùng các đại biểu. (Ảnh: Quế Anh)

Đêm thơ, nhạc “Đất nước trọn niềm vui” của người Việt Nam tại Nga

Nhân dịp kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, 136 năm Ngày Quốc tế Lao động, 68 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tối 29/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga phối hợp Hội Văn học-Nghệ thuật và Hội Người Việt Nam tại Liên bang Nga tổ chức Chương trình giao lưu thơ, nhạc “Đất nước trọn niềm vui”.

Hai cựu chiến binh Nguyễn Vinh Cường và Nguyễn Vinh Tần có dịp quay lại Thành phố Hồ Chí Minh sau 47 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh giữ gìn, phát huy giá trị các địa chỉ đỏ

Ngày 30/4/1975, thời khắc trọng đại của lịch sử dân tộc đã lùi dần vào quá khứ năm thứ 47. Nhưng cho đến tận hôm nay, những niềm tự hào của cha anh vẫn đang tiếp tục được các thế hệ kế cận, mai sau tiếp bước và phát huy trên nhiều phương diện. Và các địa chỉ đỏ trên địa bàn thành phố là một lát cắt lịch sử đầy tự hào như thế.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ thượng cờ thống nhất non sông. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ Thượng cờ thống nhất non sông

Đúng 7 giờ sáng 30/4, tại Kỳ đài ở cụm di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ thống nhất non sông, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị, 47 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ thượng cờ.

NSƯT Vân Khánh trình bày ca khúc “Câu hò bên bờ Hiền Lương” (Nhạc: Hoàng Hiệp; Lời: Đằng Giao).

Chương trình nghệ thuật “Bài ca thống nhất, khát vọng vươn cao”

Tối 29/4, kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và 136 năm Ngày Quốc tế lao động, Ban tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Bài ca thống nhất, khát vọng vươn cao” tại đường đi bộ Nguyễn Huệ.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng đồng chí Nguyễn Thị Lệ Trinh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương.

Bình Dương họp mặt kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Sáng 29/4, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Dương tổ chức họp mặt kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; 136 năm Ngày Quốc tế Lao động và 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thành phố Đông Hà, trung tâm tỉnh lỵ Quảng Trị hôm nay.

Quảng Trị nửa thế kỷ xây dựng, đổi mới và phát triển

Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị 1/5 (1972-2022); 47 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước 30/4 (1975-2022), Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về sự kiện quan trọng, ý nghĩa này.

Các đại biểu tham quan trưng bày về Đại tướng Văn Tiến Dũng.

Hiểu thêm về cuộc đời, sự nghiệp Đại tướng Văn Tiến Dũng

Nhân kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1974-30/3/2022), ngày 28/4, tại di sản Văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức khai mạc trưng bày “Đại tướng Văn Tiến Dũng - Danh tướng thời đại Hồ Chí Minh”. Đây cũng là dịp kỷ niệm 105 năm ngày sinh Đại tướng (2/5/1917).

Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh viếng Nghĩa trang liệt sĩ thành phố.

Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh viếng Nghĩa trang liệt sĩ

Sáng 28/4, nhân kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022) và kỷ niệm 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2022), đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh (Đồi không tên, thành phố Thủ Đức).

Đại diện lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội đến thăm, tặng quà đồng chí Nguyễn Văn Dần, nguyên cán bộ Phòng An ninh điều tra.

Tri ân các cán bộ từng tham gia chiến trường B, C, K

Ngày 27/4, hướng tới kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022), Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đến thăm, tặng quà một số cán bộ hưu trí thuộc Công an thành phố Hà Nội từng tham gia chiến trường B, C, K.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền nam

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền nam

Sáng 27/4, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022) và 136 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 (1/5/1886-1/5/2022).

Các đại biểu tham quan triển lãm tại đường đi bộ Nguyễn Huệ.

Khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh - 47 năm cùng cả nước, vì cả nước”

Sáng 27/4, tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh; Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh - 47 năm cùng cả nước, vì cả nước” nhân kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022) và 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2022).

Đại biểu và đoàn viên thanh niên xem triển lãm tranh cổ động.

Triển lãm tranh cổ động “Tuổi xanh nhịp bước theo chân Bác” tại Quảng Bình

Kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022) và 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình (16/6/1957-16/6/2022), ngày 20/4, tại thành phố Đồng Hới, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình khai mạc triển lãm tranh cổ động “Tuổi xanh nhịp bước theo chân Bác”.