Lên thôn, xã vùng “rốn” lũ
Dọc tuyến đường Hồ Chí Minh lên vùng biên giới Việt- Lào, điểm đến đầu tiên trong sáng qua, Chủ tịch QH đã đến thăm bà con xã Hòa Hải - là một trong 22 xã thuộc huyện Hương Khê. Nơi đây địa bàn dân cư thưa thớt, đường sá đi lại khó khăn. Nhiều năm trước, xã vùng trũng của huyện mỗi khi có mưa to, bão lụt thường phải gánh chịu những cơn lũ quét của thiên nhiên. Nét đặc biệt của Hoà Hải là xã có nhiều bà con theo Đạo Thiên chúa, có 901 giáo dân chiếm khoảng 40% dân số.
Chủ tịch QH đã đến tận nơi, thăm hỏi cặn kẽ tình hình cơ sở, những vấn đề cấp bách, lo lắng trong cuộc sống hàng ngày của người dân, từ chuyện cơm áo, gạo tiền, đến vấn đề học hành, chăm sóc sức khỏe đối với người dân. Nắm chặt tay Chủ tịch QH, bà Đậu Thị Vinh, 83 tuổi, là vợ liệt sĩ, và nhiều bà mẹ, ông bố trong xóm 4, 5, 6, rưng rưng xúc động, cùng người thân trong nhà trân trọng đón nhận những món quà thiết thân, là túi chăn ấm, sữa, mì tôm...
Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và tặng quà gia đình bà Đậu Thị Vinh, xóm 6, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.
Con đường đi vào các thôn xóm dọc con sông đục ngầu nước vẫn còn in rõ dấu tích của mức nước lũ tràn vào nhà dân. Nhiều ngôi nhà mái lá, mái ngói đơn sơ với ít đồ đạc giường, chiếu, thóc lúa ướt đang phơi trước sân. Chủ tịch QH đã đến thăm và tặng quà gia đình bà Trần Thị Thanh và một số hộ giáo dân thuộc diện hộ nghèo, neo đơn ở xóm 8, xã Hòa Hải. Căn nhà nhỏ của bà Thanh vẫn còn ngổn ngang bàn ghế còn bám bùn đất, giữa nhà trang trọng treo ảnh Chúa Giê-su. Ngay ngoài đường mấy bước chân, rất nhiều gương mặt lấm lem, nhễ nhại mồ hôi của các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn đã có mặt nhiều ngày qua giúp dân trong xóm dọn vệ sinh đường sá, dựng lại bếp, lợp nhà, sửa sân. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, Hoà Hải là một trong 22 xã thuộc huyện Hương Khê, dân cư thưa thớt, đường sá đi lại khó khăn.
Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân động viên tinh thần và dặn dò các cán bộ chiến sĩ đang giúp nhân dân khắc phục hậu quả của lũ.
Trong đợt mưa bão, lũ lụt trung tuần tháng 10 vừa qua, xã Hoà Hải đã phải gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề. Mặc dù không có thiệt hại về người nhưng những thiệt hại về mặt vật chất gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt, đời sống tinh thần người dân. Cơn lũ tràn về nhanh, nước ngập sâu khiến cho người dân không kịp trở tay, các đồ dùng sinh hoạt, vật nuôi, nông phẩm và một số tài sản có giá trị như ti vi, tủ lạnh, xe máy...không kịp di chuyển, ngập nước và bị hư hỏng.
Lãnh đạo UBND huyện cho biết, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn và việc nhà máy thủy điện Hố Hô xả lũ đã làm 16/22 xã trên địa bàn huyện Hương Khê bị ngập, hơn 10 nghìn hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có nhiều xã bị ngập sâu từ 2-3m... Tháp tùng Chủ tịch QH và Đoàn công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh cho biết tình hình tổng quan: Mưa lũ vừa qua đã làm 108 xã, phường với 30.111 hộ bị ngập, có nơi ngập sâu từ 2 đến 3m; một số tuyến đường giao thông liên huyện, liên xã bị ngập sâu ách tắc giao thông gây khó khăn cho việc tiếp cận và cứu trợ.
