Huấn luyện viên Regragui: Maroc không có kế hoạch đặc biệt nào cho Mbappe

NDO - Huấn luyện viên Walid Regragui cho biết, tuyển Maroc không có kế hoạch cụ thể nào để đối phó với sự nguy hiểm của Kylian Mbappe trong trận bán kết World Cup ngày mai, đồng thời cho rằng Pháp còn nhiều cá nhân xuất sắc khác nữa hơn là chỉ tập trung vào một mình Mbappe.
0:00 / 0:00
0:00
Huấn luyện viên Maroc Walid Regragui trong buổi họp báo. (Ảnh: Reuters)
Huấn luyện viên Maroc Walid Regragui trong buổi họp báo. (Ảnh: Reuters)

Mbappe đang là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của giải đấu với 5 bàn thắng và đã được tuyển Anh “chăm sóc” đặc biệt trong trận tứ kết vừa qua, khiến ngôi sao của Paris Saint-Germain hầu như không thể hoạt động hiệu quả mặc dù Pháp vẫn thắng trận.

Trong cuộc họp báo trước trận bán kết, huấn luyện viên Regragui khẳng định Maroc không có kế hoạch tương tự như vậy: “Tôi sẽ không cố thiết lập bất kỳ kế hoạch chiến thuật cụ thể nào để ngăn chặn Kylian. Pháp còn có những cầu thủ giỏi khác. Antoine Griezmann đang ở thời kỳ thi đấu đỉnh cao và chơi tốt giữa các tuyến. Ousmane Dembele cũng là sự bổ sung hoàn hảo cho Mbappe ở cánh bên kia”.

"Nếu chúng tôi chỉ tập trung vào Mbappe thì đó sẽ là một sai lầm. Họ là nhà vô địch thế giới, với những cầu thủ đẳng cấp thế giới và họ sẽ cố gắng hết sức để đạt được điều đó 1 lần nữa. Chúng tôi cần tập trung vào những điểm mạnh của mình để có thể gây ra vấn đề cho Pháp", nhà cầm quân 47 tuổi chia sẻ.

Ở trận đấu sắp tới Mbappe, phụ trách hành lang trái hàng công tuyển Pháp, sẽ đối đầu với đồng đội ở câu lạc bộ Paris St Germain và cũng là bạn thân Achraf Hakimi, hậu vệ phải đang được đánh giá rất cao bên phía Maroc.

Huấn luyện viên Regragui: Maroc không có kế hoạch đặc biệt nào cho Mbappe ảnh 1

Achraf Hakimi (trái) ăn mừng bàn thắng duy nhất do công của cầu thủ Youssef En-Nesyri (phải) ghi bàn vào lưới Bồ Đào Nha, giúp Maroc đoạt vé vào bán kết World Cup 2022. (Ảnh: Reuters)

"Achraf hiểu rõ Mbappe hơn tôi và tập luyện với cậu ấy hằng ngày, vì vậy cậu ấy có khả năng tốt hơn tôi để biết cách đối phó với Kylian. Hakimi là một trong những cầu thủ giỏi nhất thế giới, vì vậy đây sẽ là một cuộc đọ sức rất đáng xem giữa hai cầu thủ", Regragui nói.

Maroc tiến vào bán kết với mục tiêu tiếp theo không gì hơn là đưa Pháp vào danh sách những “bại tướng” của mình tại giải đấu, nhưng họ cũng cần bảo đảm các cầu thủ của mình kịp hồi phục sau khi thi đấu đầy nỗ lực trong 5 trận đấu vừa qua ở Qatar.

Huấn luyện viên Regragui cho biết Maroc vẫn đang vật lộn với "rất nhiều chấn thương", nhưng các cầu thủ đang hồi phục. Đã có những lo ngại về sự hồi phục của cặp trung vệ luôn là lựa chọn số 1 trong đội hình xuất phát là đội trưởng Romain Saiss và đặc biệt là Nayef Aguerd.

"Chúng tôi có một đội ngũ y tế xuất sắc và họ đã mang đến những tin tốt lành. Nhưng chúng tôi sẽ phải đợi đến phút cuối cùng để chọn lựa nhân sự cho trận đấu sắp tới", nhà cầm quân sinh năm 1975 chia sẻ.

Regragui cũng nói thêm, sẽ không có thay đổi nào đối với cách tiếp cận chiến thuật của Maroc khi đối đầu Pháp, bác bỏ những lời chỉ trích về cách tiếp cận phòng ngự-phản công của họ. "70% kiểm soát bóng thì có ích lợi gì nếu bạn chỉ có vài cú sút trúng khung thành?" Regragui nêu câu hỏi.

“Chúng tôi đều đang cố gắng hết sức theo mọi cách và luôn chơi với tinh thần tập thể tốt, điều đó đối với tôi là quan trọng nhất trong bóng đá. Khi đã vào đến bán kết World Cup mà không khao khát chiến thắng, đó mới là vấn đề. Không phải ai cũng may mắn được chơi ở giai đoạn này của giải đấu. Đội hay nhất ở đây, Brazil, đã bị loại", Regragui nhấn mạnh.

Huấn luyện viên Regragui: Maroc không có kế hoạch đặc biệt nào cho Mbappe ảnh 2

Maroc đang tràn đầy tự tin để thách thức bất cứ đối thủ lớn nào. (Ảnh: Reuters)

"Chúng tôi rất tham vọng, rất khao khát chiến thắng… Chúng tôi cũng rất tự tin và quyết tâm viết tiếp lịch sử", huấn luyện viên Maroc khẳng định.

Maroc là đội bóng châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết World Cup và chắc chắn với những gì đã trải qua, họ đang rất tự tin để làm nên 1 bất ngờ nữa.

"Tôi biết chúng tôi không phải là đội được đánh giá cao ở giải đấu, nhưng chúng tôi có sự tự tin. Bạn có thể nói tôi điên nhưng tôi nghĩ điên một chút cũng tốt", nhà cầm quân từng là 1 cựu hậu vệ chia sẻ.