Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN Lê Mạnh Hùng phát biểu tại buổi lễ.

Khởi công thi công biển mỏ Đại Hùng pha 3

Việc hoàn thành hạ thủy thành công chân đế giàn Đại Hùng 01 và ghi nhận mốc 2,3 triệu giờ an toàn vào ngày 17/4 để chuẩn bị cho chiến dịch thi công biển đã khẳng định sự quyết tâm, cố gắng và nỗ lực không ngừng của lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) trong quá trình đầu tư, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh.
Giàn khoan dầu khí của Vietsovpetro.

Mở rộng quy mô, thúc đẩy tăng trưởng dầu khí

Tính đến hết tháng 8, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã “cán đích” kế hoạch cả năm ở hai chỉ tiêu quan trọng là nộp ngân sách và lợi nhuận hợp nhất trước thuế. Nhằm duy trì sản xuất và tận dụng cơ hội những tháng cuối năm, các doanh nghiệp dầu khí tiếp tục kiên định, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng, qua đó mở rộng quy mô, tăng tốc tái tạo mô hình kinh doanh.
Toàn cảnh Lễ khởi động Dự án.

Vietsovpetro khởi động Dự án “Tư vấn chiến lược tổng thể về chuyển đổi số và phát triển hệ thống công nghệ thông tin"

Ngày nay, trong thời đại 4.0, chuyển đổi số là xu thế tất yếu khách quan và sẽ diễn ra toàn diện mọi mặt đời sống trên phạm vi toàn cầu. Nhận thức rõ về những lợi ích mà chuyển đổi số đem lại, Vietsovpetro đã triển khai các bước thuê tư vấn chiến lược tổng thể về chuyển đổi số, phát triển hệ thống công nghệ thông tin của Vietsovpetro và ký kết hợp đồng với Liên danh nhà thầu FPT-PetroSouth.
Một công trình nghiên cứu khoa học của Đoàn Thanh niên Vietsovpetro được tuyên dương. (Ảnh: Tập đoàn dầu khí Việt Nam)

Đoàn Thanh niên Vietsovpetro với phong trào tuổi trẻ sáng tạo

Đoàn Thanh niên Vietsovpetro là đoàn cơ sở được giao quyền cấp trên cơ sở trực thuộc Đoàn Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam. Hiện nay Đoàn Vietsovpetro có 14 cơ sở đoàn trực thuộc với tổng số 1.692 đoàn viên, đa số các đoàn viên, thanh niên lao động trực tiếp trên các công trình biển (giàn khoan, tàu chứa dầu, tàu dịch vụ) theo ca, kíp với 21 ngày trên biển và 21 ngày trên bờ.
Công trình sử dụng hỗn hợp axit hòa trộn với khí gaslift của đoàn viên Vietsovpetro là 1 trong 10 công trình tiêu biểu xuất sắc nhất tại cuộc thi “Đổi mới, sáng tạo phát triển doanh nghiệp lần thứ II" năm 2021.

Vietsovpetro khai thác hơn 3 triệu tấn dầu, nộp ngân sách gần 1 tỷ USD

Ngày 31/12, theo Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro, năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn nhưng Liên doanh Vietsovpetro vẫn khai thác được 3 triệu 165 nghìn tấn dầu, vượt hơn 165 nghìn tấn, tương đương 105,5%  so với chỉ tiêu được giao; cung cấp về bờ hơn 0,91 tỷ m3 khí, trong đó từ Lô 09-1 đạt 266 triệu m3 (109,7% kế hoạch).

Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro tổ chức Lễ đặt vòng hoa tại Tượng đài Cam Ranh.

Hoạt động an sinh xã hội - Điểm sáng trong văn hóa doanh nghiệp Vietsovpetro

Năm 2021 đánh dấu chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro. Là doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò khai thác dầu khí, có nhiều đóng góp to lớn cho sự phát triển kinh tế đất nước, Vietsovpetro còn dành sự quan tâm đặc biệt đến các hoạt động an sinh xã hội, xem đây là một nhiệm vụ quan trọng song hành với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. 

Người lao động Vietsovpetro trên công trình biển.

Vietsovpetro vượt qua thách thức, đạt nhiều kết quả ấn tượng

Trong bối cảnh chịu sức ép từ tác động kép của đại dịch Covid-19 và giá dầu biến động không ngừng, những tháng đầu năm 2021, Ban lãnh đạo Vietsovpetro đã luôn chủ động trong công tác điều hành, triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó trong tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh. Với những giải pháp Quyết liệt - Cụ thể - Đồng bộ - Xuyên suốt, Vietsovpetro đã hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra trong 8 tháng đầu năm 2021.

Đại diện hai Chính phủ Liên Xô và Việt Nam ký Hiệp định thành lập Vietsovpetro.

Vietsovpetro - hành trình 40 năm “tìm lửa”

Sau 40 năm hình thành và phát triển, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (Vietsovpetro) luôn là liên doanh hoạt động hiệu quả nhất trong tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí, có đóng góp to lớn cho nền kinh tế Việt Nam, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga.