Xây dựng nông thôn mới ở Quỳnh Phụ

Những năm gần đây, huyện Quỳnh Phụ đang trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh Thái Bình. Lãnh đạo địa phương đã chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, khơi dậy sự chung sức, đồng lòng của nhân dân. Đây là sức mạnh nội tại to lớn góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra trong xây dựng nông thôn mới.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh khu trung tâm xã nông thôn mới kiểu mẫu An Thái, huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình).
Quang cảnh khu trung tâm xã nông thôn mới kiểu mẫu An Thái, huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình).

Xã An Thái đang là hình mẫu trong xây dựng nông thôn mới không những của huyện Quỳnh Phụ, mà còn của cả tỉnh Thái Bình. Đây là địa phương đầu tiên của tỉnh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2023. Ông Đỗ Tiến Công, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quỳnh Phụ chia sẻ: Ở giai đoạn nào cũng vậy, việc huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới luôn là bài toán khó đặt ra đối với mỗi địa phương. An Thái hay các xã, thị trấn khác trong huyện ban đầu cũng khá lo lắng, nhưng lãnh đạo Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện với quyết tâm cao đã cùng bàn bạc, trao đổi để tìm cách tháo gỡ khó khăn.

Cuối cùng, bài toán kinh phí để xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu đã có lời giải. Đó là các địa phương thực hiện quy hoạch khu dân cư để đấu giá quyền sử dụng đất. Đây là nguồn lực chính cùng với các nguồn lực khác như hỗ trợ của huyện, của tỉnh hay như huy động đóng góp của nhân dân đẩy nhanh xây dựng kết cấu hạ tầng vùng nông thôn.

Như ở xã An Thái, việc quy hoạch 2 khu dân cư với tổng diện tích gần 4 ha đã giúp địa phương đấu giá quyền sử dụng đất thành công, thu về khoảng 60 tỷ đồng. Với kinh phí này, địa phương đầu tư cải tạo, tu sửa lại 3 trường học, 5 nhà văn hóa thôn, 1 trạm y tế xã; làm hồ điều hòa, sân thể thao, khu vườn cổ tích tạo sân chơi cho người dân và trẻ em…Việc sử dụng nguồn tiền rất căn cơ, theo đó tất cả các công trình không đập đi xây mới, mà tập trung chỉnh trang, tu bổ trên cơ sở có sẵn, vừa tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đáp ứng được công năng sử dụng. Trước kia, các tuyến đường thôn ở An Thái theo tiêu chí nông thôn mới đều rộng khoảng 4 mét, nhưng để phù hợp với sự phát triển kinh tế-xã hội thì hiện nay được mở rộng thành 7 mét để hai ô-tô có thể tránh nhau dễ dàng.

Cùng với đó, các tuyến đường nội đồng được mở rộng thành 5 mét để đưa máy móc vào đồng ruộng dễ dàng. An Thái là một trong những xã đầu tiên của huyện Quỳnh Phụ thực hiện thành công hiến đất làm đường bằng việc vận động nhân dân tự nguyện góp quyền sử dụng đất không đòi lại từ năm 2021. Đến nay, hàng trăm hộ dân tại đây đã hiến khoảng 4 ha đất ở và đất nông nghiệp, với tổng giá trị vài chục tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Bí thư Huyện ủy Quỳnh Phụ Đinh Trọng Xá thông tin, tính riêng trong phong trào hiến đất làm đường thông qua việc góp quyền sử dụng đất không đòi lại, toàn huyện đã có khoảng 5.000 hộ hiến hơn 40 ha đất ở và đất nông nghiệp với giá trị hơn 500 tỷ đồng. Bây giờ, công việc này ở Quỳnh Phụ đã trở thành chuyện mặc định, chính quyền địa phương không phải tuyên truyền, vận động; nếu làm đường, chỉ việc thông báo và người dân sẽ tự ký kết bàn giao mặt bằng.

Để mọi việc trôi chảy, Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ thành lập Tổ công tác để lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở một số địa phương. Tổ trưởng tổ công tác được giao trực tiếp cho Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đảm nhiệm. Theo Bí thư Huyện ủy, việc làm này rất phù hợp với tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng. Cụ thể, Đảng không chỉ lãnh đạo về công tác xây dựng Đảng mà còn lãnh đạo, chỉ đạo trong phát triển kinh tế-xã hội thông qua việc thành lập Tổ công tác giải quyết mọi vấn đề khó khăn, phát sinh trong thực tiễn.

Trên tinh thần này, một loạt các văn bản chỉ đạo thời gian qua ở Quỳnh Phụ đều khẳng định vai trò, vị trí then chốt của Đảng trong mọi mặt công tác như: Thông báo số 220 tháng 7/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc vận động nhân dân tự nguyện, thỏa thuận góp quyền sử dụng đất cho Nhà nước không đòi lại để cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường huyện, đường liên xã do huyện làm chủ đầu tư; hay như Thông báo kết luận số 618 tháng 4/2024 của Thường trực Huyện ủy về việc đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông trục thôn, đường trục chính nội đồng trên địa bàn…

Năm 2019, Quỳnh Phụ đã cán đích huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Thời điểm này, địa phương có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Năm 2024, huyện phấn đấu có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nỗ lực xây dựng xã

An Thanh trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu. Từ hình mẫu |xây dựng nông thôn mới ở An Thái vừa qua, huyện Quỳnh Phụ đúc rút ra nhiều kinh nghiệm quý. Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Nhiễm, để đi đến thành công trong mọi phong trào, vấn đề mấu chốt vẫn là chất lượng cán bộ. Khi cán bộ gần dân, sát dân và tôn trọng dân thì sẽ nắm bắt được đầy đủ, kịp thời tâm tư, nguyện vọng của họ.

Từ đó, việc ban hành các văn bản, chính sách đúng và trúng thực tiễn hơn, nhân dân đồng thuận và ủng hộ, mọi việc sẽ thông đồng, bén giọt. Sau một thời gian triển khai hiến đất làm đường bằng việc góp quyền sử dụng đất không đòi lại rất thành công, huyện Quỳnh Phụ đang tiếp tục đẩy phong trào lên bước tiến mới với chủ trương vận động nhân dân hiến đất và hiến cả tài sản trên đất. Điều đáng mừng, dù mới chỉ là Thông báo kết luận của Thường trực Huyện ủy về chủ trương này, nhưng đến nay sau hơn 1 tháng đã có 26 tuyến đường nhân dân tự nguyện ký hiến đất và tài sản trên đất để mở rộng đường giao thông phục vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và phát triển kinh tế-xã hội chung của toàn huyện.

Huyện Quỳnh Phụ xác định, xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc. Bài học gần dân, dân biết, dân bàn và đồng hành trong mọi phong trào với cấp ủy, chính quyền luôn là kim chỉ nam cho mọi hành động.