Xe vận chuyển cấp cứu không phép “lộng hành” ở Thái Bình

NDĐT - Khoảng hơn một năm nay, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình xuất hiện các xe ô-tô cứu thương của tư nhân không được Sở Y tế cấp phép hoạt động để vận chuyển cấp cứu nhưng vẫn qua mặt cơ quan chức năng, tự do ra vào khu vực bệnh viện đón đưa bệnh nhân, tạo hình ảnh phản cảm ở nơi khám, chữa bệnh hàng đầu của tỉnh.

Xe vận chuyển cấp cứu không phép đậu đỗ chềnh ềnh ngay trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.
Xe vận chuyển cấp cứu không phép đậu đỗ chềnh ềnh ngay trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Nhận diện những chiếc xe cứu thương không phép

Đó là các xe ô-tô BKS 30V-7002, 30P-2894, 17A-025.18 và 17A-049.40.

Bốn chiếc xe cứu thương này trong thời gian qua thường xuyên đậu đỗ trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình được phóng viên phát hiện và ghi lại bằng hình ảnh.

Sở dĩ gọi đây là những chiếc xe cứu thương vận chuyển cấp cứu không phép vì các xe đều có đèn và còi ủ gắn trên nóc xe; hai bên thành xe in lô gô chữ thập màu đỏ. Thậm chí, hai xe ô-tô biển kiểm soát tỉnh Thái Bình còn đề rõ chữ “Cấp cứu” màu đỏ bên ngoài xe và công khai đầy đủ số điện thoại để người bệnh dễ bề liên hệ khi có nhu cầu.

Xác minh thông tin với Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Bình Phạm Văn Dịu thì được biết, đây là những chiếc xe vận chuyển cấp cứu không phép.

Sở khẳng định, trên địa bàn tỉnh chỉ có sáu đơn vị được phép vận chuyển cấp cứu gồm: Trung tâm cấp cứu 808115, Trung tâm cấp cứu huyện Hưng Hà, Dịch vụ vận chuyển cấp cứu 991, Trung tâm cấp cứu 115 tỉnh Thái Bình, chín xe cấp cứu của bệnh viện đa khoa tỉnh và 12 xe cấp cứu của bệnh viện đa khoa huyện.

Qua khảo sát, những đơn vị được Sở cấp phép đều không có những biển số xe như đã nêu trên.

Làm việc với Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ tỉnh Thái Bình, đơn vị này cho biết: Hai xe cứu thương đăng ký biển số Hà Nội mang tên chủ xe là Hà Văn Quyền, sinh ngày 14-8-1977, ở Phú Xuân, thành phố Thái Bình mua của một đơn vị vận chuyển người bệnh tại Hà Nội ngày 3-2-2015 và 10-5-2015.

Còn hai xe đăng ký biển số tỉnh Thái Bình mang tên chủ xe là phòng khám Tuấn Dương có địa chỉ ở tổ 19, phường Bồ Xuyên và số 377 Lý Thái Tổ, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình.

Vậy tại sao bốn xe ô-tô cứu thương này vẫn ngang nhiên hoạt động giữa thanh thiên bạch nhật, đậu đỗ vô tư trong khu vực Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình để vận chuyển bệnh nhân và gần đây khi thấy phóng viên tìm hiểu sự việc thì dạt sang Trường đại học Y, Dược Thái Bình và một số nơi khác ngoài bệnh viện để tiếp tục thực hiện việc đưa đón bệnh nhân không theo một qui định nào?

Cán bộ bệnh viện sở hữu xe cứu thương không phép

Xe vận chuyển cấp cứu không phép “lộng hành” ở Thái Bình ảnh 1

Một chiếc xe cứu thương không phép đậu đỗ trong khuôn viên Đại học Y Dược Thái Bình chiều ngày 22-3-2016.

Làm việc với Bác sĩ chuyên khoa II Hà Quốc Phòng, Giám đốc Bệnh viện sáng 23-3, ông cho biết: Khu vực bệnh viện hằng ngày có rất nhiều xe cứu thương ra vào nên không thể bao quát hết được, do đó việc này được Ban lãnh đạo Bệnh viện giao cho Khoa chuyển bệnh nhân và Tổ bảo vệ trực tiếp phụ trách. Tuy nhiên, cả thời gian dài không thấy các đơn vị này báo cáo.

Gần đây, ông Phòng mới nắm được tình hình qua chỉ đạo ngày 17-3 vừa qua của lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Thái Bình.

