Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm thành phố Mumbai, Ấn Độ
Sáng 7/5, sau khi kết thúc các hoạt động tại thủ đô New Delhi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô tới thăm và làm việc tại thành phố Mumbai (bang Maharashtra), tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ.
Ngay sau khi xuống sân bay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ.
Nhân dịp này, Chủ tịch Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ Srinivas Injeti đã mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thực hiện nghi thức rung chuông khai mạc Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ; thăm Phòng điều hành giao dịch quốc gia; Phòng điều hành công nghệ và Phòng an ninh mạng của Sàn giao dịch.
Trong chuyến thăm tại thành phố Mumbai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ hiến bang Maharashtra Devendra Fadnavis; tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Ấn Độ và chứng kiến Lễ trao các thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam-Ấn Độ.
Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48
Trưa 7/5 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới sân bay quốc tế Mactan-Cebu (Philippines) tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 theo lời mời của Tổng thống Philippines, Chủ tịch ASEAN 2026 Ferdinand Romualdez Marcos Jr.
Đây là hội nghị cấp cao thường niên đầu tiên trong năm Chủ tịch ASEAN 2026 của Philippines, đồng thời mang ý nghĩa đặc biệt khi ASEAN chính thức bước vào giai đoạn phát triển mới sau 10 năm xây dựng Cộng đồng ASEAN giai đoạn 2015-2025.
Nhân chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines, ngày 7/5, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gặp Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026 và Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah; Thủ tướng Campuchia Hun Manet; Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) Masato Kanda.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
Sáng 7/5, tại Hà Nội, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 11 của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, phải đặt hoạt động của ngành kiểm sát trong tổng thể yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, trong bối cảnh Đảng ta đang chỉ đạo đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chiến lược, các chủ trương đột phá để phát triển nhanh và bền vững đất nước, chăm lo đời sống nhân dân, giữ vững độc lập, chủ quyền, ổn định chính trị-xã hội và hội nhập sâu rộng với thế giới.
Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, ngành kiểm sát tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hoạt động thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả mô hình Viện kiểm sát nhân dân 3 cấp; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, liêm chính trong toàn ngành.
* Chiều 7/5, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ban Chỉ đạo về tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đã tiến hành phiên họp đầu tiên dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Ban Chỉ đạo.
Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là đợt tổng rà soát lớn nhất, lần đầu tiên làm, để triển khai Kết luận số 09 của Bộ Chính trị và phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất: để phục vụ hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật căn cơ, đồng bộ.
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật lần này không phải là một nhiệm vụ hành chính thông thường, mà là một cuộc “tổng kiểm kê thể chế”, một bước chuẩn bị chiến lược cho phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Nếu làm không nghiêm túc, thì không chỉ lãng phí nguồn lực, mà còn bỏ lỡ cơ hội cải cách thể chế; bỏ lỡ cơ hội chấn chỉnh những điểm nghẽn thể chế, vốn đang là “nút thắt của nút thắt” trong phát triển.
Mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản cho nhân dân
Sáng 7/5, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015; quán triệt triển khai Chỉ thị số 02-CT/TW ngày 31/1/2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì hội nghị.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 47- CT/TW. Khẳng định, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có vai trò nòng cốt, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, đồng chí nêu rõ, việc tổ chức triển khai sâu rộng, hiệu quả Chỉ thị số 47- CT/TW là minh chứng vận dụng sáng tạo bài học "lấy dân làm gốc", đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và xã hội vào công tác phòng thủ dân sự, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
Chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm, trong đó có tư tưởng "thoái thác", "trông chờ" tham mưu; cá biệt, có địa phương "khoán trắng" cho lực lượng chuyên trách, Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức rà soát, kiểm điểm nghiêm túc, nhất là những nguyên nhân chủ quan, gắn trách nhiệm cụ thể của các cấp, ngành, của người đứng đầu địa phương, đơn vị; khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế, tổ chức triển khai hiệu quả Chỉ thị số 02 của Ban Bí thư, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp, góp phần tích cực bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, phát triển kinh tế-xã hội toàn diện, bền vững của đất nước.
Hà Nội triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 2026
Sáng 7/5, thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai, thi hành Luật Thủ đô số 02/2026/QH16. Tới dự hội nghị có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.
Ngày 23/4/2026, tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, các đại biểu Quốc hội đã thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi). Luật không chỉ trao cho Hà Nội những cơ chế đặc thù, mà còn đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong tư duy quản trị Thủ đô trong kỷ nguyên mới.
Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã quán triệt, triển khai các nội dung chính Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức thi hành Luật Thủ đô năm 2026.
Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng, ngay sau khi Luật Thủ đô năm 2026 được thông qua, thành phố Hà Nội đã khẩn trương ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành quan trọng nhằm bảo đảm việc triển khai thi hành luật được thực hiện bài bản, thống nhất và hiệu quả.
Một trong những nội dung được nhấn mạnh là việc quán triệt đầy đủ, sâu sắc vị trí, vai trò và ý nghĩa của Luật Thủ đô năm 2026; xác định việc thi hành luật là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, có tính quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Hà Nội trong kỷ nguyên mới.
Vệ tinh VNREDSat-1 của Việt Nam chính thức bước sang năm hoạt động thứ 14
VNREDSat-1, vệ tinh quan sát Trái đất đầu tiên của Việt Nam được phóng thành công vào ngày 7/5/2013, với tuổi thọ dự kiến ban đầu là 5 năm, vẫn đang cung cấp nguồn dữ liệu ảnh vệ tinh chủ động và tin cậy cho Việt Nam.
