Thanh tra tỉnh Kiên Giang đã chỉ ra nhiều vi phạm trong việc thực hiện thủ tục hành chính ở huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Trong đó, kiến nghị kiểm điểm nhiều viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Châu Thành thực hiện nhiệm vụ được giao chưa bảo đảm yêu cầu về thời gian, dẫn đến trễ hạn 2.430 hồ sơ của cá nhân, tổ chức.
Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan liên quan và địa phương xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/12/2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Chính sách tiền lương là một chính sách đặc biệt quan trọng của hệ thống chính sách kinh tế-xã hội; liên quan trực tiếp các cân đối lớn của nền kinh tế, thị trường lao động và đời sống người hưởng lương. Ðây là nguồn lực, là động lực thúc đẩy sự phát triển của đất nước, góp phần xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.
Ngày 29/3, tại kỳ họp thứ 19 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua 19 nghị quyết quan trọng, tác động đến phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 06 về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Thủ tướng yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức khẩn trương giải quyết, xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên; tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định cho hoạt động lễ hội, vui chơi.
Sáng nay, 15/2, tức mùng 6 tháng Giêng, làm việc đầu tiên của năm mới Giáp Thìn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến dự gặp mặt Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội.
Sáng 24/11, tại Hội trường Ngọc Linh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn có buổi đối thoại với công nhân, viên chức và người lao động trên địa bàn năm 2023.
Chiều 17/11, Trường Chính trị tỉnh phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Hội thảo khoa học “Đánh giá chất lượngĐánh giá chất lượng cán bộ, công chức, viên chức - Hiệu quả từ Quy định số 1120-QĐ/TU”.
Sáng 31/10, Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị và chính quyền các địa phương trong tỉnh tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
Trong hai ngày 13-14/10, Đại hội Công đoàn tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028 được tổ chức trọng thể, có 289 đại biểu đại diện cho gần 200.000 công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh dự đại hội.
Hội thi góp phần nâng cao kiến thức kỹ năng vận động quần chúng, tiếp xúc, đối thoại với nhân dân và năng lực xử lý tình huống công tác dân vận ở cơ sở.
Trong 2 ngày 8 và 9/10, Quảng Nam tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ 17 (nhiệm kỳ 2023-2028). Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam khóa 17, nhiệm kỳ 2023-2028, gồm 36 ủy viên và bầu 11 đại biểu chính thức dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.
Trong 2 ngày 28 và 29/9, Đại hội Công đoàn tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028, với chủ đề “Đổi mới-Dân chủ-Đoàn kết-Phát triển” đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Đại hội có sự tham dự của 343 đại biểu, đại diện cho hơn 126.000 cán bộ, đoàn viên Công đoàn tỉnh Tiền Giang.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh theo chỉ tiêu năm 2023. Có 136 chỉ tiêu trình độ đại học trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.
Ngày 17/8, tại Cần Thơ, Công đoàn Viên chức Việt Nam phối hợp Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo “Công đoàn viên chức các cấp tham gia cải cách hành chính và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”.
Ngày 10/8, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Trưởng Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023, chủ trì phiên họp thứ nhất của Đoàn.
Thực hiện Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021, năm 2020 tỉnh Quảng Ngãi sáp nhập huyện Tây Trà vào huyện Trà Bồng.
Theo Bảo hiểm xã hội Hà Nội, mức lương cơ sở làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp áp dụng từ ngày 1/7/2023 là 1,8 triệu đồng.
Trong những ngày này, mỗi ngày có hàng chục cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn và cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk ngày đêm hỗ trợ các hộ dân ở khu vực lòng hồ Dự án hồ Krông Pách Thượng thuộc diện di dời tháo dỡ nhà cửa và vận chuyển các vật dụng trong gia đình lên khu tái định cư, bàn giao mặt bằng cho dự án.
Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu tham luận "Một số phương pháp động viên đoàn viên và người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến chuyên môn góp phần nâng cao hiệu quả làm việc" của Công đoàn Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trình bày tại Tọa đàm "Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu tham luận "Phát huy mạnh mẽ vai trò của đoàn viên và người lao động trong tham gia quản lý cơ quan, đơn vị theo tư tưởng Hồ Chí Minh" của Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tọa đàm "Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2023, áp dụng mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng cho 9 nhóm đối tượng.
Làn sóng cán bộ y tế từ các cơ sở công lập chuyển ra cơ sở ngoài công lập đã, đang ảnh hưởng đến công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Dù muộn nhưng vẫn rất cần những giải pháp đồng bộ để ngăn chặn sự dịch chuyển đó.
Theo số liệu của Bộ Nội vụ, số liệu tinh giản biên chế của các bộ, ngành, địa phương là khoảng 79 nghìn người. Nếu tính theo đối tượng áp dụng số viên chức nghỉ tinh giản biên chế cao nhất chiếm 66%, thấp nhất là người làm việc tại khu vực doanh nghiệp chiếm 0,2%.
Công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên ở địa bàn dân cư, trong doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn; tỷ lệ kết nạp đảng viên là người dân tộc thiểu số, người theo tôn giáo, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên còn thấp; công tác phát triển đảng viên tại một số ngành, lĩnh vực chưa tương xứng với nguồn lực hiện có... là thực tiễn đặt ra để Thành ủy Đà Nẵng đề ra giải pháp, kế hoạch, nhiệm vụ trong công tác tạo nguồn phát triển Đảng.
Tinh giản biên chế gắn với việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cơ cấu lại và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ công chức viên chức là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Theo đó, mục tiêu bảo đảm đến năm 2026, giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021. Tuy nhiên, nhìn lại kết quả tinh giản biên chế thời gian vừa qua cho thấy rằng số lượng thì đạt nhưng chất lượng tinh giản vẫn là câu chuyện đáng bàn.
Theo dự thảo Nghị định của Bộ Nội vụ, mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng với 9 đối tượng từ ngày 1/7/2023.
Theo chính sách mới ban hành, có 3 chức danh và mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội. Quy định có hiệu lực thi hành từ ngày 28/1 tới.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Chỉ thị số 22/CT-UBND (ngày 22/12/2022) về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội trong năm 2023 và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão.