Theo báo cáo từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hà Nội, tính đến giữa tháng 8, toàn Thành phố có hơn 4.900.000 thửa đất đã có trên bản đồ theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tăng gần 925.000 thửa đất so với khối lượng xác định trước đây, trong đó hơn 2.760.000 thửa đã hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu, hơn 430.000 thửa đất đã thu thập bổ sung thông tin, 1.050.000 thửa đất cần xây dựng mới đã thu thập dữ liệu...
Đạt kết quả này là nhờ sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, nhất là những địa bàn có khối lượng hồ sơ lớn, như: Ứng Hòa, Ứng Thiên, Hòa Xá, Hồng Sơn, Ô Diên, Đông Anh, Phúc Sơn và Hà Đông.
Tại xã Ứng Hòa, với hơn 85.600 thửa đất, các tổ chuyên môn làm sạch dữ liệu đất đai đã ngày đêm xuống từng cụm dân cư, hộ dân rà soát hồ sơ, xác minh chủ sử dụng, thu thập thông tin còn thiếu.
Đến ngày 18/8, hơn 76.600 thửa đất đã hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu. Trong các thửa đất đã được xây dựng cơ sở dữ liệu, hơn 51.500 thửa đất đạt tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”, chiếm hơn 67%; gần 63.500 thửa đất được đối khớp với cơ sở dữ liệu dân cư.
Tuy nhiên, theo đại diện Ủy ban nhân dân xã Ứng Hòa, vẫn còn nhiều thửa đất chưa được đồng bộ dữ liệu; một số hồ sơ thiếu thông tin, cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện. Những sai sót liên quan bản đồ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và việc cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai cũng cần được rà soát, xử lý kịp thời.
Chính quyền và lực lượng chức năng cần đẩy nhanh tiến độ thu thập, bổ sung và kiểm tra thông tin; cập nhật dữ liệu chính xác, đầy đủ và đồng bộ, phấn đấu hoàn thành chiến dịch.
Trong khi đó, tiến độ cập nhật dữ liệu đất đai tại không ít địa phương đạt tỷ lệ thấp, nhất là đối với nhóm các thửa đất đang xây dựng cơ sở dữ liệu, như các xã: Quảng Bị, Trần Phú, Hòa Phú, Phù Đổng, Ô Diên, Đan Phượng... Thành phố còn hơn 2 triệu thửa đất ở nhóm 3, cần xây dựng cơ sở dữ liệu.
Trong số thửa đất đã có dữ liệu, còn hơn 830.000 thửa cần liên kết không gian, hơn 285.000 thửa cần định danh dữ liệu dân cư và khoảng 318.000 thửa phải bổ sung hồ sơ, hơn 400.000 thửa cần thu thập, bổ sung thông tin. Ngoài ra, hơn 8.500 ha đất nông nghiệp cần cập nhật bổ sung dữ liệu.
Một trong những nguyên nhân dẫn đến chậm trễ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai là do thiếu mã định danh đối với một số tổ chức kinh tế, đất tôn giáo-tín ngưỡng; chủ sử dụng không còn ở địa phương hoặc đã chết. Nhiều thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận, mới có đơn đăng ký hoặc phiếu thu thập thông tin...
Theo đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, từ nay đến ngày 25/8, đơn vị phấn đấu hoàn thành biên tập bản đồ địa chính, bảo đảm phủ kín dữ liệu không gian của thành phố. Sở cũng phấn đấu tạo lập cơ sở dữ liệu cho khoảng 3 triệu thửa đất và tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu cho khoảng 1.800.000 thửa đất, phần lớn là đất nông nghiệp, phấn đấu hoàn thành liên kết dữ liệu không gian đối với 2.300.000 thửa đất.
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn cho biết, thành phố sẽ tập trung hoàn thành toàn bộ các thửa đất đã có cơ sở dữ liệu, nhất là đất ở, bảo đảm tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống; tiếp tục làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai; hoàn thiện bản đồ địa chính các xã, phường.
Thành phố cũng liên tục cập nhật biến động đất đai trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và phát triển chính quyền số của Thủ đô.