Việc làm hợp lòng dân

Mới triển khai vào đầu tháng 3/2024, nhưng việc tổ chức khám bệnh, chữa bệnh vào thứ 7 hằng tuần của một số bệnh viện ở tỉnh Gia Lai đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của người dân.
0:00 / 0:00
0:00

Sáng thứ 7 ngày 9/3 là ngày đầu tiên Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai triển khai tiếp nhận bệnh nhân đến khám. Công việc được bố trí chu đáo với tám bàn khám bệnh gồm: năm bàn khám nội, một bàn khám ngoại, một bàn khám sản và một bàn khám đông y. Các bộ phận cận lâm sàng được bố trí nhân lực đầy đủ phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh bảo đảm theo quy định. Thời gian khám, chữa bệnh được niêm yết, buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ CKII Nguyễn Ðăng Bảo, Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai, trung bình các ngày từ thứ 2 đến thứ 6, bệnh viện tiếp nhận khám cho khoảng từ 700 đến 800 bệnh nhân, cao điểm 900 bệnh nhân. Do vậy, việc triển khai khám, chữa bệnh vào thứ 7 hằng tuần sẽ giúp người dân có việc bận trong tuần có thể bố trí khám.

Việc này không chỉ tạo thuận lợi cho người bệnh mà còn góp phần giảm tình trạng quá tải nhu cầu khám, chữa bệnh vào các ngày cao điểm trong tuần đối với đơn vị. “Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai phối hợp cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh bảo đảm mọi chế độ quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế theo Luật Bảo hiểm y tế. Khám ngày thứ 7 nhưng vẫn được bảo đảm chế độ, quyền lợi về Bảo hiểm y tế theo mức hưởng như các ngày khác trong tuần”, bác sĩ Bảo cho biết.

Bác sĩ CKI Kpă H’Loan (Khoa Khám bệnh), thông tin thêm: Khi đi khám, chữa bệnh vào ngày thứ 7 tại bệnh viện, người bệnh chỉ phải đóng thêm tiền dịch vụ 50.000 đồng và vẫn được hưởng những chế độ như: Chi phí tiền khám theo giá niêm yết; chi phí thực hiện các cận lâm sàng... không thay đổi so với các ngày trong tuần cho tất cả người bệnh; được thanh toán bảo hiểm y tế đối với người bệnh được hưởng chế độ... “Về phía các y sĩ, bác sĩ, mặc dù phải làm việc vào ngày thứ 7 nhưng mọi người đều nhiệt tình, trách nhiệm và sẵn sàng phục vụ bệnh nhân một cách tốt nhất. Chúng tôi mong muốn thông tin về việc khám, chữa bệnh vào ngày thứ 7 tại bệnh viện được chia sẻ rộng rãi để mọi người dân biết và đến khám”, bác sĩ H’Loan nói.

Ðến khám, chữa bệnh vào thứ 7, ông Vũ Gia Hiệp ở Tổ 4, phường Phù Ðổng, thành phố Pleiku chia sẻ: “Tôi thấy đây là chủ trương đúng, phù hợp và tạo thuận lợi cho người dân. Nhiều người bận đi làm cả tuần không đi khám bệnh được cho nên việc bệnh viện thực hiện khám, chữa bệnh vào thứ 7 khiến người dân rất phấn khởi. Hơn nữa, ngày thường phòng khám quá tải, người dân phải chờ đợi lâu thì nay khám, chữa bệnh vào thứ 7 rất nhanh, thuận lợi và không phải chờ đợi”. Cùng suy nghĩ, ông Ðoàn Văn Phúc ở Tổ 2, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku cho biết: “Bình thường đi khám vào các ngày khác trong tuần rất đông bệnh nhân, chờ đợi lâu cho nên nhiều lúc cũng thấy mệt mỏi. Ngày thứ 7 bệnh nhân ít, bác sĩ khám nhanh chóng, không phải chờ đợi lâu đã tạo tâm lý thoải mái cho người bệnh...”.

Ngoài Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai, trước đó Bệnh viện Quân y 211 (Cục Hậu cần, Quân đoàn 3) đứng chân trên địa bàn phường Yên Thế, thành phố Pleiku cũng triển khai thực hiện khám, chữa bệnh ngày thứ 7 hằng tuần. Bệnh viện bố trí nhân lực gồm các y sĩ, bác sĩ có trình độ chuyên môn, đáp ứng tốt nhu cầu khám, chữa bệnh cho người dân và bảo đảm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế. Trung tá, bác sĩ CKI Nguyễn Ðức Thuấn, Chủ nhiệm Khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Quân y 211 cho biết: Khoa bố trí một bác sĩ và hai kỹ thuật viên trực, bảo đảm thực hiện đầy đủ các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh như: Chụp X-quang, siêu âm, điện tim... giúp việc chẩn đoán bệnh chính xác. Mặc dù làm việc ngày thứ 7 nhưng đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên, nhân viên y tế của khoa xác định tốt tư tưởng, trách nhiệm, hết lòng vì người bệnh.

Theo Ðại tá Hoàng Tiến Dũng, Giám đốc Bệnh viện Quân y 211, bệnh viện đã tổ chức các kíp trực ngày thứ 7 khoa học, chặt chẽ, bảo đảm vận hành các máy móc, trang bị y tế hiện đại của bệnh viện, vừa nâng cao chất lượng khám bệnh, vừa xử lý hiệu quả, kịp thời các trường hợp cấp cứu. “Mặc dù mới triển khai nhưng chủ trương khám bệnh ngày thứ 7 được dư luận đánh giá tích cực. Ðây là hoạt động thể hiện quan điểm xuyên suốt của bệnh viện là: “Lấy người bệnh làm trung tâm” và “Cứu người không chỉ là mệnh lệnh mà còn là trách nhiệm, sự tri ân nhân dân và đồng đội”. Ðồng thời, việc khám, chữa bệnh vào ngày thứ 7 còn đáp ứng tốt yêu cầu từng bước tự chủ về tài chính, nâng cao thu nhập và đời sống của y sĩ, bác sĩ”, Ðại tá Hoàng Tiến Dũng cho biết.