Vụ việc này lại dấy lên mối lo ngại về nạn sang chiết ga trái phép đang rất khó kiểm soát trên địa bàn thành phố. Bởi lẽ, việc chiết nạp lại các bình ga, nhất là loại bình ga mini không đúng quy trình kỹ thuật tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao. Và khi cháy nổ thường rất khó khắc phục, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.
Tuy nhiên, vì lợi nhuận cao nên việc sang chiết ga trái phép vẫn diễn ra thường xuyên trên diện rộng. Hầu như trong tất cả các cuộc kiểm tra, cơ quan chức năng đều phát hiện có nhiều sai phạm trong lĩnh vực này. Từ việc mua bán ga không có nguồn gốc xuất xứ, chiết nạp ga lậu, kinh doanh ga không giấy phép, giả mạo... theo thông tin từ Chi cục quản lý thị trường thành phố thì tỷ lệ vi phạm ở các cửa hàng, đại lý kinh doanh ga chiếm tới 74%... Số liệu tổng hợp của Sở Cảnh sát PCCC thành phố cho biết, hiện nay trên địa bàn TP Hồ Chí Minh có hơn 1.000 cơ sở kinh doanh ga, trong đó hầu hết nằm xen kẽ trong khu dân cư và luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Qua các đợt kiểm tra, cảnh sát PCCC phát hiện và lập biên bản hàng loạt lỗi vi phạm về an toàn PCCC, phổ biến nhất là sử dụng nguồn điện, nguồn nhiệt không an toàn ngay trong khu vực trưng bày và kho chứa ga, không trang bị đầy đủ hoặc không bảo dưỡng phương tiện PCCC theo quy định, không có biện pháp ngăn cháy và phòng, chống cháy lan. Ngoài các vi phạm về thiết kế, trang thiết bị, theo Sở Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh, một số cơ sở kinh doanh còn tổ chức sang chiết trái phép ga từ bình chứa có dung tích lớn sang bình ga mini. Qua đó cho thấy, những vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh ga xảy ra hết sức phổ biến và tiềm ẩn nhiều yếu tố hết sức nguy hiểm. Do đó, việc cần làm ngay là thành phố chỉ đạo các cơ quan có liên quan tập trung xử lý rốt ráo và chấn chỉnh kịp thời những vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh ga.
Ðể làm được điều đó, các cơ quan chức năng cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền các quận, huyện, xã, phường thường xuyên tiến hành kiểm tra thì mới có thể giảm nạn sang chiết ga lậu. Ði cùng với đó là phải có chế tài xử phạt thật nặng để đủ sức làm tiêu tan ý nghĩ vì lợi nhuận cao sẵn sàng làm liều, làm ẩu. Và cấm hoạt động vĩnh viễn những cơ sở tái phạm. Bởi có một thực tế là nhiều cơ sở vi phạm nhưng sau khi nộp phạt ngay lập tức sau đó lại tiếp tục sang chiết lậu. Việc xử phạt các vi phạm về kinh doanh ga đã có Nghị định 105, với các mức xử phạt rất rõ ràng như đối với các hành vi chiết nạp lại bình ga mini, sử dụng chai ga mini nạp lại tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống... sẽ bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng nhưng sự thiếu quyết liệt của các cơ quan chức năng là nguyên nhân khiến các vi phạm này cứ lặp đi lặp lại. Ðược biết, tới đây sẽ có Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) do Bộ Công thương soạn thảo để thay thế Nghị định 105/2011/NÐ-CP, có nhiều mức phạt đề xuất cao hơn mức hiện hành. Cụ thể là phạt tiền từ 80 đến 100 triệu đồng đối với hành vi chiết nạp ga trái phép. Ðối với hành vi kinh doanh bình ga không niêm phong; niêm phong không đúng quy cách hoặc sử dụng bình ga mini không được phép nạp lại trong kinh doanh ăn uống cũng được đề xuất phạt từ 20 đến 30 triệu đồng (mức hiện hành 10 - 20 triệu đồng). Mức phạt đối với hành vi kinh doanh bình ga mini hoặc bình ga mini không được phép nạp lại; không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường... bị đề xuất phạt từ 30 đến 40 triệu đồng (mức hiện hành 20 - 30 triệu đồng). Hành vi bán bình ga không đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường hoặc mua, bán ga và bình ga trôi nổi trên thị trường không có nguồn gốc xuất xứ bị đề xuất xử phạt từ 40 đến 50 triệu đồng. Ðặc biệt, dự thảo quy định phạt từ 60 đến 70 triệu đồng đối với một trong các hành vi làm thay đổi hình dạng, kết cấu, trọng lượng ban đầu của bình ga trái phép như: thay chân đế, cắt quai xách; mài lô-gô...
Nếu vi phạm các hành vi trên nhiều lần hoặc tái phạm còn bị buộc đình chỉ hoạt động kinh doanh ga từ 18 đến 24 tháng. Ðó chính là cơ sở pháp lý để tới đây các cơ quan chức năng thành phố có thể mạnh tay đối phó và là cơ hội để giải quyết triệt để vấn nạn này. Bên cạnh đó, có một thực tế là nhu cầu sử dụng ga của người dân trên địa bàn ngày càng tăng, lượng đại lý và cửa hàng kinh doanh ga không những không tăng mà còn giảm trong những năm gần đây do hoạt động kinh doanh ga đã bị thành phố tạm ngưng từ năm 2005 đến nay. Như vậy, hơn bảy năm qua trên địa bàn không có thêm cửa hàng, đại lý kinh doanh ga mới, trong khi hàng loạt giấy phép bị thu hồi do kinh doanh sai phạm, số lượng các đại lý, cửa hàng kinh doanh ga còn lại không đáp ứng đủ nhu cầu của người dân. Ðó cũng là nguyên nhân khiến cho việc kinh doanh, sang chiết ga trái phép trên địa bàn tăng cao hơn trước. Nên chăng cơ quan chức năng cân nhắc việc cấp phép mới cho hoạt động kinh doanh ga, vừa đáp ứng nhu cầu thực của người dân nhưng cơ quan chức năng cũng có thể giám sát, kiểm tra để bảo đảm an toàn cháy nổ. Giải quyết hài hòa mâu thuẫn này cũng là cách làm nhằm giảm đến mức thấp được tình trạng sang chiết ga lậu đang hoành hành trên địa bàn thành phố.