Tăng cường quan hệ Việt Nam-Nhật Bản

Trong chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, từ ngày 14 đến 15/10, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn, có các cuộc hội kiến lãnh đạo các Đảng Cộng sản Nhật Bản và Công minh; làm việc với một số cơ quan Chính phủ, Hạ viện Nhật Bản.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng hội kiến với Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo. (Ảnh: VOV)
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng hội kiến với Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo. (Ảnh: VOV)

Tại cuộc hội kiến Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng chúc mừng nhân dịp 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Nhật Bản và nhấn mạnh về quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Nhật Bản.

Đồng chí khẳng định hai bên tích cực triển khai thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng về tăng cường hợp tác, trao đổi lý luận và thực tiễn về xây dựng chủ nghĩa xã hội và các vấn đề cùng quan tâm. Đồng chí Shii Kazuo chúc mừng về những thành tựu của Việt Nam và tin tưởng, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ lãnh đạo nhân dân Việt Nam thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII đề ra.

Tại cuộc hội kiến Chủ tịch Đảng Công minh Yamaguchi Natsuo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao vai trò của Đảng Công minh trong liên minh cầm quyền tại Nhật Bản và sự đóng góp tích cực thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản; đề nghị Đảng Công minh tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa hai nước phát triển hiệu quả.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Nhật Bản ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng hội kiến với Chủ tịch Đảng Công minh Yamaguchi Natsuo.

Chủ tịch Đảng Công minh Yamaguchi Natsuo nhấn mạnh coi trọng quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam và khẳng định Đảng Công minh sẽ phát huy vai trò trong liên minh cầm quyền tại Nhật Bản, tiếp tục hỗ trợ và hợp tác với Việt Nam.

Trong các cuộc trao đổi với các lãnh đạo Ủy ban Giao thông quốc thổ của Hạ viện, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và Cơ quan Nhân sự quốc gia Nhật Bản, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, thúc đẩy hợp tác về chuyển đổi số, phát triển xanh, chuyển đổi năng lượng, phát triển cơ sở hạ tầng. Các đối tác Nhật Bản khẳng định tiếp tục hợp tác với các cơ quan của Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp.

Trong chuyến thăm, đoàn cũng làm việc với Thống đốc tỉnh Tochigi và khảo sát một số cơ sở kinh tế, văn hóa của tỉnh.