Tin nổi bật ngày 8/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Sri Lanka; ASEAN ứng phó với khủng hoảng năng lượng

Tin nổi bật ngày 8/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Sri Lanka; ASEAN ứng phó với khủng hoảng năng lượng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake; Việt Nam-Sri Lanka nâng cấp quan hệ Đối tác toàn diện; ASEAN ứng phó với khủng hoảng năng lượng phát sinh từ căng thẳng địa chính trị... là một số tin tức nổi bật trong ngày 8/5/2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake

Sáng 8/5, tại Phủ Tổng thống tại Thủ đô Colombo, ngay sau lễ đón trọng thể, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Anura Kumara Dissanayake đã tiến hành hội đàm.

vna-potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-hoi-dam-voi-tong-thong-sri-lanka-8748522-3431.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake hội đàm. (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN)

Đánh giá cao quan hệ song phương đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất, hai nhà Lãnh đạo đã trao đổi về những phương hướng hợp tác mang tính định hướng lớn nhằm đưa quan hệ hai nước phát triển sâu rộng hơn nữa, tương xứng với tiềm năng to lớn sẵn có, nâng tầm hợp tác song phương vì lợi ích hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới. Hai bên nhất trí triển khai các biện pháp đột phá nhằm sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 1 tỷ USD trong thời gian tới.

Ngay sau Hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Dissanayake đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, khoa học và công nghệ, văn hóa, thông tin và truyền thông và chủ trì gặp gỡ báo chí chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác

Ngay sau hội đàm cấp cao, sáng 8/5 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành hai nước.

Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ Sri Lanka về các lĩnh vực khoa học và công nghệ. Bản ghi nhớ về hợp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Phật giáo, Tôn giáo và Văn hóa Sri Lanka.

vna-potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-va-tong-thong-anura-kumara-dissanayake-chung-kien-le-trao-cac-van-kien-hop-tac-8748718-7337.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Anura Kumara Dissanayake chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: TTXVN)

Nhân dịp này, Việt Nam đã trao quà tặng Chính phủ và nhân dân Sri Lanka (100 tấn ure và supe phốt phát). Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Việt Nam trong thúc đẩy quan hệ với Sri Lanka mà còn thể hiện quyết tâm chung trong việc nâng tầm mối quan hệ hữu nghị truyền thống từ chiều sâu lịch sử sang hợp tác cùng phát triển, vì thịnh vượng chung của hai dân tộc.

Việt Nam-Sri Lanka nâng cấp quan hệ Đối tác toàn diện

Sáng 8/5, tại Colombo, sau cuộc hội đàm cấp cao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake đã gặp gỡ báo chí.

vna-potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-va-tong-thong-anura-kumara-dissanayake-gap-go-bao-chi-8748534.jpg
Tổng thống Anura Kumara Dissanayake phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí nhân chuyến thăm cấp Nhà nước Sri Lanka. (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN)

Hai bên đã nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện; cam kết tiếp tục củng cố và tăng cường hợp tác hữu nghị, xác lập tin cậy chính trị ở mức cao, mở rộng phạm vi và mức độ hợp tác theo hướng toàn diện, thực chất trên tất cả các lĩnh vực. Hai bên tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, năng lượng, khoa học-công nghệ theo hướng thực chất, cùng có lợi; triển khai các biện pháp đột phá nhằm sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 1 tỷ USD.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh các hãng hàng không Việt Nam mở đường bay thẳng giữa hai nước, nhấn mạnh đây sẽ là bước đột phá về kết nối, tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Jagath Wickramaratne

Tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka, ngày 8/5, tại Thủ đô Colombo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Jagath Wickramaratne.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thông báo về cuộc hội đàm rất thành công với Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, đặc biệt là việc hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện, đề ra phương hướng toàn diện, thực chất trên tất cả các lĩnh vực.

vna-potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-phat-bieu-tai-quoc-hoi-sri-lanka-8749276.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Jagath Wickramaratne. (Ảnh: Thống Nhất-TTXVN)

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của hợp tác giữa Quốc hội hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong hai bên tăng cường hợp tác chặt chẽ, sớm ký thỏa thuận hợp tác, phối hợp giám sát hiệu quả việc triển khai các thỏa thuận cấp cao và các văn kiện/thỏa thuận hợp tác đã ký.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn Quốc hội Sri Lanka thông qua các chính sách ưu đãi dành cho các doanh nghiệp của Việt Nam sang đầu tư tại Sri Lanka trong các lĩnh vực hạ tầng, dịch vụ, du lịch, xe điện, công nghệ, viễn thông.

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ truyền thống đoàn kết, gắn bó với Campuchia và Lào

Ngày 8/5, tiếp tục chương trình tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có cuộc ăn sáng làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

Trong không khí thân tình và hữu nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ truyền thống đoàn kết, gắn bó với Campuchia và Lào.

b3-6113.jpg
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng có cuộc ăn sáng làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Ba Thủ tướng nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi và tiếp xúc cấp cao, phát huy các cơ chế hiện có để thúc đẩy hợp tác song phương cũng như hợp tác ba bên.

Ba Thủ tướng cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực mà ba bên cùng quan tâm; khẳng định quyết tâm và cam kết luôn ưu tiên vun đắp, thúc đẩy quan hệ ba nước, vì lợi ích của nhân dân ba nước, và vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

ASEAN ứng phó với khủng hoảng năng lượng phát sinh từ căng thẳng địa chính trị

Trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines, chiều 8/5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tham dự Phiên họp hẹp của Lãnh đạo các nước ASEAN, với chủ đề thảo luận chính là ứng phó với khủng hoảng năng lượng phát sinh từ căng thẳng địa chính trị và bài học kinh nghiệm dành cho ASEAN.

Các nhà lãnh đạo chia sẻ quan ngại trước tác động sâu sắc và toàn diện của biến động địa chính trị phức tạp thời gian qua, đặc biệt là xung đột ở Trung Đông, đối với khu vực.

c1-7575.jpg
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các Trưởng đoàn tham dự Phiên họp hẹp Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Từ bài học Trung Đông, Thủ tướng Chính phủ đề xuất ASEAN cần phát huy hiệu quả các cơ chế hiện có, nhất là các khuôn khổ hợp tác với các đối tác, để thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, triển khai ngoại giao phòng ngừa.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh nâng cao tự chủ chiến lược và phát huy vai trò trung tâm là lựa chọn duy nhất giúp ASEAN đứng vững và vượt qua những thách thức đa chiều hiện nay.

Gương mẫu tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương

Sáng 8/5, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ và Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ nhất. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì hội nghị.

gen-h-tct-btv-2.jpg
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ và Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ nhất. (Ảnh: DUY LINH)

Đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, gương mẫu tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương.

Hội nghị đã xem xét, cho ý kiến về Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy.

Giá vàng ngày 8/5: Giá vàng trong nước đứng yên, giá thế giới tiếp đà tăng

v85.jpg
Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 8 giờ 30 phút sáng 8/5.

Giá vàng thế giới hôm nay (8/5) tiếp đà tăng, giao dịch trên mốc 4.700 USD/ounce khi giá dầu thô giảm, đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu kho bạc giảm trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Iran hạ nhiệt và eo biển Hormuz có thể được mở lại.

Tại thị trường vàng trong nước, sáng nay, giá vàng các thương hiệu đứng yên trong khi giá thế giới tiếp tục tăng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 164,5-167,5 triệu đồng/lượng, không đổi so kết phiên hôm qua.

Tính đến 8 giờ 30 phút sáng 8/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tiếp đà tăng 23,9 USD/ounce so kết phiên trước đó, lên mức 4.713,9 USD/ounce.

Khởi tố đối tượng bạo hành bé gái 4 tuổi dẫn đến tử vong ở Hà Nội

Liên quan vụ bé gái 4 tuổi bị tử vong xảy ra ngày 3/5/2026 tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố một bị can về tội Giết người.

