ND - Trong mấy ngày qua, thị trường lúa gạo trong nước đã có những biến động về giá theo chiều hướng tăng lên. Tại các tỉnh phía bắc, giá gạo tại một số chợ ở Hà Nội, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Ðịnh đã tăng lên. Giá gạo Bắc Hương tăng từ 11.000 đồng/kg lên 13.000 đồng/kg trong 10 ngày gần đây, giá một số loại gạo tẻ thông dụng như Si Dẻo, Khang Dân, Tạp Dao tăng trung bình từ 1.000 đồng/kg - 2.000 đồng/kg.
Giá gạo nếp cũng theo xu hướng tăng từ 17.000 đồng/kg lên 19.000 đồng/kg - 20.000 đồng/kg. Ông Nguyễn Xuân Hồng, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phân phối và Bán lẻ, Tổng công ty lương thực miền bắc (VNF1), cho biết: Nguyên nhân của việc tăng giá lúa gạo trong thời gian gần đây, trước hết là do hiện đã vào cuối vụ sản xuất thu đông. Bên cạnh đó, đợt thiên tai nặng nề ở các tỉnh miền trung vừa qua cũng làm nhu cầu về lúa gạo trong nước tăng lên ở thời điểm hiện tại. Hơn nữa, nhu cầu về gạo trên thế giới cũng đang trong giai đoạn lên cao, nên nhiều doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh thu mua lúa nguyên liệu để chế biến xuất khẩu dẫn đến tình trạng giá lúa gạo tăng. Tuy nhiên với năng lực sản xuất hiện tại, VNF1 đủ khả năng đáp ứng nhu cầu về gạo ở Thủ đô Hà Nội. Người tiêu dùng có thể dễ dàng mua các sản phẩm gạo đặc sản chất lượng cao mang thương hiệu VNF1 thông qua các cửa hàng chuyên doanh gạo, cửa hàng tiện ích của công ty hoặc qua hệ thống siêu thị tại các quận nội thành Hà Nội. VNF1 cũng đưa vào hoạt động trung tâm bán hàng online và website thương mại điện tử www.gaovnf1.vn chuyên kinh doanh và phân phối mặt hàng gạo chất lượng cao kèm theo dịch vụ giao hàng miễn phí tại nhà.
PV