Thông tin kinh tế

Vietsovpetro khánh thành công trình an sinh xã hội tại các tỉnh Hòa Bình, Tuyên Quang

Từ ngày 20 đến 21/4, Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro phối hợp với địa phương tại các tỉnh Hòa Bình, Tuyên Quang tổ chức Lễ khánh thành, bàn giao, gắn biển công trình an sinh xã hội (ASXH) do Vietsovpetro tài trợ kinh phí xây dựng.
0:00 / 0:00
0:00
Lễ cắt băng khánh thành công trình tại tỉnh Tuyên Quang.
Lễ cắt băng khánh thành công trình tại tỉnh Tuyên Quang.

Ngày 20/4, tại Hòa Bình, công trình “Nhà lớp học và hạng mục phụ trợ trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thành Lập, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình” đã được cắt băng khánh thành và gắn biển tài trợ với mức tài trợ là 3,4 tỷ đồng.

Vào ngày 21/4, tại Tuyên Quang, Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro phối hợp với địa phương cắt băng khánh thành và gắn biển công trình “Nhà lớp học 2 tầng 10 phòng học trường THCS Ninh Lai, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang” với mức tài trợ là 4,6 tỷ đồng.

Về tham dự Lễ khánh thành các công trình có đồng chí Trần Công Tín – Chánh Kinh tế, đồng chí Phạm Văn Đoàn – Phó Chánh Văn phòng cùng các đồng chí lãnh đạo địa phương, đông đảo các thầy cô, học sinh nhà trường và người dân địa phương.

Vietsovpetro khánh thành công trình an sinh xã hội tại các tỉnh Hòa Bình, Tuyên Quang ảnh 1

Lễ cắt băng khánh thành công trình tại tỉnh Hòa Bình.

Các công trình được đưa vào sử dụng đã góp phần hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, đáp ứng nhiệm vụ dạy và học của thầy, trò, giúp tập thể giáo viên nhà trường cùng đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển giáo dục của địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Công Tín nhấn mạnh, song song việc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Vietsovpetro luôn ý thức được trách nhiệm của mình đối với cộng đồng. Hằng năm Vietsovpetro trích ra hàng chục tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội để xây dựng các công trình như: nhà tình thương, tình nghĩa, trường học, trạm y tế, các công trình phục vụ cho cộng đồng trong cả nước. Vietsovpetro mong rằng công trình đưa vào sử dụng hôm nay sẽ đáp ứng được nhu cầu thiết thực, tạo cho thầy và trò có một ngôi trường đồng bộ, khang trang, góp phần phát triển giáo dục tại địa phương.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Vietsovpetro và lãnh đạo địa phương đã cùng nhau thực hiện nghi lễ cắt băng khánh thành, gắn biển và tham quan các hạng mục chính của công trình.