Xây dựng phường đô thị kiểu mẫu

Là địa bàn tập trung nhiều trường đại học, bệnh viện, cơ sở kinh doanh dịch vụ và các tuyến giao thông quan trọng, phường Láng (Hà Nội) đối mặt áp lực lớn trong công tác quản lý đô thị. Trong bối cảnh đó, Ủy ban nhân dân phường đã tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn”, hướng tới xây dựng phường đô thị kiểu mẫu.

Nhiều năm qua, phố Pháo Đài Láng thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh buôn bán. Tại đây hình thành nhiều “chợ cóc”, gây cản trở, ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm và mất mỹ quan đô thị. Lực lượng chức năng đã nhiều lần ra quân lập lại trật tự, nhưng tình trạng họp chợ, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường vẫn diễn ra gây bức xúc dư luận…

Để giải quyết dứt điểm các vi phạm tại phố Pháo Đài Láng nói riêng cũng như các tuyến phố khác trên địa bàn, Ủy ban nhân dân phường Láng đã xây dựng kế hoạch giải tỏa các tụ điểm kinh doanh, “chợ cóc” tự phát, đồng thời xây dựng phương án bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị. Các lực lượng tích cực tuyên truyền, vận động hộ dân chấp hành các quy định trật tự đô thị, chủ động sắp xếp hàng hóa, phương tiện, chuyển địa điểm kinh doanh vào chợ.

Sau thời gian nhắc nhở, lực lượng chức năng nòng cốt là công an phường đã ra quân xử lý vi phạm và yêu cầu các chủ hộ kinh doanh, cửa hàng... ký cam kết, tạo chuyển biến tích cực trong công tác chấp hành trật tự đô thị. Không chỉ thành công trong lĩnh vực trật tự đô thị, việc kết hợp giữa tuyên truyền, vận động và kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm cũng mang lại hiệu quả trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm.

Nhờ sự chuyển biến trong nhận thức, hành vi của người dân, mô hình “Tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát, hạn chế rác thải nhựa” tại phố Huỳnh Thúc Kháng đã có những chuyển biến tích cực. Chị Nguyễn Thu Huyền, chủ hộ kinh doanh hàng ăn tại phố Huỳnh Thúc Kháng chia sẻ, cùng với việc tuyên truyền, vận động trực tiếp, Công an phường Láng còn có thư ngỏ dán tại các cửa hàng kinh doanh, trong đó nêu rõ từng hành vi bị nghiêm cấm cũng như mức xử phạt, giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, phường Láng đã ứng dụng hiệu quả công nghệ vào công tác quản lý đô thị. Hệ thống camera giám sát, Camera AI và dữ liệu từ Trung tâm giám sát camera đã hỗ trợ tích cực cho công tác quản lý địa bàn, giúp lực lượng chức năng phát hiện nhanh các hành vi vi phạm về giao thông, trật tự đô thị và an ninh trật tự.

Theo đại diện Ban chỉ đạo giải quyết các “điểm nghẽn” trên địa bàn phường Láng, hệ thống camera giám sát đã xử lý sự việc phát sinh và giúp lực lượng chức năng chủ động phát hiện, nhận diện sớm các nguy cơ ngay từ cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và tạo sự răn đe, nâng cao ý thức chấp hành của người dân. Bên cạnh đó, tình hình trật tự, an toàn giao thông cơ bản được kiểm soát, những điểm nóng về ùn tắc từng bước được kiềm chế, không để xảy ra ùn tắc kéo dài.

Nhiều vi phạm trật tự đô thị, kể cả tại các khu vực phức tạp như hồ Láng Thượng, phố Chùa Láng, các điểm kinh doanh tự phát được xử lý, góp phần lập lại kỷ cương, từng bước hình thành nếp sống văn minh đô thị. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Láng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, thực tiễn công tác quản lý đô thị nhiều năm qua cho thấy, không ít tuyến phố sau khi được lập lại trật tự vẫn có nguy cơ tái lấn chiếm nếu thiếu sự theo dõi thường xuyên.

Chính vì vậy, cùng với công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, phường Láng đang từng bước hình thành cơ chế quản lý địa bàn theo hướng thường xuyên, liên tục, gắn trách nhiệm cụ thể từng lực lượng, khu dân cư và người dân, cùng chung tay xây dựng phường Láng trở thành phường đô thị kiểu mẫu của Thủ đô.

Có thể bạn quan tâm