Đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội

Với quyết tâm hoàn thành mục tiêu phát triển 120.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030, Thành phố Hà Nội phấn đấu khởi công hơn 110 dự án từ nay đến cuối năm 2026, đồng thời hoàn thành tối thiểu 18.700 căn hộ, hướng tới cung ứng khoảng 25.000 đến 27.000 căn hộ ra thị trường.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án nhà ở xã hội Tiên Dương 2, tại xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội.
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án nhà ở xã hội Tiên Dương 2, tại xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội.

Ngày 18/8, liên danh Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn, Bắc Giang và Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển bền vững Evergreen Bắc Giang khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội Tiên Dương 2 tại xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội với tên thương mại là Evergreen Premium. Dự án có quy mô gần 40ha, gồm 21 tòa nhà, dự kiến cung cấp hơn 8.000 căn hộ khi hoàn thành.

Dự án được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng và tiện ích nội khu, gồm trường học, trung tâm thương mại, dịch vụ, công viên cây xanh, khu thể thao, bể bơi, khu sinh hoạt cộng đồng, bãi đỗ xe và nhiều không gian công cộng phục vụ người dân, hình thành một khu đô thị đáng sống. Dự án góp phần thúc đẩy phát triển hạ tầng và thay đổi diện mạo đô thị tại xã Phúc Thịnh, địa phương đang triển khai thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa.

Ngày 19/8, Ủy ban nhân dân xã Phúc Thịnh phối hợp Công ty cổ phần Cơ điện và PCCC Long Biên tổ chức hội nghị lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về lập quy hoạch và phương án kiến trúc Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Phúc Thịnh, thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đấu giá quyền sử dụng đất B1 phía nam thôn Trung Oai. Theo phương án, khu đất lập quy hoạch có diện tích khoảng 3.470m²; dự kiến xây dựng công trình cao 12 tầng nổi, một tầng hầm bố trí khu vực để xe và các hệ thống kỹ thuật phụ trợ, với khoảng 160 căn hộ, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 460 người.

Anh Nguyễn Văn Long, người dân sinh sống tại xã Phúc Thịnh chia sẻ, vợ chồng anh đủ điều kiện mua nhà ở xã hội và đã nộp hồ sơ. Vì thế, anh rất quan tâm và mong đợi các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại quê hương sớm đầu tư xây dựng, mở bán căn hộ để anh có cơ hội cải thiện chỗ ở.

Theo đại diện Ủy ban nhân dân thành phố, thời gian gần đây công tác phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn Thủ đô đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, thành phố đã chấp thuận chủ trương đầu tư 151 dự án với quy mô khoảng 135.400 căn hộ. Riêng sáu tháng đầu năm 2026, thành phố có 30 dự án được khởi công và đang triển khai, với khoảng 24.000 căn hộ.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn cho biết, để tháo gỡ các điểm nghẽn về quy hoạch, giải phóng mặt bằng, đất đai và các thủ tục hành chính, lãnh đạo thành phố phân công rõ trách nhiệm cho từng sở, ngành và chính quyền cấp xã, phường, trong đó Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ làm thường trực Tổ công tác đặc biệt về triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Thành phố yêu cầu các đơn vị, địa phương áp dụng cơ chế “làn xanh” đối với toàn bộ thủ tục liên quan nhà ở xã hội; cắt giảm ít nhất 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quy hoạch, đầu tư, đất đai và xây dựng; ưu tiên giải quyết ngay các thủ tục đối với những dự án đã có mặt bằng sạch để khởi công.

Mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng ban hành kế hoạch theo dõi, kiểm tra việc tổ chức triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn, nhất là kết quả thực hiện đầu tư theo tiến độ dự án. Lãnh đạo thành phố giao Chánh Thanh tra thành phố thành lập tổ theo dõi thường xuyên, nắm bắt tình hình, kết quả thực hiện theo nội dung yêu cầu.

Có thể bạn quan tâm