Thiệt hại về người, cả tỉnh có sáu người chết ở Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên; ở phường Đại Nài và xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh; ở Sơn Tân, huyện Hương Sơn; ở xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh và xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc.
Chủ tịch QH thăm gia đình anh Nguyễn Đình Tháo, vợ là Hồ Thị Loan bị nước lũ cuốn trôi ngày 15-10, tại phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh.
Về lĩnh vực nông nghiệp, theo thống kê, diện tích lúa mùa bị ngập 774ha; hoa màu bị ngập, hư hỏng 2.497ha; cây ăn quả bị ảnh hưởng 701ha; lương thực bị ẩm ướt, hư hỏng 662,66 tấn; gần 2.072 con gia súc, 172.735 con gia cầm bị chết, hồ nuôi trồng thủy sản bị ngập 1.306 ha.
| Khối lượng đất, đá, bê tông, nhựa đường bị sạt lở ước tính hơn 109.938 m3; chiều dài đường bị sạt lở, hư hỏng 70.396,5km; chiều dài đê bị sạt lở 630m; kênh mương bị sạt trôi, hư hỏng 23,23 km; cầu cống bị xói lở, hư hỏng 36 cái. Các tuyến quốc lộ 8A (K58+100, xã Sơn Kim), 15A (đoạn qua xã Lộc Yên, xã Phú Trạch), 15B (đoạn qua xã Sơn Lộc) và tỉnh lộ ĐT553 (đoạn qua xã Lộc Yên), ĐT555 (đoạn qua xã Kỳ Lạc) bị ngập lụt và sạt lở nhiều vị trí gây ách tắc giao thông. Tổng giá trị thiệt hại ước tính đến thời điểm hiện nay trên 994,054 tỷ đồng. (Theo báo cáo của UBND tỉnh Hà Tĩnh) |
Những vấn đề cấp bách trước mắt
Qua các cuộc gặp gỡ, thăm hỏi chân thành, chúng tôi cảm nhận tình cảm ấm áp, xúc động của những người dân xóm đạo đi lễ nhà thờ xứ Trì Bản, gồm giáo họ Thượng Thụ và Tri Bình với đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, vị nữ lãnh đạo cao nhất của Quốc hội có mặt nơi được xem là “rốn lũ” ở Hà Tĩnh. Chủ tịch QH đã thăm hỏi,lắng nghe những tâm tư, tình cảm đề đạt của bà con với QH, với lãnh đạo, chính quyền các cấp.
Về thăm đồng bào, đồng chí ngay trước ngày điều khiển phiên họp khai mạc của QH, Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân và nhiều đại biểu QH, lãnh đạo bộ, ngành đã di chuyển bằng ca-nô vượt cánh đồng mênh mông nước sang thăm thôn “ốc đảo” Hương Thọ thuộc xã Đức Hương, huyện Vũ Quang. Gần 130 hộ dân với 540 con người nơi đây vẫn còn bị nước lũ bao vây, chia cắt con đường ra vào nối thôn với tuyến đường chính liên xã, liên huyện. Đồng chí Nguyễn Mậu Thân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, bác cựu chiến binh Trần Đình Hoài, rồi cụ bà 80 tuổi Trần Thị Liễu (vợ liệt sĩ) đều bày tỏ cảm kích chứng kiến nữ Chủ tịch QH xắn quần lội nước, đến thăm nhà, trao quà tặng người dân.
Ông Trần Đình Hoài cho biết, sự có mặt của Chủ tịch QH, các đại biểu QH là niềm động viên to lớn đối với cán bộ, người dân thôn suốt tuần qua vật lộn với biết bao khó khăn, vất vả. Chỉ tay phía dãy nhà văn hóa thôn nước còn ngập đến nửa thân tường, ông Hoài cho biết thêm: Cả tuần qua con cháu vẫn chưa được tới trường. Các gia đình vẫn đang dùng bếp củi, bếp than vì mất điện. Có công việc quan trọng, người dân phải chèo thuyền ra đường lớn...
Hình ảnh nhà dân bị cô lập vì lũ tại xã Đức Hương, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.
