Hiệu quả Mô hình 5+1 ở Đắk Song

Sau 4 năm triển khai thực hiện, mô hình "5 cán bộ, đảng viên giúp một hộ dân thoát nghèo" (Mô hình 5+1) của Huyện ủy Đắk Song (Đắk Nông) đã phát huy hiệu quả tích cực. Mô hình đã giúp được hàng trăm hộ nghèo thoát nghèo vươn lên trong cuộc sống, đã và đang tạo ra sức lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị, địa phương.
0:00 / 0:00
0:00
Mô hình nuôi dê thoát nghèo tại xã Đắk Môl giúp các hộ nghèo thoát nghèo bền vững.
Mô hình nuôi dê thoát nghèo tại xã Đắk Môl giúp các hộ nghèo thoát nghèo bền vững.

Chị H'Dun, bon A3, xã Đắk Môl lập gia đình năm 2007. Do không có đất sản xuất nên gia đình gặp rất nhiều khó khăn, toàn bộ chi tiêu trong gia đình chỉ dựa vào tiền đi làm thuê của hai vợ chồng khoảng 400.000 đồng/ngày.

Cuộc sống trở nên khó khăn hơn khi đứa con thứ 2 chào đời vào năm 2015 mắc bệnh và khuyết tật bẩm sinh. Sức lao động và thu nhập hằng ngày lại giảm đi một nửa khi vợ chồng H'Dun phải thay nhau ở nhà để chăm sóc con.

Toàn bộ số tiền sinh hoạt của 6 nhân khẩu, kể cả tiền thuốc men cho người con bị tật chỉ dựa vào ngày công làm thuê của người chồng khoảng 200.000-250.000 đồng/ngày. Ngôi nhà gỗ xiêu vẹo của chị H'Dun nằm ở trung tâm của bon nhưng bên trong chẳng có gì đáng giá.

Trong lúc cuộc sống bế tắc, gia đình chị H'Dun được xã Đắk Môl quan tâm giúp đỡ, chỉ đạo cho tổ đảng viên Mô hình 5+1 của xã và giao cho đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đắk Môl làm tổ trưởng trực tiếp phụ trách. Ngay sau đó, tổ đảng viên Mô hình 5+1 đã góp tiền cá nhân làm chuồng trại, mua heo giống, thức ăn, hướng dẫn gia đình cách chăn nuôi...

Sau 5 tháng chăn nuôi, lứa heo 4 con đầu tiên đã xuất chuồng, sau khi trừ các chi phí, chị H'Dun thu lãi hơn 5 triệu đồng. Thấy hiệu quả của việc nuôi heo, chị H'Dun đã tái đầu tư chăn nuôi và gây nái để tăng đàn, mở ra hướng thoát nghèo bền vững.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đắk Môl Trần Thị Kim Anh cho biết, khi được Đảng ủy xã phân công giúp hộ H’Dun thoát nghèo, nhóm đảng viên đã tìm hiểu và thấy gia đình neo người, nên đã lựa chọn giúp nuôi heo, vì không đòi hỏi nhiều công lao động.

Ngoài hỗ trợ tiền làm chuồng, mua giống, nhóm đảng viên còn thường xuyên cắt cử nhau đến động viên, hướng dẫn gia đình cách chăm sóc heo, thực hiện sinh đẻ có kế hoạch, đồng thời đề xuất với cơ quan chức năng hỗ trợ các chính sách theo quy định như cho vay thêm vốn để làm ăn, hưởng bảo hiểm y tế... đến nay hộ H’Dun đã chuyển sang hộ cận nghèo, bớt khó khăn hơn.

Tương tự, gia đình ông Nguyễn Văn Thanh, ở bon Jâng Plây 3, xã Trường Xuân là hộ thuộc diện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương. Sau khi được giới thiệu, tổ đảng viên Mô hình 5+1 thuộc Chi bộ Công ty TNHH-MTV Đắk N’Tao đã cử các đảng viên xuống nắm tình hình, tìm hiểu thực tế hoàn cảnh kinh tế gia đình để có giải pháp, phương án hỗ trợ phù hợp.

Qua tìm hiểu thực tế nhận thấy gia đình có nguồn lao động nhưng thiếu đất đai, vốn sản xuất, nên tổ đã đề xuất lãnh đạo đơn vị huy động đóng góp, kêu gọi hỗ trợ tiền để gia đình ông Thanh phát triển mô hình nuôi dê, gà giống.

Ngoài ra, tổ còn hỗ trợ mua sắm nhiều vật dụng gia đình như bếp ga, nồi cơm điện, thức ăn gia súc, gia cầm, mua BHYT… để cuộc sống gia đình ông Thanh bớt khó khăn.

“Nhờ được sự giúp đỡ của các đảng viên tổ Mô hình 5+1 về vốn và kỹ thuật mà gia đình đã xây dựng được mô hình chăn nuôi, phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống, có thêm nguồn thu nhập. Đến nay kinh tế gia đình đã có nhiều thay đổi, thoát ra khỏi diện hộ nghèo, có điều kiện chăm sóc các con ăn học” - ông Nguyễn Văn Thanh cho biết.

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Đắk Song Phạm Thị Thúy cho biết, Kế hoạch số 154-KH/TU, ngày 17/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông về thực hiện chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Theo đó, mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị xây dựng một đến hai mô hình, điển hình nhằm cụ thể hóa Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở này, Ban Tuyên giáo Huyện ủy nghiên cứu, tham mưu Huyện ủy Đắk Song xây dựng Mô hình 5+1 và Huyện ủy thống nhất ban hành Kế hoạch số 114-KH/HU, ngày 13/2/2020 về triển khai các mô hình mới trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Mục đích của mô hình là nhằm phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên với tinh thần “đảng viên đi trước" vì nhân dân. Đây cũng là cách làm thiết thực để cổ vũ người dân trong xóa đói, giảm nghèo, gắn kết niềm tin của nhân dân vào Đảng, chính quyền; riêng năm đầu triển khai có 41 tổ chức cơ sở đảng, với 2.632 đảng viên của Đắk Song đã trực tiếp giúp đỡ 452 hộ nghèo.

Trong 4 năm qua Mô hình 5+1 đã huy động được hơn 4,12 tỷ đồng để giúp đỡ 402 hộ nghèo thoát nghèo. Riêng năm 2023, toàn huyện đã huy động nguồn lực từ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, cán bộ, đảng viên cấp huyện và cơ sở với tổng số tiền hơn 709 triệu đồng để giúp 129 hộ nghèo thoát nghèo.

“Đến nay Mô hình 5+1 đã mang lại hiệu quả to lớn trong công tác giảm nghèo của địa phương, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ. Mô hình cũng đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với người dân, nhất là hộ nghèo” - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Đắk Song cho biết thêm.