Tin nổi bật ngày 15/3: Gần 71,4 triệu cử tri cả nước đã tham gia bầu cử, Giảm áp lực về nhiên liệu, vật liệu tại các công trình hạ tầng trọng điểm

Tin nổi bật ngày 15/3: Gần 71,4 triệu cử tri cả nước đã tham gia bầu cử, Giảm áp lực về nhiên liệu, vật liệu tại các công trình hạ tầng trọng điểm

Gần 71,4 triệu cử tri cả nước đã tham gia bầu cử; Giảm áp lực về nhiên liệu, vật liệu tại các công trình hạ tầng trọng điểm; Bắt 9 nghi can lập 60 công ty "ma" mua bán trái phép hóa đơn hơn 6.000 tỷ đồng ... là một số tin tức nổi bật ngày 15/3.

Gần 71,4 triệu cử tri cả nước đã tham gia bỏ phiếu bầu cử

Theo báo cáo của 34 tỉnh, thành phố gửi về Hội đồng Bầu cử Quốc gia, tính đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19% tổng số cử tri trong danh sách đi bầu.

tbt.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, các đồng chí lãnh đạo và đại biểu, cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Trong đó, có 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100% như Tuyên Quang (99,86%), Lào Cai (99,81%), Lạng Sơn (99,30%), Điện Biên (99,23%), Lai Châu (99,20%).

a5.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền công dân, bỏ phiếu lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tính đến thời điểm báo cáo, có 18/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt trên 95%; 9/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ đạt trên 90%.

- Tổng Bí thư Tô Lâm tham gia bầu cử tại phường Ba Đình, Hà Nội

- Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Thủ tướng Phạm Minh Chính bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội

- Sáng 15/3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bỏ phiếu bầu cử tại điểm số 14 Thành phố Hồ Chí Minh

- Trưa 15/3, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử.

thiet-ke-chua-co-ten-96.png
Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Hôm nay, nhiều cử tri cao tuổi cũng đã trực tiếp tham gia bầu cử tại nhiều điểm bỏ phiếu khắp cả nước: Cụ Dương Thị Sáo (109 tuổi, ở đơn vị bầu cử số 4 xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị) đã gương mẫu đi dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu tại địa bàn. Cụ Lê Trọng Ngữ (100 tuổi) và cụ Vũ Thị Yên (98 tuổi) - là 2 vợ chồng - tới dự khai mạc và thực hiện quyền, nghĩa vụ bầu cử tại tổ bầu cử Đồng Trung, xã Quang Đồng, tỉnh Nghệ An....

chutich-quochoi.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia kiểm tra công tác bầu cử tại Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia (Nhà Quốc hội, Hà Nội). (Ảnh: DUY LINH)

Cùng với cử tri trên cả nước, trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, những người đang bị tạm giữ, tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La cũng thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân theo đúng quy định của pháp luật.

Các kiều bào tự hào khi được trực tiếp tham gia bỏ phiếu bầu cử

Với các kiều bào đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, việc trở về quê hương vào đúng dịp diễn ra bầu cử và được trực tiếp cầm lá phiếu đi bầu với tư cách cử tri - đó thực sự là những giây phút rất xúc động và tự hào.

Sau hơn 20 năm sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản, đây là lần đầu tiên Tiến sĩ Nguyễn Duy Anh có dịp trở về Việt Nam để trực tiếp thực hiện quyền và nghĩa vụ của một công dân, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới tại điểm bầu cử số 23, xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội.

dsc06399-3922.jpg
Kiều bào Nguyễn Duy Anh bày tỏ sự xúc động và tự hào khi lần đầu tiên sau 20 năm sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản, anh có dịp trở về Việt Nam để thực hiện quyền bầu cử.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, kiều bào tại Nhật Bản bày tỏ kỳ vọng vào những ứng cử viên được lựa chọn sẽ trở thành những đại biểu ưu tú, có tài, có tâm và có tầm, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, góp phần đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Sinh sống và làm việc tại Singapore đã hơn 10 năm, Thạc sĩ Đinh Hoàng Hà cho biết lần bầu cử này ông cùng vợ trở về Việt Nam tham gia bỏ phiếu với tư cách cử tri của phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác bầu cử

Trong quá trình chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các hệ thống công nghệ số phục vụ bầu cử đã được triển khai và vận hành trên phạm vi cả nước.

3850345843703596564-4855.jpg
Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội theo dõi thông tin về bầu cử trên các nền tảng số.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác bầu cử không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý dữ liệu mà còn bảo đảm việc báo cáo nhanh chóng, chính xác, đồng thời góp phần tăng cường tính minh bạch trong toàn bộ quá trình tổ chức bầu cử.

Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Công tác Đại biểu và Văn phòng Quốc hội đã phối hợp với Tập đoàn Viettel triển khai nhóm hệ thống phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các hệ thống chính: Cổng thông tin bầu cử quốc gia. Cử tri có thể theo dõi tiến trình và công bố kết quả theo thời gian thực.

