Xử lý nghiêm hộ dân đấu nối trái phép cầu dân sinh vào đường giao thông ở Thái Bình

NDO -

Tuyến đường tỉnh ĐT 454 chạy qua địa bàn huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) đang trong quá trình thi công, cải tạo, nhưng gần đây đã xuất hiện tình trạng người dân ngang nhiên xây dựng công trình trái phép, gây phức tạp tình hình và tạo xung đột giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông.

Cây cầu bê-tông xây dựng trái phép đấu nối trực tiếp vào tuyến đường ĐT 454 chạy qua địa bàn xã Song Lãng (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).
Cây cầu bê-tông xây dựng trái phép đấu nối trực tiếp vào tuyến đường ĐT 454 chạy qua địa bàn xã Song Lãng (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).

Đó là trường hợp vi phạm nghiêm trọng của ông Lê Bá Nhiệm, địa chỉ thôn Trung, xã Song Lãng (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), khi xây dựng trái phép cầu bê-tông kiên cố tại thửa đất số 485 và 486, nằm sát mép bờ sông 223 đấu nối trực tiếp vào đường tỉnh ĐT 454.

Điều đáng nói, Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Bình đã có trả lời đơn đề nghị của ông Nhiệm vào tháng 1/2022, trong đó nêu rõ: “Không nhất trí việc xây dựng cầu dân sinh qua sông 223 đấu nối tạm thời vào đường tỉnh ĐT 454 do không bảo đảm khoảng cách tối thiểu các điểm đấu nối theo quy định; đặc biệt làm gia tăng các điểm xung đột giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông”.

Phớt lờ ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước, ông Nhiệm ngang nhiên xây dựng, hoàn thiện cây cầu bê-tông lên đến trăm triệu đồng, mà không gặp phải khó khăn gì. Trong thời gian này, chính quyền xã Song Lãng cũng làm ngơ, thậm chí trước đó còn có tờ trình gửi ban, ngành của tỉnh đồng thuận về việc xây dựng cầu tạm của ông Nhiệm.

Theo Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Bình, vi phạm này nếu không được huyện Vũ Thư xử lý nghiêm, sẽ tạo tiền lệ xấu cho các vi phạm tiếp theo trên tuyến đường huyết mạch nối từ thành phố Thái Bình qua huyện Vũ Thư và đến huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình).

Đơn vị chủ đầu tư dự án tuyến đường ĐT 454 là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Bình thông tin cho biết: Để người dân đấu nối trái phép cầu dân sinh sẽ phá vỡ quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông, tăng nguy cơ tai nạn.

Sau khi phát hiện vi phạm, đến nay Ban Quản lý dự án đã có văn bản đề nghị huyện Vũ Thư khẩn trương tổ chức cưỡng chế tháo dỡ công trình, hoàn trả lại hành lang giao thông trước ngày 30/4/2022.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân dân trưa ngày 20/4, ông Đặng Hồng Kỳ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vũ Thư khẳng định: “Huyện đang xây dựng phương án cưỡng chế vi phạm của gia đình ông Lê Bá Nhiệm, sau đó tiếp tục xem xét trách nhiệm của chính quyền xã Song Lãng trong vụ việc này”.

Ông Bùi Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Bình cho hay: Sau khi tiến hành cưỡng chế tháo dỡ cầu dân sinh vi phạm, địa phương cần khẩn trương đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông nông thôn theo quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Song Lãng đã được Ủy ban nhân dân huyện Vũ Thư phê duyệt tháng 12/2010, để bảo đảm việc đi lại của người dân trong khu vực.