(Ảnh: TRẦN HẢI)

Tăng cường kết nối hai nền kinh tế Việt Nam-Nhật Bản, mở rộng các hoạt động hợp tác đầu tư

Chiều 28/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Đoàn đại biểu Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản (KEIDANREN) do ông Masayoshi Fujimoto và ông Masayuki Hyodo, đồng Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật Bản - Việt Nam dẫn đầu đang thăm Việt Nam, tham dự Cuộc họp cấp cao khởi động giai đoạn 1, Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản trong kỷ nguyên mới.
Nhật hoàng Naruhito phát biểu trước người dân trong Thông điệp mừng năm mới 2020 tại Hoàng Cung ở Tokyo. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Điện mừng nhân dịp kỷ niệm 64 năm Ngày sinh của Nhà Vua Nhật Bản Naruhito

Nhân dịp kỷ niệm 64 năm Ngày sinh của Nhà Vua Nhật Bản Naruhito (23/2/1960 - 23/2/2024), ngày 23/2 Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi điện mừng tới Nhà Vua; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Kishida Fumio; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Hạ viện Nukaga Fukushiro và Chủ tịch Thượng viện Otsuji Hidehisa.
Triển lãm ảnh nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản tại Hà Nội.

Việt Nam và Nhật Bản đồng hành hướng tới tương lai

Sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và gần 10 năm nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á, Việt Nam và Nhật Bản cùng đạt được nhiều bước tiến tích cực và sâu rộng trong quan hệ song phương. Tình hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản đã góp phần quan trọng vào tiến trình phát triển kinh tế-xã hội ở mỗi nước.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự chương trình.

[Ảnh] Khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Hà Nam năm 2023

Tối 14/5, tại Khu du lịch Tam Chúc (Hà Nam), Lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Hà Nam năm 2023 và Chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật truyền thống Việt Nam - Nhật Bản đã thu hút đông đảo sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân và du khách thập phương. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo các Bộ, ngành dự chương trình.
Sân khấu tổ chức khai mạc Tuần văn hóa- Du lịch Hà Nam năm 2023.

Nhiều hoạt động đặc sắc trong Tuần Văn hóa-Du lịch Hà Nam năm 2023

Tuần Văn hóa-Du lịch Hà Nam năm 2023 và Chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật truyền thống Việt Nam-Nhật Bản kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2023) được tổ chức khai mạc từ ngày 14-20 tháng 5/2023, tại 2 địa điểm chính là Khu du lịch Tam Chúc (thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng) và thành phố Phủ Lý, với nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng hội kiến với Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo. (Ảnh: VOV)

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Nhật Bản

Trong chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, từ ngày 14 đến 15/10, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn, có các cuộc hội kiến lãnh đạo các Đảng Cộng sản Nhật Bản và Công minh; làm việc với một số cơ quan Chính phủ, Hạ viện Nhật Bản.
Đội tuyển Việt Nam tập luyện trước trận đấu với đội tuyển Nhật Bản. Ảnh: VFF

Hy vọng một kết quả khả quan

19 giờ tối nay 11/11, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Nhật Bản trong khuôn khổ vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Đây cũng là lần thứ hai ở vòng loại này, các “chiến binh Sao vàng” vào trận trong tư thế chủ nhà và người hâm mộ hy vọng họ sẽ tiếp tục thể hiện sự kiên cường trên sân Mỹ Đình như khi đối đầu với Australia.

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp Công an thành phố Hà Nội triển khai phương án kiểm soát người vào sân vận động Mỹ Đình trong trận bóng Việt Nam – Nhật Bản sắp tới.

Bộ Công an hướng dẫn để người dân thuận tiện khi vào sân vận động Mỹ Đình

Tại phiên thảo luận tại Quốc hội chiều 9/11, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết Bộ Công an và lãnh đạo thành phố Hà Nội đã thống nhất chỉ đạo triển khai ứng dụng thẻ căn cước công dân (CCCD) có tích hợp dữ liệu tiêm chủng để kiểm soát người ra vào sân vận động Mỹ Đình trong trận thi đấu bóng đá giữa đội tuyển Việt Nam - Nhật Bản vào ngày 11/11 tới.