Giảm áp lực về nhiên liệu, vật liệu tại các công trình hạ tầng trọng điểm

Xung đột quân sự tại Trung Đông đang tạo ra áp lực chưa từng có đối với nhiều dự án hạ tầng giao thông về nhiên liệu và vật liệu xây dựng.

Chỉ trong vòng nửa tháng, từ 28/2 đến 10/3, giá xăng dầu điều hành đã tăng từ 40% đến 60% so với kỳ cơ sở đối với hai mặt hàng chủ chốt là xăng RON 95-III và dầu diesel 0.05S.

bt-xd-8291.jpg
Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh (mũ cối, ngoài cùng bên phải) kiểm tra tiến độ thi công dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây.

Với đặc thù các dự án hạ tầng giao thông, chi phí nhiên liệu chiếm 30-50% tổng chi phí máy thi công, biến động ở biên độ lớn như vậy đã tác động trực tiếp và nghiêm trọng tới toàn bộ cơ cấu chi phí.

Doanh nghiệp cũng kiến nghị tỉnh báo cáo, đề xuất Chính phủ, các bộ ngành, cơ quan và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam sớm có giải pháp bình ổn giá nhiên liệu; cập nhật kịp thời biến động thị trường vào thông báo giá vật liệu và chỉ số giá xây dựng trên địa bàn làm cơ sở điều chỉnh giá hợp đồng theo quy định.

Hà Nội: Kịp thời dập tắt đám cháy rừng tại khu vực Núi Ven

Khoảng 18 giờ 3 phút ngày 14/3, tại khu vực Núi Ven, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội xảy ra cháy rừng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố đã khẩn trương điều động 5 xe chữa cháy cùng 35 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

4226304536027670738-8278.jpg
5 xe chữa cháy cùng 35 cán bộ, chiến sĩ được điều động khẩn trương đến hiện trường.

Lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương và người dân triển khai nhiều biện pháp khoanh vùng, ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận.

Sau thời gian khẩn trương dập lửa, đám cháy đã được khống chế và dập tắt, không gây thiệt hại về người.

Bắt 9 nghi can lập 60 công ty "ma" mua bán trái phép hóa đơn hơn 6.000 tỷ đồng

Chiều 15/3, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế đã phá thành công chuyên án mang bí số 1025H, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố có liên quan với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.

1111-5211.jpg
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thi hành lệnh bắt tạm giam các bị can.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng Đoàn Nguyễn Thái Hằng, Nguyễn Thị Hoài Thương, Ngô Đức Á, Trần Công Hòa, Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, Bùi Thị Hậu, Huỳnh Thanh Khoa, Lê Thị Oanh, Trần Thị Thu Thủy, đã thành lập hơn 60 công ty “ma”, để mua bán trái phép hơn 10.000 tờ hóa đơn, với tổng số tiền hơn 6.000 tỷ đồng.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 9 đối tượng trên để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Truyền thông quốc tế đưa tin đậm nét về "Ngày hội non sông" của Việt Nam

Ngày 15/3, truyền thông quốc tế đã đồng loạt đăng tải nhiều tin, bài về Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 - sự kiện chính trị quan trọng của Việt Nam, diễn ra ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

bau-cu-hn.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng thực hiện bỏ phiếu tại phường Giảng Võ (Hà Nội). (Ảnh: BÁO NHÂN DÂN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, trang mạng Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin ngày 15/3, cử tri trên khắp Việt Nam đã đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Hãng thông tấn Prensa Latina của Cuba nhận định cuộc bầu cử lần này có nhiều đổi mới quan trọng, phản ánh sự cải tiến trong công tác tổ chức và phương thức triển khai, đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với chất lượng đại biểu, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Trong khi đó, trang nikkei.com (Nhật Bản) đánh giá cuộc bầu cử thể hiện quyền làm chủ và sự tham gia của nhân dân trong đời sống chính trị của Việt Nam.

Quốc hội Thái Lan có Chủ tịch mới sau cuộc bỏ phiếu kín tại Hạ viện

Phiên họp đầu tiên của Hạ viện Thái Lan ngày 15/3 đã bầu ông Sophon Saram làm Chủ tịch Quốc hội, dấu mốc quan trọng sau bầu cử và là bước chuẩn bị cho việc thành lập chính phủ mới trong thời gian tới.

chu-tich-quoc-hoi-thai-lan-sophon-saram.jpg
Ông Sophon Saram được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Thái Lan. (Nguồn: nationthailand)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 15/3, ông Sophon Saram của đảng Tự hào Thái Lan (Bhumjaithai) đã được bầu làm Chủ tịch Hạ viện, cũng là Chủ tịch Quốc hội Thái Lan, đánh bại ứng cử viên Parit Wacharasindhu của đảng Nhân dân (PP) trong một cuộc bỏ phiếu kín tại phiên họp đầu tiên của Hạ viện mới được bầu của nước này.

Ông Sophon giành được 289 phiếu, trong khi ông Parit nhận được 123 phiếu.

Cuộc bỏ phiếu cũng ghi nhận 80 phiếu trắng và 3 phiếu không hợp lệ.

Có thể bạn quan tâm