1-3717.jpg
Hai đối tượng Bàn Thị Tâm và Nguyễn Minh Hiệp.

Quá trình đấu tranh, Hiệp và Tâm còn khai nhận thường xuyên bạo hành, đánh đập cháu H, thậm chí bỏ đói nhiều ngày.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hiệp và Tâm về tội Giết người. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

WHO cảnh báo khả năng gia tăng các trường hợp nhiễm virus Hanta

tedros-adhanom-ghebreyesus-469.jpg
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Ngày 7/5 (giờ Geneva), Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo có thể xuất hiện thêm các trường hợp nhiễm virus Hanta sau khi căn bệnh này khiến ba hành khách trên tàu du lịch MV Hondius tử vong, nhưng cũng dự đoán dịch bệnh sẽ được hạn chế nếu thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, phát biểu trong cuộc họp báo, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, tổng cộng đã có năm trường hợp được xác nhận và ba trường hợp nghi nhiễm được báo cáo, bao gồm cả ba trường hợp tử vong.

Ông nói: “Với thời gian ủ bệnh của virus Andes, có thể sẽ có thêm nhiều trường hợp được ghi nhận”. Tại cuộc họp báo, Giám đốc cảnh báo và ứng phó khẩn cấp của WHO Abdi Rahman Mahamud khẳng định rằng, cơ quan này đánh giá đây sẽ là một đợt bùng phát hạn chế nếu các biện pháp y tế công cộng được thực hiện và tinh thần đoàn kết được thể hiện trên khắp các quốc gia.

Canada cáo buộc OpenAI tự ý thu thập lượng lớn dữ liệu cá nhân người dùng

OpenAI, công ty phát triển ChatGPT, đã thu thập “lượng lớn” thông tin cá nhân người dùng Canada mà không có sự đồng ý phù hợp, đồng thời chưa áp dụng đầy đủ các biện pháp bảo vệ cần thiết đối với dữ liệu dùng để huấn luyện các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI).

Kết luận trên được đưa ra sau cuộc điều tra kéo dài 3 năm do Văn phòng Ủy viên quyền riêng tư liên bang Canada phối hợp với các cơ quan bảo vệ quyền riêng tư của Quebec, British Columbia và Alberta tiến hành.

Báo cáo cho biết OpenAI đã thu thập dữ liệu từ các trang web công khai và từ một số nguồn dữ liệu được cấp phép của bên thứ ba.

Các nguồn này có thể bao gồm mạng xã hội, diễn đàn thảo luận và nhiều nội dung chứa thông tin cá nhân, trong đó có thông tin về trẻ em, quan điểm chính trị, tình trạng sức khỏe hoặc những dữ liệu nhạy cảm khác.

OpenAI không đồng tình với các kết luận trên và cho rằng công ty phần lớn tuân thủ quy định pháp luật.

Iraq phát hiện mỏ dầu mới có trữ lượng hơn 8,8 tỷ thùng

952c09ffceea4fb416fb.jpg
Một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Wasit, Iraq. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iraq vừa phát hiện một mỏ dầu mới có trữ lượng ước tính khoảng 8,83 tỷ thùng ở khu vực Tây Nam nước này.

Theo Bộ Dầu mỏ Iraq, mỏ dầu mới này do Công ty Zhenhua Oil thuộc Tập đoàn Norinco của Trung Quốc phát hiện tại lô Qurnain, tỉnh Najaf gần biên giới với Saudi Arabia. Lô Qurnain có diện tích hơn 8.700km², được đánh giá là một trong những khu vực thăm dò triển vọng nhất tại Iraq.

Zhenhua Oil đã trình kế hoạch đầu tư nhanh vào lô Qurnain nhằm đẩy mạnh các hoạt động khai thác trong thời gian tới, với sản lượng ban đầu dự kiến đạt khoảng 3.248 thùng dầu nhẹ/ngày.

Có thể bạn quan tâm