Lan tỏa văn hóa đọc từ lễ hội Đường sách Tết

Bên cạnh đường hoa, các sân khấu nghệ thuật, vui chơi, giải trí, Đường sách Tết đã trở nên quen thuộc và là điểm đến quan trọng trong những ngày Xuân ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ thu hút đông đảo bạn đọc, du khách tham quan.
Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ thu hút đông đảo bạn đọc, du khách tham quan.

Nhiều năm qua, Đường sách Tết đã trở thành lễ hội văn hóa đặc sắc, đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá và lan tỏa văn hóa đọc tại thành phố. Với giá trị cốt lõi hướng đến việc khai xuân bằng tri thức và mở đầu năm mới bằng tư duy mới, lễ hội chuyển hóa trải nghiệm du xuân truyền thống thành một hành trình bồi đắp những giá trị tinh thần bền vững. Qua từng năm, lễ hội Đường sách Tết có sự tham gia của nhiều nhà xuất bản, đơn vị làm sách. Không ít các đơn vị đã chọn thời điểm này để ra mắt những tác phẩm mới của đơn vị mình, điều này cho thấy sức hút của Đường sách Tết ngày càng lớn.

Theo Ban tổ chức, lượng khách tham quan và sức mua trong những ngày đầu năm mới tại lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ tiếp tục mang đến những tín hiệu tích cực về phát triển văn hóa đọc trên địa bàn thành phố. So với những năm trước, bạn đọc, khách tham quan đến với lễ hội tập trung đông vào các ngày mồng 1, mồng 2, mồng 3, góp phần làm cho doanh thu, sản lượng phát hành trong những ngày này tăng cao. Theo các đơn vị tham gia lễ hội, lượng khách quốc tế đến đường sách tăng rõ rệt so với các năm trước và họ đặc biệt chú ý đến các bản chuyển ngữ của dòng sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thành phố sau hợp nhất mở rộng về không gian phát triển. Theo đó, quy mô, nội dung các hoạt động lễ hội của thành phố cũng thay đổi để phù hợp với tình hình mới. Năm nay, lần đầu lễ hội Đường sách Tết đồng thời diễn ra tại phường Bình Dương và phường Vũng Tàu, qua đó góp phần lan tỏa văn hóa đọc đến tất cả các địa bàn trong thành phố.

Tuy nhiên, để Lễ hội Đường sách Tết ngày càng phát triển xứng tầm với một siêu đô thị đòi hỏi Ban tổ chức cần đổi mới, nâng chất các hoạt động tại lễ hội. Trong đó, hoạt động “lì xì sách” cần đẩy mạnh tại khu vực hai phường Bình Dương và Vũng Tàu để hoạt động ý nghĩa này được nhân rộng và đi sâu vào đời sống tinh thần người dân. Mô hình ATM sách nghĩa tình lần đầu được đưa vào lễ hội Đường sách Tết năm nay đã mang lại sự hấp dẫn, thú vị cho bạn đọc, du khách, vì thế cần được áp dụng rộng rãi đến các khu vực khác để bạn đọc chủ động có được những quyển sách mình yêu thích.

Từ thực tế của lễ hội Đường sách Tết năm nay cho thấy, các nhà xuất bản, đơn vị làm sách cần có những hoạt động nổi bật, hấp dẫn dành riêng cho lễ hội để tạo sức hấp dẫn, thu hút bạn đọc, du khách đến tham quan, tìm hiểu. Việc trưng bày, giới thiệu những quyển sách “khổng lồ”, tác phẩm về Bác Hồ bằng tiếng Anh của Nhà xuất bản Trẻ, những quyển sách quý của nhà sách Đông A, hay những tác phẩm mới lần đầu phát hành của Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành “món ăn tinh thần” độc, lạ, tạo ấn tượng cho du khách.

Với nhiều lễ hội được tổ chức vào dịp Tết đến, Xuân về, thành phố đang dần khẳng định thương hiệu thành phố của lễ hội. Trong đó, lễ hội Đường sách Tết đã góp thêm một không gian, một điểm đến trong ký ức cộng đồng, tạo nên sức sống mới, định hình bản sắc của một siêu đô thị. Việc mở rộng quy mô, nâng chất hoạt động lễ hội sẽ làm cho thông điệp của sách và văn hóa đọc càng được lan rộng, lan xa hơn trong không gian thành phố mới.

Có thể bạn quan tâm