Tuy nhiên, nguy cơ cháy nổ, nhất là tại các khu nhà trọ, kho xưởng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp, khó lường.
Chiều 25/7, tại khu vực nhà xưởng dựng trái phép trên đất nông nghiệp cạnh tuyến đường Vũ Đức Úy, phường Thanh Liệt (Hà Nội) đã xảy ra vụ cháy lớn. Lực lượng chức năng cùng nhiều phương tiện chữa cháy nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập lửa, nhưng do khu nhà xưởng chứa nhiều nguyên liệu dễ cháy như nhựa, giấy... cho nên đám cháy nhanh chóng lan rộng sang các nhà xưởng bên cạnh.
Tuy không gây thiệt hại về người, nhưng đã thiêu rụi gần 1.800m² nhà xưởng, nhiều hàng hóa, máy móc và khiến người dân sinh sống chung quanh lo lắng. Anh Nguyễn Gia D., người dân làng Triều Khúc cho biết, các nhà xưởng sản xuất tại khu vực này đã mọc lên trái phép từ nhiều năm trước và không ít lần xảy ra cháy nổ. Người dân rất mong chính quyền xử lý dứt điểm các công trình vi phạm, bảo đảm an toàn cho khu vực dân cư.
Đáng chú ý, cũng tại khu vực này, hơn 10 ngày sau lại tiếp tục xảy ra vụ cháy tại cửa hàng thu mua phế liệu. Do chứa nhiều chất dễ cháy như ni-lông, giấy, nhựa..., ngọn lửa bùng lên nhanh chóng, kèm theo khói đen dày đặc. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt và dập tắt hoàn toàn đám cháy sau khoảng 30 phút.
Theo đại diện Ủy ban nhân dân phường Thanh Liệt, kể từ khi thành lập và hoạt động ngày 1/7/2025, lãnh đạo phường ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng trên đất nông nghiệp tồn tại ở địa bàn từ nhiều năm trước. Đảng ủy, chính quyền đã xác định việc quản lý, xử lý vi phạm về đất đai là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.
Để có cơ sở quản lý, Ủy ban nhân dân phường đã chỉ đạo thực hiện sử dụng flycam chụp và in ảnh màu theo từng khu vực, đánh số từng tấm ảnh, địa danh, số công trình vi phạm làm căn cứ lập biên bản.
Ủy ban nhân dân phường Thanh Liệt đã tiến hành rà soát, lập danh sách toàn bộ kho, xưởng, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên đất nông nghiệp, đất dự án, đất do phường quản lý đang sử dụng sai mục đích, phân loại cụ thể.
Riêng tại khu vực xảy ra hai vụ cháy nêu trên có khoảng 570 công trình vi phạm tồn tại từ nhiều thời kỳ và nhiều năm trước được sử dụng với mục đích làm kho bãi, sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thanh Liệt Bùi Huy Hoàng cho biết, lực lượng chức năng đã thiết lập hồ sơ vi phạm, thông báo tới các chủ sử dụng di dời tài sản và triển khai nhiều giải pháp để xử lý như ngừng cung cấp dịch vụ điện đối với toàn bộ kho, xưởng sản xuất và xây dựng kế hoạch xử lý theo lộ trình.
Riêng trong các ngày 7, 8 và 9/8, lực lượng chức năng đã xử lý 10 công trình vi phạm với tổng diện tích gần 4.000m².
Cũng tại các địa phương có khu, cụm công nghiệp và làng nghề như Phù Đổng, Yên Nghĩa, Dương Nội, Tiến Xuân, số lượng công trình vi phạm an toàn cháy nổ là các nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất tồn tại không ít.
Đáng chú ý, riêng xã Phù Đổng và khu vực Yên Nghĩa ghi nhận hàng chục đến hàng trăm cơ sở thuộc nhiều loại hình sản xuất, kinh doanh chưa bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy đã đi vào hoạt động.
Theo số liệu tổng hợp của Sở Xây dựng Hà Nội, trên địa bàn thành phố tồn tại gần 1.400 công trình chưa nghiệm thu điều kiện về phòng cháy, chữa cháy nhưng đã đưa vào hoạt động. Sở Xây dựng đang phối hợp Công an thành phố, ủy ban nhân dân các xã, phường rà soát, cập nhật danh sách và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.
Mới đây, tại hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ sau một năm triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn yêu cầu các địa phương quyết liệt xử lý nhóm công trình không bảo đảm an toàn, nhà trọ, kho xưởng trái phép trên đất nông nghiệp. Các địa phương cần sử dụng các biện pháp mạnh như cắt điện, nước đối với cơ sở chây ỳ vi phạm.