Đã có rất nhiều người yêu nhạc thắc mắc, tại sao các ca sĩ từng đoạt giải nhất những cuộc thi giọng hát chuyên nghiệp chưa được công chúng đón nhận thực thụ? Tại sao họ lại khó bật lên thành "sao" dù giọng hát và phong cách đã được khẳng định bằng một giải thưởng cao nhất ?
Thực tế cho thấy, so với các ca sĩ đang ăn khách hiện nay thì giọng hát, phong cách của một số ca sĩ giải nhất, giải nhì từ các cuộc thi này không hề thua kém, nhưng họ vẫn phải chịu "lép vế".
Khi Thanh Sử "rinh" giải đặc biệt của Tiếng hát truyền hình toàn quốc năm 1997 (do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức), đã có nhiều lời tiên đoán rằng có lẽ Thanh Sử sẽ có "đất" sống với giải đặc biệt này.
Tuy nhiên, đã gần 10 năm trôi qua, dù Thanh Sử đã cố gắng thật nhiều nhưng anh vẫn chưa thể nhận được nhiều sô diễn. Cuộc sống với nghiệp cầm ca của anh hiện tại thật khó khăn, dù phong cách và chất giọng thì Thanh Sử xứng đáng với giải đặc biệt được trao.
Sau Thanh Sử, Thanh Thúy, Lương Chí Cường, Trọng Tấn cũng từng bước lên bục cao nhất của Tiếng hát truyền hình toàn quốc; riêng Thanh Thúy còn có thêm giải nhất của Tiếng hát truyền hình TP Hồ Chí Minh. Song cho đến nay, khi nhắc đến các ca sĩ trên thì khán giả cũng chỉ "ậm ừ": "Họ hát hay đấy nhưng còn thiếu một điều gì đó để được đón nhận nồng nhiệt".
Phương Nga đoạt giải nhất Tiếng hát truyền hình toàn quốc 2001 cũng chưa được bạn trẻ đón nhận, dù chị là ca sĩ đầu tiên đoạt giải nhất sau khi Tiếng hát truyền hình toàn quốc đổi tên thành Tiếng hát Sao Mai.
Sau Phương Nga, Hoàng Tùng - một chàng trai đất Quảng Ninh đã làm ngỡ ngàng hàng ngàn khán giả khi "ẵm" giải nhất Tiếng hát Sao Mai 2003. Sau giải nhất này, Hoàng Tùng gần như "im hơi lặng tiếng" và rất ít người còn nhớ đến anh.
Sau những gì đã diễn ra chưa được nhiều công chúng đón nhận, Đài Truyền hình Việt Nam đã làm cuộc "đổi máu" trong năm 2004 khi Sao Mai được đổi thành Sao Mai - Điểm hẹn. Đây là năm mà khán giả cảm thấy hài lòng nhất, bởi lẽ ít nhiều họ cũng tìm được cho mình một vài thí sinh xứng đáng. Tuy nhiên, với Kasim Hoàng Vũ và Tùng Dương - hai giải nhất của Sao Mai - Điển hẹn 2004 thì cần cố gắng thật nhiều mới mong bật lên thành một ngôi sao thực thụ.
Điểm qua một số gương mặt các giải nhất của Tiếng hát truyền hình TP Hồ Chí Minh như: Quỳnh Như (hiện nay là ca sĩ Như Quỳnh tại hải ngoại), Cam Thơ, Như Hảo, Đông Đào, Lê Nam Khánh, Thanh Thúy, Tú Anh, Bonneur Trinh, Hồ Bích Ngọc, Khánh Ngọc, Hải Yến... thì cũng chẳng có ai thành "sao". Các ca sĩ còn lại có người tùy lúc tùy nơi nổi lên rồi lại sụt xuống, hoặc vẫn đang loay hoay đi tìm chỗ đứng của mình.
Riêng ba gương mặt Thu Minh, Đức Tuấn và Khánh Ngọc (cũng từng đoạt giải nhất Tiếng hát Truyền hình TP Hồ Chí Minh) còn đang là niềm hy vọng của người yêu nhạc khi thời gian gần đây họ đã từng bước khẳng định mình trong một số chương trình lớn.
Ngoài các giải nhất của hai đài truyền hình lớn nói trên còn có thêm các giải: Giọng hát hay đài phát thanh, Tiếng hát sinh viên - học sinh toàn quốc, Giọng hát hay chuyên nghiệp toàn quốc... cùng một số cuộc thi của các đài truyền hình tỉnh. Nhưng tiếc thay, các thí sinh đoạt giải nhất của những cuộc thi này khó có thể sống được bằng nghề ca hát.
Một nhạc sĩ có uy tín (xin được giấu tên) đã nói ngay rằng: "Sở dĩ các giải nhất chưa được công chúng đón nhận là vì tính chất của từng cuộc thi chưa phù hợp với những gì khán giả cần.
Thử nhìn lại một số ca sĩ (trong đó có cả các ngôi sao) được khán giả ủng hộ thì không phải ai cũng được Ban giám khảo các cuộc thi chấp nhận. Có lẽ ban tổ chức các cuộc thi tìm kiếm giọng hát hay nên nhìn lại tiêu chí từng cuộc thi và cả khi quyết định lựa chọn thành phần Ban giám khảo. Chắc chắn khán giả sẵn sàng ủng hộ một giải nhất "hóa sao" nếu họ hội đủ những gì người yêu nhạc cần!