Nhịp cầu gắn kết yêu thương

Biến phế liệu thành nguồn quỹ giúp đỡ người khó khăn, những mô hình “Biến rác thành tiền” ở nhiều địa phương của Hà Nội đồng thời còn tạo nên một giá trị bền vững hơn là hình thành thói quen sống xanh, khơi dậy tinh thần sẻ chia và vun đắp trách nhiệm cộng đồng từ những việc làm giản dị mỗi ngày.

Phụ nữ xã Chuyên Mỹ thu gom phế liệu gây quỹ giúp đỡ người khó khăn.
Phụ nữ xã Chuyên Mỹ thu gom phế liệu gây quỹ giúp đỡ người khó khăn.

Tại phường Hoàng Mai, mô hình “Biến rác thành tiền” đã được duy trì hơn mười năm nay bằng sự bền bỉ của những cán bộ, hội viên phụ nữ. Hằng ngày, bất kể mưa hay nắng, bà Lê Thị Thanh Hoa, Chi hội trưởng Phụ nữ Tổ dân phố số 15 lại cùng các tổ trưởng phụ nữ đi thu gom thùng giấy, vỏ hộp thuốc, chai nhựa, vỏ lon... trên phố Tân Mai.

Ban ngày, hội viên mang phế liệu từ gia đình đến điểm tập kết; buổi tối, các chị tiếp tục đi thu gom để có thêm nguồn gây quỹ. Từ những món đồ tưởng như bỏ đi, những đồng tiền nhỏ được chắt chiu thành nguồn lực giúp đỡ người khó khăn. Chi hội đã dùng tiền bán phế liệu hỗ trợ gia đình bà Trần Thị Linh có cháu ngoại mắc bệnh nặng và gia đình ông Nguyễn Trọng Dũng, cựu chiến binh bị tai biến, có con gái khuyết tật bẩm sinh. Những phần quà không lớn nhưng đến đúng lúc, trở thành sự động viên quý giá, tiếp thêm nghị lực để các gia đình vượt qua khó khăn.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Thu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hoàng Mai, hiện 30/41 chi hội trên địa bàn duy trì hiệu quả mô hình. Mỗi năm, nguồn quỹ này hỗ trợ từ 8-10 hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 35 triệu đồng; đồng thời hỗ trợ sửa chữa, nâng nền nhà cho một số hội viên đặc biệt khó khăn.

Ở Thôn 1 Vạn Phúc, xã Nam Phù, câu chuyện cũng bắt đầu từ những chai nhựa, lon nước, bìa carton được người dân giữ lại sau khi sử dụng. Đến đợt thu gom hằng tháng của Chi hội Phụ nữ, những món phế liệu ấy được mang tới điểm tập kết, góp thành nguồn kinh phí giúp đỡ người khó khăn ngay trong cộng đồng. Chị Phạm Thị Vân Anh, Chi hội trưởng Phụ nữ thôn cho biết: Mô hình nhận được sự hưởng ứng ngay từ những ngày đầu. Các gia đình chủ động phân loại, thu gom phế liệu.

Mỗi tháng hoặc theo quý tập hợp để bán lấy tiền hỗ trợ trẻ em, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách. Gần đây, chi hội hỗ trợ một hội viên mắc bệnh ung thư, đồng thời nhận đỡ đầu con của một bệnh nhân ung thư vừa qua đời. Những dịp Quốc tế Thiếu nhi, đầu năm học hay Tết Nguyên đán, các phần quà được trao tới trẻ em khó khăn và phụ nữ đơn thân.

Tại xã Chuyên Mỹ, hành trình ấy cũng được bắt đầu từ việc thay đổi những thói quen nhỏ. Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Vũ Ngọc Yến chia sẻ, những ngày đầu triển khai, không ít người chưa có thói quen phân loại rác tại nguồn cho rằng vài chai nhựa hay tờ giấy vụn chẳng đáng là bao. Cán bộ, hội viên phụ nữ kiên trì tuyên truyền để người dân hiểu rằng giá trị không nằm ở từng món phế liệu, mà ở việc mỗi người cùng góp một phần nhỏ để bảo vệ môi trường và giúp đỡ người khó khăn. Đến nay, mô hình “Thu gom phế liệu gây quỹ nhân ái” được nhiều chi hội tại các thôn Cổ Châu, Bài Lễ, Châu Can, Nghĩa Lập, Thôn Cựu, Bối Khê, Tân Dân, Đại Nghiệp duy trì thường xuyên.

Theo Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hà Nội Nguyễn Kim Quý, “Biến rác thành tiền” là một trong hai mô hình phân loại, xử lý chất thải rắn sinh hoạt hướng tới kinh tế tuần hoàn được Hội triển khai từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026. Với nhiều cách làm phù hợp từng địa bàn, mô hình đã lan rộng trên toàn thành phố. Mỗi năm, các cấp Hội thu gom, phân loại và gây quỹ khoảng 5 tỷ đồng.

Mỗi địa phương có một cách làm, nhưng đều gặp nhau ở một điểm: Biến những vật dụng đã qua sử dụng thành nhịp cầu kết nối yêu thương. Khi những hành động nhỏ được nhiều người cùng thực hiện sẽ tạo nên một sức mạnh lớn giúp môi trường sạch hơn, người khó khăn được sẻ chia và tình làng nghĩa xóm thêm bền chặt.

Có thể bạn quan tâm