Quảng Nam tuyên dương các nữ cầu thủ bóng đá Việt Nam

NDO -

Sáng 24/2, tại thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam), Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức gặp mặt tuyên dương, khen thưởng vận động viên tiêu biểu, xuất sắc người Quảng Nam tham gia đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thi đấu vào vòng chung kết World Cup 2023 và vận động viên Quảng Nam đạt danh hiệu quả bóng vàng Futsal năm 2021.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam tặng bằng khen và hoa chúc mừng 3 cầu thủ Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam người Quảng Nam.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam tặng bằng khen và hoa chúc mừng 3 cầu thủ Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam người Quảng Nam.

Trong thành phần đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vào vòng chung kết World Cup 2023, tỉnh Quảng Nam có 3 vận động viên được triệu tập, gồm: Trần Thị Thùy Trang (quê ở huyện Đại Lộc), Nguyễn Thị Vạn và Lương Thị Thu Thương (quê ở thành phố Tam Kỳ).

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân ghi nhận, biểu dương thành tích các vận động viên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí mong muốn các vận động viên giữ vững quyết tâm, tích cực rèn luyện để tiếp tục nâng cao thành tích của bản thân và đóng góp chung vào thành tích của thể thao Việt Nam, trở thành những tấm gương sáng cho thế hệ vận động viên trẻ của tỉnh Quảng Nam noi theo.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 3 vận động viên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành quyền tham dự Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023 và vận động viên Hồ Văn Ý (quê ở thị xã Điện Bàn) - đạt danh hiệu quả bóng vàng Futsal năm 2021.