Các đại biểu Quốc hội dự một phiên họp tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: DUY LINH)

Xử lý các kẽ hở của luật pháp để bảo vệ lợi ích của nhân dân, của đất nước

Tại cuộc làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ngày 11/5 vừa qua, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra, xử lý các vụ việc phức tạp, nổi cộm cần rà soát để chỉ rõ, công khai những kẽ hở của luật pháp đang bị lợi dụng.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Phát huy dân chủ, nêu cao trách nhiệm, đưa quyết sách của Quốc hội đồng hành, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp

Sáng 22/5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đã khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại phiên khai mạc Kỳ họp.
Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về 11 nội dung, trong đó có xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Đoàn giám sát của Quốc hội về "Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

[Ảnh] Khai mạc Phiên họp thứ 22 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng 10/4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023; việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 5 và tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội khóa XV.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)

Phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng

Phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày 15/3 và bế mạc vào ngày 20/3 tại Nhà Quốc hội. Đặc biệt, tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn về một số nội dung thuộc lĩnh vực tòa án và kiểm sát.
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Dương) chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân bên hành lang Quốc hội. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Tăng cường phổ biến pháp luật, nâng cao hiểu biết pháp luật cho người dân

Đánh giá công tác xây dựng pháp luật về chất lượng đã được nâng lên một bước, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Dương) cho rằng, cần thiết phải tiếp tục khắc phục hạn chế trong xây dựng pháp luật, đồng thời đẩy mạnh phổ biến pháp luật nhằm nâng cao hiểu biết về pháp luật của người dân.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo hội nghị về triển khai chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. (Ảnh DUY LINH)

Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tham nhũng chính sách

Phát biểu kết luận tại Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 và triển khai chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, do Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp Chính phủ tổ chức ngày 22/8,Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu các cơ quan hữu quan siết chặt kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm tuân thủ chặt chẽ quy trình, thủ tục luật định, nhất là trong việc chuẩn bị hồ sơ, đưa dự án luật, pháp lệnh vào chương trình hằng năm.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận và chỉ đạo hội nghị. (Ảnh Duy Linh)

Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tham nhũng chính sách

Phát biểu kết luận tại Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 và triển khai chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan hữu quan siết chặt kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm tuân thủ chặt chẽ quy trình, thủ tục luật định nhất là trong việc chuẩn bị hồ sơ, đưa dự án luật, pháp lệnh vào chương trình hằng năm.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh dự hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong xây dựng luật, pháp lệnh

Sáng 22/8, tại Nhà Quốc hội, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 và triển khai chương trình xây dựng luật, pháp lệnh do Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp Chính phủ tổ chức, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Trong quá trình thực hiện, cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chuẩn bị hồ sơ đưa dự án luật vào chương trình hằng năm, chống tham nhũng chính sách, lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật; đặc biệt cần đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác xây dựng luật, pháp lệnh.
[Ảnh] Hội nghị triển khai chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

[Ảnh] Hội nghị triển khai chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

Sáng 22/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp Chính phủ tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 và triển khai chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đồng chủ trì Hội nghị.