Xe tải đâm đoàn người đi viếng nghĩa trang tắt thiết bị giám sát hành trình

NDO -

NDĐT - Đại diện Vụ Vận tải (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, xe tải gây tai nạn làm tám người tử vong ở Hải Dương vào chiều 21-1 đã tắt thiết bị giám sát hành trình, nên đơn vị chức năng không thể trích xuất dữ liệu thời điểm gây tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Báo Giao thông).
Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Báo Giao thông).

Trước đó, vào khoảng 13 giờ 55 phút ngày 21-1 tại Km76+410, Quốc lộ 5 đưa đám tang đã bị chiếc xe tải mang BKS 29C-719.53 đâm vào. Hậu quả của vụ tai nạn giao thông làm bảy người chết tại chỗ, một người chết tại bệnh viện và năm người bị thương.

Danh tính bảy người chết tại hiện trường do Cảnh sát giao thông tỉnh Hải Dương cung cấp gồm: Lương Xuân Sanh (SN 1957), Trần Văn Đoan (SN 1963), Phạm Văn Thuấn (64 tuổi), Hứa Bình Dương (SN 1948), Hứa Văn Doanh (SN 1946), Trần Văn Dương (SN 1956), Lê Hồng Tư (79 tuổi).

Bảy nạn nhân trên đều trú tại xã Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Theo ông Trần Kỳ Hình, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, chiếc xe tải gây tai nạn vẫn còn hạn đăng kiểm. Báo cáo của Cục Đăng kiểm Việt Nam cho thấy, chiếc xe gây tai nạn là ôtô tải, nhãn hiệu-số loại DOTHANH MIGHTYHD99TK, năm sản xuất 2016 tại Việt Nam.

Chủ xe theo giấy đăng ký là Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Newpro, địa chỉ chủ phương tiện tại tổ 1, Do Lộ, Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội. Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 15-5-2018, có hạn kiểm định đến hết ngày 14-5-2019 tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 2906V-Hà Nội.

Cục Đăng kiểm Việt Nam đã giao Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương (3401D) phối hợp cơ quan chức năng tại địa phương điều tra nguyên nhân tai nạn.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này.

* Xe tải đâm vào đoàn đi viếng nghĩa trang, tám người tử vong