Ngay sau đó, trong ngày 18-3, đơn vị gửi cấp tốc công văn đến các khoa, phòng yêu cầu rút kinh nghiệm và chỉ giới thiệu cho người bệnh và gia đình người bệnh số điện thoại những đơn vị vận chuyển cấp cứu có đủ điều kiện hành nghề vận chuyển cấp cứu để tự lựa chọn phương tiện vận chuyển, đồng thời giao Tổ bảo vệ kiểm tra các xe có đủ điều kiện ra vào trong bệnh viện khi chuyển bệnh nhân theo tuyến điều trị.

Chỉ đạo của Giám đốc bệnh viện đã rõ, nhưng thật ngạc nhiên, chính ông Tổ trưởng Tổ bảo vệ Nguyễn Hải Bình khi làm việc với phóng viên sáng 23-3 (có sự chứng kiến của ông Phòng) lại thừa nhận là người đang quản lý xe cứu thương không phép BKS 17A-025.18 của phòng khám Tuấn Dương từ hơn một năm nay để vận chuyển bệnh nhân. Thậm chí, ông này nói rõ đã có một vài lần đưa bệnh nhân lên tận Hà Nội!

Ông Bình phân trần: “Xe chỉ vận chuyển người bệnh về nhà đơn thuần như dạng xe taxi”. Tuy nhiên, khi được hỏi tại sao nói là xe vận chuyển thông thường mà lại gắn đèn chớp, còi ủ, lô gô thành xe in rõ chữ “Cấp cứu” thì ông Bình không nói gì.

Để rộng đường dư luận, ngày 24-3, nhóm phóng viên đã làm việc với bác sĩ Trần Anh Tuấn, Trưởng Khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình thì vị này thừa nhận, các xe cấp cứu đăng ký biển kiểm soát tỉnh Thái Bình là của Phòng khám Tuấn Dương, đồng thời phòng khám được lập nên do chính bác sĩ Tuấn cùng bác sĩ Đỗ Minh Dương, Phó Khoa hồi sức cấp cứu đứng tên.

Cũng theo ông Tuấn, cách đây khoảng 5, 6 tháng, phòng khám đã chấm dứt hành nghề, còn tại sao các xe cứu thương vẫn hoạt động bình thường để chở bệnh nhân thì vị này nói: “Xe chúng tôi không biết, chúng tôi không quản lý nên chúng tôi không biết”?!

Trở lại với buổi làm việc với ông Nguyễn Hải Bình, Tổ trưởng Tổ bảo vệ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình sáng 23-3, ông này cũng thừa nhận hai xe cứu thương mang biển kiểm soát của thành phố Hà Nội là xe mua của một Công ty vận chuyển người bệnh ở Hà Nội. Hai xe này chưa được Sở Y tế cấp phép hoạt động để vận chuyển cấp cứu.

Như vậy, thông tin về bốn chiếc xe cứu thương không phép đã rất rõ ràng, các hồ sơ phóng viên thu thập khẳng định rõ một số xe có chủ sở hữu là một phòng khám do hai bác sĩ công tác trong Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình đứng tên. Vậy tại sao cả thời gian dài vừa qua vẫn tự do hoạt động? Có không việc bao che, dung túng vi phạm?

Cần quan tâm đến an toàn trong vận chuyển bệnh nhân

Theo Luật Khám chữa bệnh và quyết định số 01 ngày 21-1-2008 của Bộ Y tế về qui chế cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc thì xe cứu thương vận chuyển người bệnh là hoạt động nghề nghiệp có điều kiện, công ty hoạt động phải có trụ sở. Y, bác sĩ và cán bộ y tế vận chuyển trên xe phải có giấy phép hành nghề, mỗi xe cứu thương vận chuyển người bệnh phải có một bác sĩ, một điều dưỡng và một lái xe.

Trên địa bàn tỉnh Thái Bình hiện có sáu đơn vị được cấp phép vận chuyển cấp cứu, có đầy đủ phương tiện, nhân lực để đáp ứng tốt nhu cầu của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân khi đến bệnh viện hoặc chuyển tuyến điều trị.

Việc xe “cứu thương dù” công khai hoạt động tại một số bệnh viện trên địa bàn, nhất là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình cả thời gian dài vừa qua là việc làm cần lên án mạnh mẽ.

Bên cạnh việc tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các đơn vị, thì điều đáng bàn là đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của bệnh nhân khi di chuyển trên đường cấp cứu do thiếu nhân lực và các trang thiết bị cần thiết theo qui định của Bộ Y tế.

Việc cần làm lúc này của các cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình là khẩn trương xác minh, điều tra, nắm rõ tất cả các phương tiện vận chuyển cấp cứu trên địa bàn để sàng lọc, xử lý nghiêm những xe không phép nhưng lén lút đưa đón bệnh nhân vi phạm qui định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm