Hỏi: Hành trình xuyên Việt để tìm kiếm cơ hội đầu tư là một ý tưởng sáng tạo mà CLB tổ chức từ năm 2004. Xin ông cho biết, so với năm ngoái, cuộc hành trình mới có gì khác?
Trả lời: Những dịp cuối năm thường có rất đông Việt kiều về quê ăn Tết và đây cũng là thời điểm thích hợp để mọi người có thể tham gia. Xuất phát từ lời kêu gọi đầu tư của Chính phủ, chúng tôi thực hiện hành trình này để tìm kiếm cơ hội đầu tư ở các địa phương, không chỉ riêng ở TP Hồ Chí Minh hay Hà Nội. Chuyến đi lần thứ nhất chỉ với mục tiêu tìm hiểu sơ về cơ hội đầu tư, giống như người kiến trúc đi đo đạc “nền móng" trước khi xây dựng. Chuyến đi thứ hai, chúng tôi muốn triển khai xây dựng nhưng cũng chỉ dừng ở mức độ "xây móng", chưa dám đặt mục tiêu xây dựng những cái lớn lao hơn như một dự án hay công trình.
Hỏi: Các doanh nhân sẽ làm gì với các tỉnh, thành trong hành trình lần này ? Liệu có ký kết hợp đồng hay văn bản ghi nhớ không, thưa ông?
Trả lời: Sau mỗi cuộc tiếp xúc và làm việc với chính quyền ở mỗi tỉnh, thành chúng tôi đặt mục tiêu ký kết bản ghi nhớ với chính quyền. Bản ghi nhớ có ý nghĩa như lời cam kết của tỉnh, thành hỗ trợ Việt kiều khi họ bắt đầu tham gia đầu tư. Đồng thời nó còn có ý nghĩa như văn bản pháp lý để chúng tôi làm việc với các cơ quan quản lý với mục đích là tạo điều kiện hiểu biết lẫn nhau giữa nhà đầu tư với các quan chức quản lý địa phương. Hành trình xuyên Việt tìm kiếm cơ hội đầu tư không chỉ phục vụ cho những người tham gia trực tiếp mà còn cho cả những doanh nhân Việt kiều khác không có điều kiện tham gia. Bản ghi nhớ sẽ là điều kiện thuận lợi để họ có thể tiến hành dự án đầu tư với đầy đủ sự quan tâm và nỗ lực mà các lãnh đạo chính quyền đã cam kết.
Hỏi: Hành trình xuyên Việt lần hai qua 26 tỉnh, thành so với 15 khu vực trong lần thứ nhất. Phải chăng những tỉnh, thành mà đoàn đã đi qua chưa đủ hấp dẫn các nhà đầu tư Việt kiều nên CLB muốn tạo ra nhiều cơ hội hơn cho các thành viên?
Trả lời: Mặc dù chỉ với mục đích khảo sát nhưng hành trình lần thứ nhất đã có những thành công nhất định. Dự án đầu tư trường đào tạo ở Bà Rịa-Vũng Tàu hay dự án quy hoạch vùng kinh tế chiến lược Vũng Áng ở Hà Tĩnh là thí dụ. Ngoài ra còn có dự án khu du lịch giải trí ở Cần Thơ đang được xúc tiến triển khai. Bên cạnh đó còn một thành quả khác là sự ra đời của Công ty tư vấn đầu tư O.V Consult, do một số Việt kiều thành lập với mục đích là đại diện CLB, các thành viên tham gia trong đoàn thực hiện hoạt động hợp tác với chính quyền. Trong tương lai, Công ty sẽ thực hiện các chương trình xúc tiến đầu tư và thương mại và là cầu nối giữa Việt kiều và DN các tỉnh, thành với thị trường nước ngoài. Khác với lần trước, chuyến đi lần này chia thành nhiều chặng. Mỗi chặng là những khu vực đầu tư, cụ thể như ĐBSCL, Nam Trung Bộ, Bắc Bộ... để nhà đầu tư quan tâm khu vực nào thì tham gia ở chặng đó, không nhất thiết phải đi hết suốt cả hành trình. Năm nay, CLB mở rộng ra khu vực phía Bắc như Hà Nội và Hải Phòng. Điều này xuất phát từ yêu cầu của một số Việt kiều ở khối Đông Âu khác với những anh em ở khu vực các nước phương Tây quan tâm nhiều đến khu vực miền nam. Có nhiều tỉnh lần trước chúng tôi đã tìm hiểu nhưng lần này vẫn nằm trong lịch trình vì cần tìm hiểu cụ thể hơn môi trường đầu tư.
Hỏi: Theo ông, khả năng đầu tư của nhà đầu tư Việt kiều ở các tỉnh, thành như thế nào? Họ hy vọng gì từ chuyến đi này?
Trả lời: Nếu nói về khả năng thì nhà đầu tư Việt kiều không hơn gì những nhà đầu tư trong nước. Cái họ mạnh chỉ về kiến thức chuyên môn và quản lý của phương Tây, còn năng lực tài chính không hơn gì các doanh nghiệp trong nước. Họ muốn làm cái gì đó cho quê hương nơi họ đã sinh ra. Hành trình xuyên Việt Nam là cuộc khơi dòng để kết nối các nguồn lực Việt kiều bên ngoài với các nhu cầu trong nước trải rộng ở các tỉnh, thành chứ không chỉ tập trung ở những thành phố lớn. Không chỉ thu hút đầu tư trực tiếp từ nhà đầu tư Việt kiều, hành trình xuyên Việt còn có mục đích tìm hiểu cơ hội đầu tư cho những nhà đầu tư gián tiếp. Chúng tôi đang có ý định thành lập quỹ đầu tư để giúp những Việt kiều không có điều kiện hoặc không có khả năng, vẫn có thể tham gia đầu tư thông qua quỹ này. Các doanh nhân Việt kiều kiến nghị chính quyền không nên chào mời tất cả các lĩnh vực đầu tư. Cần phân loại lĩnh vực, không nhất thiết là cái gì cũng kêu gọi đầu tư nước ngoài hoặc Việt kiều. Những lĩnh vực hoặc ngành nghề mà trong nước có thể làm được thì nên để họ làm. Còn những ngành nghề nào ngoài khả năng của địa phương thì mới kêu gọi đầu tư, như thế có thể tận dụng nội lực và không lãng phí nguồn lực đầu tư.