Hôm nay, 7/5/2026, kỷ niệm tròn 13 năm vệ tinh VNREDSat-1 của Việt Nam được phóng lên quỹ đạo. Đây là hệ thống vệ tinh viễn thám chuyên nghiệp đầu tiên của nước ta do các cán bộ Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vận hành.
VNREDSat-1 có khối lượng gần 120kg và kích thước 1200mm x 600mm x 600mm, được phóng vào vũ trụ ngày 7/5/2013, từ bãi phóng Kourou, Guyana thuộc Pháp, ghi dấu mốc quan trọng trong lĩnh vực công nghệ cao nói chung và công nghệ vệ tinh của Việt Nam nói riêng.
Trong 13 năm qua, vệ tinh đã là một công cụ giám sát tích cực và chủ động phục vụ quản lý và giám sát tài nguyên môi trường, nghiên cứu khoa học, đào tạo, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh quốc gia, góp phần khẳng định chủ quyền không gian quốc gia.
Khởi tố đối tượng bạo hành bé gái 4 tuổi dẫn đến tử vong ở Hà Nội
Liên quan vụ bé gái 4 tuổi bị tử vong xảy ra ngày 3/5/2026 tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố một bị can về tội giết người.
Theo điều tra, Nguyễn Minh Hiệp (sinh năm 2004; thường trú tại: xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình) và Bàn Thị Tâm (sinh năm 2006; thường trú tại: xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang) sinh sống với nhau như vợ chồng và thuê trọ tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội từ tháng 3/2026 đến nay. Ở cùng có cháu H. (sinh năm 2022 là con riêng của Tâm) và anh trai của Hiệp cùng người yêu.
Chiều 3/5, Hiệp và Tâm đi chơi về thì thấy cháu H. chuẩn bị lấy bánh, kẹo ra ăn. Cho rằng cháu ăn vụng nên Tâm đã liên tiếp đánh đập cháu. Sau đó cháu H. được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện E và tử vong.
Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng. Quá trình đấu tranh, Hiệp và Tâm còn khai nhận thường xuyên bạo hành, đánh đập cháu H., thậm chí bỏ đói nhiều ngày.
Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hiệp về tội giết người, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý Bàn Thị Tâm theo quy định.
Quảng Trị: Triệt phá đường dây lừa đảo, chiếm đoạt hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm
Ngày 7/5, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa thực hiện chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, hoạt động xuyên quốc gia, bắt giữ 61 đối tượng.
Theo tài liệu điều tra, các đối tượng có trụ sở hoạt động tại Campuchia đã thu thập trái phép thông tin cá nhân của phụ nữ trung niên, chủ động tiếp cận nạn nhân bằng cách kết bạn, nhắn tin, gọi điện với những kịch bản được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm tạo dựng lòng tin, dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư tiền ảo, ngoại hối thông qua các trang web giả mạo có giao diện chuyên nghiệp như “cme-trading.online”, “cmetradingvn.com”.
Ban đầu, các đối tượng tạo ra những khoản “lợi nhuận ảo” để đánh vào tâm lý ham lợi nhuận, từ đó dẫn dụ bị hại tiếp tục chuyển thêm tiền rồi chiếm đoạt.
Bằng thủ đoạn tinh vi và có sự phân công vai trò chặt chẽ, đường dây này đã lừa đảo hàng trăm người trên cả nước, gây thiệt hại ước tính hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm. Riêng tại tỉnh Quảng Trị, có 1 bị hại bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 61 đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự; đồng thời xác định thêm hàng chục đối tượng khác có liên quan trong đường dây.
Giá vàng đồng loạt tăng mạnh theo chiều giá thế giới
Giá vàng thế giới hôm nay (7/5) tăng mạnh trong bối cảnh triển vọng ngoại giao tích cực giữa Mỹ và Iran khiến đồng USD và giá dầu suy yếu, giao dịch ở mức 4.701,8 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng, vàng nhẫn SJC tăng thêm 1,5 triệu đồng/lượng, niêm yết lần lượt ở mức 167,5 triệu đồng/lượng và 167 triệu đồng/lượng.
Cụ thể, tại thời điểm 11 giờ ngày 7/5, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 164,5-167,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 3 triệu đồng.
Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 164 triệu đồng/lượng, bán ra 167 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều (mua vào-bán ra).
Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 164,5 triệu đồng/lượng và bán ra 167,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và chiều bán so chốt phiên hôm trước.
Thủ tướng Canada Mark Carney thông báo, Nhà vua Anh Charles III đã phê chuẩn việc bổ nhiệm bà Louise Arbour, cựu thẩm phán Tòa án Tối cao Canada, làm Toàn quyền thứ 31 của Canada.
Bà Louise Arbour kế nhiệm bà Mary Simon, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 7 tới.
Trong thông báo bổ nhiệm, Thủ tướng Canada Mark Carney bày tỏ tin tưởng bà Louise Arbour sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên cương vị mới, trở thành một “người bảo vệ trật tự hiến pháp” của Canada. Bà Louise Arbour khẳng định, nhận nhiệm vụ mới với tinh thần trách nhiệm cao, đồng thời cam kết phụng sự với “danh dự, sự tận tụy và chính trực”.
Toàn quyền là đại diện của Nhà vua Anh tại Canada, có các nhiệm vụ quan trọng như phê chuẩn luật, triệu tập hoặc giải tán Quốc hội và giữ vai trò Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Canada.