Tại khu vực bầu cử số 2, xã Chiềng Mung, tỉnh Sơn La, nơi có các cử tri đang trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử mà bản án hoặc quyết định của Tòa án chưa có hiệu lực pháp luật, không khí bầu cử diễn ra nghiêm túc, trật tự.
Ngay từ sáng sớm, cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức cho 456 cử tri là người bị tạm giữ, tạm giam thực hiện quyền bầu cử.
Cử tri Nguyễn Thị Huyền chia sẻ: Dù ở trong hoàn cảnh đặc biệt nhưng khi cầm trên tay lá phiếu, tôi vẫn ý thức rõ quyền và nghĩa vụ của một công dân, mong muốn lựa chọn được những đại biểu đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.
Để bảo đảm việc bầu cử diễn ra đúng quy định, Trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La đã rà soát, cập nhật danh sách cử tri, loại khỏi danh sách các trường hợp bị tước quyền bầu cử theo quy định.
Trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La còn tổ chức tuyên truyền, phổ biến quyền và nghĩa vụ của cử tri, niêm yết danh sách cử tri và thông tin về các ứng cử viên để người bị tạm giữ, tạm giam tìm hiểu trước khi bỏ phiếu.
Thượng tá Phạm Bá Duy, Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La cho biết: Đơn vị đã xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể nhằm bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ bầu cử, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để cán bộ, chiến sĩ và người bị tạm giữ, tạm giam hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của cử tri.
Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, đến thời điểm hiện tại 100% người bị tạm giữ, tạm giam đủ điều kiện tại Trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La đã thực hiện quyền bầu cử, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử trên địa bàn.