Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, thành phố đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô “Văn hiến-Văn minh-Hiện đại-Hạnh phúc”.
Năm nay đã bước sang tuổi 99, nhưng với ông Nguyễn Tiến Hà, chiến sĩ Việt Minh thành Hoàng Diệu năm xưa, ký ức của những ngày mùa thu lịch sử 81 năm về trước vẫn còn nguyên vẹn.
Đó là khí thế hào hùng sáng sớm ngày 19/8/1945, khi hàng vạn người dân từ khắp nơi mang theo cờ cách mạng, tập trung trước Nhà hát Lớn. Những tiếng hô vang: "Ủng hộ Việt Minh!", “Cách mạng muôn năm!”, “Việt Nam hoàn toàn độc lập!"... rung chuyển Hà Nội. Đúng 11 giờ, trên lễ đài ở ban công trước nhà hát, Ủy ban Khởi nghĩa đọc lời kêu gọi khởi nghĩa và giới thiệu Ủy ban Cách mạng Lâm thời của Hà Nội. Sau đó, cuộc mít-tinh biến thành biểu tình vũ trang giành chính quyền. Cuộc khởi nghĩa đã thắng lợi hoàn toàn, chính quyền trong cả nước về tay Nhân dân ta.
Không chỉ xúc động về những tháng ngày lịch sử, những cán bộ lão thành cách mạng như ông Hà còn thấy vui hơn khi chứng kiến Thủ đô ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại. Những bài học quý từ tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nắm bắt thời cơ đã được Đảng bộ thành phố lĩnh hội và tiếp tục hiện thực hóa một cách cụ thể, hiệu quả.
Bước vào giai đoạn phát triển mới, đất nước đang đứng trước yêu cầu tăng tốc, bứt phá để trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào giữa thế kỷ XXI. Trong bối cảnh đó, Hà Nội xác định rõ vai trò đầu tàu, với mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân từ 11% trở lên trong giai đoạn 2026-2030, không chỉ là chỉ tiêu kinh tế mà còn là cam kết chính trị về một bước nhảy vọt về chất lượng phát triển, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế Thủ đô.
Để hiện thực hóa khát vọng đó, thành phố đang tập trung hoàn thiện “bộ ba trụ cột chiến lược”: Quy hoạch-Thể chế-Mô hình phát triển. Trong đó, nền tảng thể chế tiếp tục được hoàn thiện với bộ ba trụ cột: Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới, Luật Thủ đô năm 2026 và Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.
Cùng với việc đẩy mạnh đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại, mở rộng không gian phát triển, Hà Nội đang tập trung xử lý các “điểm nghẽn” lớn của đô thị như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, úng ngập, trật tự đô thị, an toàn thực phẩm... với yêu cầu phải cải thiện theo từng tháng, từng quý, từng năm; được đặt trong chiến lược dài hạn, gắn với Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.
Dù bối cảnh quốc tế thời gian qua có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng từ đầu năm 2026 đến nay, kinh tế thành phố tiếp tục phục hồi, duy trì đà tăng trưởng tích cực. Thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp có nhiều điểm sáng. Nhiều bất cập tồn tại kéo dài đã từng bước được giải quyết.
Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Quốc phòng, an ninh được củng cố, bảo đảm ổn định trật tự an toàn xã hội cho phát triển kinh tế-xã hội.
Việc khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị, các dự án nhà ở xã hội, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình dự án hạ tầng trọng điểm là nền tảng quan trọng cho phát triển đô thị hiện đại, xanh và bền vững.
Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo thành phố cũng thẳng thắn nhìn nhận hạn chế. Đó là, nhiều chỉ tiêu tăng trưởng chưa đạt được mục tiêu theo kịch bản đặt ra. Một số ngành, lĩnh vực chưa tạo được sự bứt phá tương xứng.
Sức mua, xuất khẩu, dịch vụ, du lịch, bất động sản, khoa học-công nghệ còn nhiều dư địa, vốn là những điểm mạnh của Thủ đô nhưng chưa được khai thác đầy đủ. Các điểm nghẽn về giao thông, úng ngập, môi trường, an toàn thực phẩm, trật tự đô thị, dự án chậm triển khai vẫn cần phải được tiếp tục xử lý quyết liệt.
Những điều này đòi hỏi cả hệ thống chính trị thành phố phải quyết tâm hơn nữa, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, thực hiện nhanh hơn nữa để phát huy lợi thế, giải phóng các nguồn lực cho phát triển.
Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh: “Hà Nội sẽ hành động với nỗ lực cao nhất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế-xã hội đã đặt ra trong năm 2026; đồng thời, tạo ra thế và lực cho thành phố tăng trưởng vững chắc trong giai đoạn tiếp theo để người dân Thủ đô được thụ hưởng các thành quả của quá trình phát triển”.