Vở cải lương “Tiếng trống Mê Linh” tái ngộ khán giả

Vở cải lương “Tiếng trống Mê Linh”.
Vở cải lương “Tiếng trống Mê Linh”.


Một lần nữa VTV chọn đạo diễn Trần Ngọc Giàu để mời dựng lại những vở cải lương kinh điển của sân khấu miền nam.

Cũng một lần (thứ ba) nữa đạo diễn này mời Thanh Ngân đóng vai Trưng Trắc. Đây từng là vai diễn nổi tiếng của cố nghệ sĩ Thanh Nga.

“Tiếng trống Mê Linh”  (tác giả Việt Dung, chuyển thể cải lương Vĩnh Điền) sẽ do các nghệ sĩ nổi tiếng của Đoàn cải lương Sài Gòn 1 thực hiện.

Bảng phân vai gồm: Trưng Nhị - Tú Sương, nàng Tía - Trinh Trinh, Thánh Thiên - Thanh Thảo, Thi Sách - Kim Tiểu Long, Tô Định -Trường Sơn, Mã Tắc - Chí Bảo...

Nội dung vở diễn nói về cuộc đời và sự nghiệp anh hùng của Hai Bà Trưng. Lịch sử và truyền thuyết kể rằng, hai chị em vốn dòng dõi họ Hùng - dòng họ làm Vua tổ của dân tộc Việt Nam, nay thuộc huyện Mê Linh, tỉnh Phú Thọ. Mẹ Hai Bà Trưng - bà Man Thiện sớm góa bụa song đã nuôi dạy con cái theo tinh thần thượng võ, yêu nước. Chồng Trưng Trắc là Thi Sách - con trai một Lạc tướng huyện Chu Diễn bị giặc ngoại xâm giết hại. Trước cảnh nước mất nhà tan, Trưng Trắc cùng em Trưng Nhị quyết tâm tiến hành khởi nghĩa "đền nợ nước, trả thù nhà".

Mùa xuân nǎm 40, Hai Bà Trưng lập đàn thờ trên cửa sông Hát truyền lệnh khởi nghĩa. Nhân dân các quận Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố nhất tề nổi dậy hưởng ứng cuộc đấu tranh giải phóng đất nước, Hai Bà lập nên Vương Triều mới. Trưng Trắc xưng hiệu là Trưng Vương.

Sau gần một tháng tập luyện, tối qua 24-6, vở diễn đã tái ngộ khán giả thành phố Hồ Chí Minh tại rạp Công Nhân.

Có thể bạn quan tâm