Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nhận thưởng lớn tại Lễ mừng công

NDO -

Sáng 11/2, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức Lễ mừng công đội tuyển nữ Việt Nam sau khi đạt thành tích xuất sắc tại Asian Cup 2022 - lần đầu giành tấm vé tham dự World Cup nữ 2023. 

Đội trưởng Huỳnh Như thay mặt toàn đội nhận phần thưởng 5,5 tỷ đồng của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Đội trưởng Huỳnh Như thay mặt toàn đội nhận phần thưởng 5,5 tỷ đồng của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Đến dự Lễ mừng công có đồng chí Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; đại diện lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội; cùng các thành viên ban huấn luyện, trưởng đoàn Trương Hải Tùng, HLV Mai Đức Chung và các nữ tuyển thủ Việt Nam.

Tại buổi lễ, HLV Mai Đức Chung phát biểu: “Trong khoảng thời gian hơn 2 tháng vừa qua, đội tuyển nữ Việt Nam đã luôn nỗ lực hết mình, tuân thủ chiến lược và thực hiện đúng lời hứa với người hâm mộ. Đó là sự cố gắng của tất cả các thành viên, những sự góp sức dù nhỏ bé cũng đều đáng trân trọng”.

Tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng lớn tại Lễ mừng công -0
HLV Mai Đức Chung phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: THÀNH ĐẠT) 

“Toàn đội rất vui mừng và phấn khởi trong ngày hôm nay. Thay mặt đội tuyển nữ, tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả những tập thể và người hâm mộ đã đồng hành cùng đội tuyển để đạt được thành tích lịch sử này”, nhà cầm quân 71 tuổi cho biết. 

Cũng tại buổi lễ, những phát biểu đầu tiên của đội trưởng Huỳnh Như là lời cảm ơn. Cô đội trưởng nhỏ bé nhưng kiên cường của đội tuyển nữ cảm ơn và gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể người hâm mộ, những người đã luôn sát cánh và hỗ trợ đội tuyển dù ở bất kỳ đâu. 

“Thời gian vừa qua, đội tuyển nữ đã gặp rất nhiều khó khăn với số lượng các cầu thủ mắc Covid-19 càng ngày càng tăng. Trước ngày thi đấu thậm chí có lúc chỉ còn 3 cầu thủ, vào thời điểm đó, ban huấn luyện đã động viên chúng tôi rất nhiều. Các cầu thủ thì thích nghi hoàn cảnh, tranh thủ tập luyện với những bạn không mắc Covid-19”, Huỳnh Như kể lại.

Tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng lớn tại Lễ mừng công -0
Đội trưởng Huỳnh Như kể lại hành trình nhọc nhằn của đội tuyển nữ tại Asian Cup 2022. (Ảnh: THÀNH ĐẠT) 

“Hằng ngày, những đồng đội của tôi luôn cố giữ gìn sức khỏe để khỏi Covid-19 sớm nhất, nhắc nhở, động viên nhau để khi hồi phục có thể tiếp tục chiến đấu. Bởi đây không chỉ là ước mơ của đội tuyển, mà còn là của người dân Việt Nam, những người hâm mộ có tình yêu trái bóng mãnh liệt. May mắn cũng đã mỉm cười với đội tuyển để cuối cùng đã đủ lực lượng để vượt qua trận đấu cuối cùng”, đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam cho biết. 

Thay mặt lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, quyền Chủ tịch Trần Quốc Tuấn phát biểu: “Liên đoàn nhiệt liệt biểu dương khi đội tuyển nữ chính thức giành quyền thi đấu World Cup tại Australia và New Zealand. Chiến tích càng thêm ý nghĩa và đáng trân trọng hơn khi đội tuyển đã phải vượt qua hoàn cảnh thi đấu khó khăn”.

Tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng lớn tại Lễ mừng công -0
 Ông Trần Quốc Tuấn, quyền Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nhằm khích lệ, biểu dương thành tích của đội tuyển, tại buổi lễ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trao tặng đội tuyển 1 tỷ đồng; Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trao tặng 5,5 tỷ đồng; Công ty Honda Việt Nam trao tặng 1 xe HRV cho huấn luyện viên Mai Đức Chung, 1 xe HRV cho Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và hàng chục xe SH mode cho các cầu thủ. 

Công ty cổ phần Acecook Việt Nam trao tặng 500 triệu đồng và sản phẩm, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam tặng 500 triệu đồng; Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) cũng tặng kỳ nghỉ dưỡng cho toàn đội.

Tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng lớn tại Lễ mừng công -0
Các đại biểu tham dự Lễ mừng công đội tuyển nữ Việt Nam. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)