Niềm vui của đội tuyển nữ Việt Nam sau pha cản phá thành công cú sút phạt 11 m của thủ môn Kim Thanh trong trận gặp Mỹ. (Ảnh VFF)

Bài học quý ở giải đấu đỉnh cao thế giới của đội tuyển nữ Việt Nam

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã kết thúc hành trình tại vòng bảng World Cup 2023 trong lần đầu dự giải bóng đá đỉnh cao thế giới với kết quả đúng như dự báo. Tuy dừng bước, nhưng các cô gái Việt Nam đã có thêm nhiều kinh nghiệm quý và giành được trọn vẹn tình cảm của người hâm mộ nước nhà.
[Ảnh] Đội tuyển nữ Việt Nam khép lại hành trình World Cup lịch sử

[Ảnh] Đội tuyển nữ Việt Nam khép lại hành trình World Cup lịch sử

Đội tuyển nữ Việt Nam kết thúc hành trình tại Vòng chung kết World Cup nữ 2023 sau trận thua 0-7 trước đội tuyển nữ Hà Lan. Thất bại trước những đối thủ mạnh nhưng các nữ tuyển thủ Việt Nam đã nỗ lực hết mình để thi đấu, học hỏi và hướng tới phát triển bóng đá nữ trong tương lai.
Ðội tuyển Việt Nam (áo đỏ) phòng ngự kiên cường trong trận đấu với đội tuyển Mỹ.

Cơ hội có điểm cho đội tuyển Việt Nam

So sánh về mọi chỉ số, đội tuyển Bồ Ðào Nha đều vượt trội so với đội tuyển Việt Nam ở trận đấu chiều nay (27/7). Tại trận ra quân ở bảng E, Bồ Ðào Nha thi đấu khá ấn tượng và chỉ chịu thua 0-1 trước đội đương kim á quân Hà Lan, còn thi đấu giao hữu trước đó, họ đã thắng New Zealand 5-0, trong khi Việt Nam thua đội chủ nhà 0-2.
Ðội tuyển nữ Việt Nam tập luyện tại New Zealand chuẩn bị cho Word Cup 2023.

Ðội tuyển nữ Việt Nam hướng đến World Cup 2023

Dự vòng chung kết World Cup bóng đá nữ 2023, đội tuyển nữ Việt Nam đã rơi vào bảng đấu "tử thần" với đương kim vô địch Mỹ và hai đội bóng mạnh của thế giới là Hà Lan và Bồ Ðào Nha. Theo các chuyên gia, khả năng đi tiếp của chúng ta là cực kỳ hẹp, dù vậy người hâm mộ nước nhà vẫn luôn tin tưởng toàn đội sẽ thi đấu cống hiến, hết sức mình khi bước ra sân chơi thế giới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm với toàn thể Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Chiều 3/7, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, động viên Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Mỹ Đình) trước khi xuất quân lên đường tham dự vòng Chung kết bóng đá nữ thế giới World Cup 2023 được tổ chức tại Australia và New Zealand từ ngày 20/7 đến 20/8 tới đây.
[Ảnh] Ngày đầu tứ kết World Cup: Brazil đắng cay về nước, Argentina lọt khe cửa hẹp

[Ảnh] Ngày đầu tứ kết World Cup: Brazil đắng cay về nước, Argentina lọt khe cửa hẹp

Ở lượt trận đầu tiên của vòng tứ kết World Cup 2022, đội tuyển Brazil - đội được đánh giá có nhiều khả năng vô địch nhất đã phải về nước sau thất bại trước Croatia trên loạt sút luân lưu, Modrid cùng các đồng đội đã chứng minh sự già dặn của đội bóng châu Âu. Cũng trên loạt sút may rủi, Messi và các vũ công Tango thể hiện bản lĩnh để quật ngã những người Hà Lan bay.
[Ảnh] Nhìn lại World Cup ngày thứ 12: Kỳ tích mang tên “Samurai xanh”

[Ảnh] Nhìn lại World Cup ngày thứ 12: Kỳ tích mang tên “Samurai xanh”

Địa chấn đã xảy ra trong ngày thi đấu thứ 12 của World Cup 2022 khi đội tuyển Nhật Bản bất ngờ quật ngã “ông lớn” Tây Ban Nha với tỷ số 2-1 để tiến vào vòng 1/8 với tư cách là đội đứng đầu bảng E - bảng đấu “tử thần” với sự góp mặt của 2 nhà cựu vô địch thế giới Tây Ban Nha và Đức.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam tặng bằng khen và hoa chúc mừng 3 cầu thủ Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam người Quảng Nam.

Quảng Nam tuyên dương các nữ cầu thủ bóng đá Việt Nam

Sáng 24/2, tại thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam), Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức gặp mặt tuyên dương, khen thưởng vận động viên tiêu biểu, xuất sắc người Quảng Nam tham gia đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thi đấu vào vòng chung kết World Cup 2023 và vận động viên Quảng Nam đạt danh hiệu quả bóng vàng Futsal năm 2021.

Đại diện Vinamilk trao thưởng cho đội tuyển bóng đã nữ quốc gia khi lọt vào World cup 2023.

Vinamilk thưởng 1 tỷ đồng mừng kỳ tích lịch sử của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Tại buổi lễ mừng công đội tuyển bóng đá nữ quốc gia đạt thành tích giành vé dự World cup 2023, với vai trò là đơn vị đồng hành chính thức từ năm 2019 đến nay, Vinamilk đã tặng thưởng 1 tỷ đồng (gồm 500 triệu tiền mặt và 500 triệu là các sản phẩm dinh dưỡng của công ty) đến các nữ cầu thủ và thành viên Ban huấn luyện.

Ông Hoàng Tùng là người trực tiếp ra sân bay liên tục trong một tuần để đón các đoàn của đội tuyển Nữ Việt Nam sang Ấn Độ thi đấu những ngày đầu tiên. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển nữ cảm ơn Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Mumbai và kiều bào đang sinh sống tại Ấn Độ

Trong thời gian thi đấu Vòng chung kết Asian Cup 2022, diễn ra tại thành phố Pune và Navi Mumbai, đội tuyển nữ Việt Nam đã nhận được sự đón tiếp và hỗ trợ rất nhiệt tình của đại diện Lãnh sự quán Việt Nam tại Mumbai và kiều bào người Việt đang sinh sống và làm việc tại Ấn Độ.