10 sự kiện nổi bật của thể thao thế giới năm 2004

Trung Quốc thành công<br>rực rỡ tại Olympic.
Trung Quốc thành công<br>rực rỡ tại Olympic.

Năm 2004 có thể nói là năm xảy ra nhiều bất ngờ đối với thể thao thế giới. Tự sự kiện Hy Lạp vô địch Euro 2004 cho tới hàng loạt bê bối về doping, rồi thành công của hàng loạt VĐV quật vợt nữ Nga.    

1. Hy Lạp vô địch Euro 2004. Có thể xem đây là cú bất ngờ lớn nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Sau khi loại Nga và TBN ở vòng bảng, Hy Lạp (do HLV người Đức Otto Rehhagel dẫn dắt) thắng tiếp Pháp, Czech và BĐN để đoạt ngôi vô địch. Ngoài chủ nhà BĐN, các đội còn lại đều là đương kim hoặc cựu vô địch Euro. Trước giải này, Hy Lạp chưa bao giờ thắng, thậm chí chưa hề ghi bàn ở các VCK Euro, World Cup. Theo doros Zagorakis được bầu là cầu thủ hay nhất Euro 2004, nhưng nhìn chung Hy Lạp thắng chủ yếu nhờ lối chơi đồng đội.  

2. Trung Quốc chiếm ngôi nhì bảng tổng sắp huy chương tại Olympic Athens 2004 , khẳng định tư thế cường quốc mới của thể thao thế giới. Trung Quốc đoạt 32 HCV chỉ kém Mỹ 3 chiếc. Ngoài các môn sở trường như bóng bàn, cầu lông, cử tạ nữ, Trung Quốc đã tìm được HCV Olympic ở các môn thế mạnh của phương Tây như quần vợt, điền kinh (110m rào nam), bóng chuyền, bơi lội, vật, TDDC... TQ tin là 4 năm sau họ sẽ đứng đầu bảng xếp hạng, khi Olympic 2008 được tổ chức ở Bắc Kinh.

3. Lance Armstrong (Mỹ) trở thành tay đua đầu tiên trong lịch sử 6 lần liên tiếp đoạt chúc vô địch Vòng đua nước Pháp - giải xe đạp lớn nhất thế giới hằng năm. Giới hâm mộ đang chờ Arsmtrong xác nhận anh có tiếp tục dự Vòng đua nước Pháp 2005 hay không.

4. Porto bất ngờ vô địch Champions League, bằng lực lượng kém xa các đối thủ mạnh Real Madrid, AC Milan, Juventus... Thành tích này giúp Jose Mourinho đoạt danh hiệu HLV xuất sắc nhất trong năm, theo cuộc bình chọn của tạp chí World Soccer .

5. Các tay vợt Nga đồng loạt vươn lên thống trị quần vợt nữ thế giới , với Anastasia Myskina, Maria Sharapova, Svetlana Kuznetsova lần lượt vô địch các giải Pháp mở rộng, Wimbledon, Mỹ mở rộng. Sharapova còn đăng quang ở giải vô địch WTA Nga có 6 đại diện trong "top 12" của bảng xếp hạng quần vợt nữ cuối năm.

6. Real Madrid, CLB xuất sắc nhất thế giới trong thế kỷ 20, thất bại nặng nề suốt năm 2004 . Đội bóng có Ronaldo, Zidane, Figo, Beckham, Owen, Rau, Roberto Carlos không đoạt được danh hiệu nào. Ghế HLV trưởng chuyển từ Carlos Queiroz sang Jose Antonio Camacho, rồi đến Garcia Remon chỉ trong vòng 4 tháng. Ở giải VĐQG hiện thời, Real đang bị Barcelona bỏ xa đến 13 điểm. Thất bại của Real khẳng định quan điểm: chưa chắc dùng tiền mua được thành công trong bóng đá.        

7. Michael Phelps (bơi lội, Mỹ) trở thành VĐV đầu tiên trong lịch sử đoạt 8 huy chương tại một kỳ Olympic.

8. Argentina vô địch bóng đá nam tại Olympic Athens 2004. Đây là lần đầu tiên kề từ năm 1928, ngôi vô địch (bóng đá Olympic trở lại Nam Mỹ. Đây cũng là chiếc HCV Olympic đầu tiên của thể thao Argentina trong vòng 52 năm. Cần lưu ý: ngay cả Brazil dù rất cố gắng cũng chưa bao giờ vô địch bóng đá Olympic.

9. Nam Phi trở thành quốc gia châu Phi đầu tiên được FIFA trao quyền tổ chức VCK World Cup . Đối thủ của Nam Phi trong cuộc đua giành vinh dự lịch sử này là Libya, Turisie, Ai Cập và Marốc. World Cup Nam Phi sẽ diễn ra vào năm 2010.

10. Điền kinh Mỹ rung động vì hàng loạt scandal doping . Đương kim VĐTG 100m nữ Kelli White đã bị tước huy chương và cấm thi đấu 2 năm. Kỷ lục thế giới 100m nam Tim Montgomerry cùng ngôi sao tốc độ nữ Marion Jones cũng đang bị điều tra. Chính chủ tịch BALCO (một công ty chuyên cung cấp các chất tăng lực cho giới VĐV) thừa nhận đã cung cấp chất doping THG cho Montgomerry, Jones, White cùng hàng loạt ngôi sao điền kinh khác.

Ngoài ra, thể thao thế giới trong năm 2004 còn có khá nhiều sự kiện đáng chú ý nhưng không lọt vào “top 10” nêu trên, đó là: Brazil vô địch Copa America bằng lực lượng hạng hai, tỏ rõ sức mạnh có chiều sâu của nền bóng đá 5 lần vô địch World Cup; cầu thủ gốc Ghana Adu trở thành VĐV chuyên nghiệp trẻ nhất trong hơn 120 năm tại Mỹ; Andriy Shevchenco, đại diện cho thế hệ thứ 3 của trường phái Labanovsky, đoạt “Quả bóng vàng châu Âu”; Ronaldinho đăng quang cầu thủ hay nhất thế giới dù không có danh hiệu vô địch nào; Lennox Lewis – ngôi sao lớn cuối cùng của quyền Anh thế giới – đã giải nghệ; Roger Federer trở thành tay vợt nam đầu tiên trong 16 năm đoạt 3 chức vô địch Grand Slam...

Có thể bạn quan tâm