Chủ tịch QH và các thành viên đã khảo sát, nghe báo cáo về Hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang. Đây là công trình trọng điểm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và tỉnh Hà Tĩnh; đã được Quốc hội, Chính phủ xác định là dự án quan trọng, cấp bách và yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương chỉ đạo thực hiện, hoàn thành theo tiến độ và phát huy hiệu quả đầu tư.
Chủ tịch QH thăm đập tràn Ngàn Trươi tại huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh.
Để bảo đảm tính đồng bộ, đạt các mục tiêu và phát huy hiệu quả đầu tư của dự án, đặc biệt là trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt; theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Hà Tĩnh kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ bố trí nguồn vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 để tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 của dự án.
Trong các cuộc gặp gỡ nhanh giữa Chủ tịch QH và nhiều người dân, chúng tôi cảm nhận điều đáng mừng là các đại biểu QH và người dân cơ sở đánh giá rất cao tinh thần chủ động, với tinh thần trách nhiệm cao của các cấp chính quyền, của hệ thống chính trị cơ sở. Mặc dù bị ngập sâu, chia cắt nhiều ngày, nhưng ở các xã vùng trũng, vùng chia cắt ở hai huyện Hương Khê, Vũ Quang vẫn bảo đảm an toàn tuyệt đối về người. Tinh thần chung và quyết tâm chính trị của cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh hiện nay đặt nhiệm vụ quan trọng nhất, mang tính cấp bách là tiếp tục sẵn sàng chủ động ứng phó với diễn biến tiếp theo của thời tiết, huy động mọi phương diện, phương tiện cơ sở vật chất bảo đảm an toàn tính mạng cho con người, không để cho một người dân nào phải chịu đói, chịu khát sau lũ lụt.
Quyết tâm và hành động của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương hai huyện Hương Khê, Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh vừa qua là tập trung cho công tác cứu hộ, sơ tán dân cư vùng nguy hiểm, bị cô lập đến nơi an toàn; tổ chức chi viện lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân, tuyệt đối không để người dân thiếu lương thực, thực phẩm, nước uống. Sẵn sàng phương án chuẩn bị "4 tại chỗ" tại các địa phương, đơn vị để chủ động cung ứng khi cần thiết...
Phát biểu ý kiến chỉ đạo các sở, ban, ngành về nhiệm vụ sắp tới, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn nhấn mạnh, với tinh thần tương thân tương ái, trung ương đã phát động cả nước chung tay vì miền trung, nhất là giúp đỡ người dân Quảng Bình, Hà Tĩnh. Tới đây, đồng bào Hà Tĩnh sẽ tiếp đón nhiều tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước đến chia sẻ, động viên và giúp đỡ nhằm vượt qua khó khăn, ổn định đời sống. Các tổ chức, cá nhân đến với Hà Tĩnh trong giai đoạn khó khăn hiện nay là tình cảm rất đáng trân trọng. Công tác đón tiếp phải chu đáo, thể hiện được ứng xử văn hóa và nghĩa tình. Đồng chí yêu cầu công tác tiếp đón phải chu đáo, trân trọng. Nhưng quan trọng hơn, các nguồn hỗ trợ phải kịp thời đến với người dân, đồng thời bảo đảm có sự điều phối hợp lý, đúng đối tượng.
Theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, quá trình thực hiện các nội dung này, các cấp, ngành có liên quan phải giữ mối liên hệ chặt chẽ, gắn với trách nhiệm của cấp huyện, cấp cơ sở. Trong thực hiện phân phối, nếu địa phương nào để xảy ra sai sót phải kịp thời xử lý, đồng thời xử lý trách nhiệm những người có liên quan...
Về lương thực, tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất Chính phủ hỗ trợ hỗ trợ 2.000 tấn gạo.
Đối với giống cây trồng, đề nghị hỗ trợ 2.000 tấn giống lúa sản xuất vụ xuân, gồm các chủng loại: Thiên ưu 8, HT1, N98, N87, TH3-3, TH3-5, Khang dân đột biến, Xuân mai 12; hỗ trợ 30 tấn giống ngô, gồm các chủng loại: VN2, MX4, MX2, HN88, PAC999, NK66 (ngô lấy hạt), P4199, NK6326, NK4300, LVN146 (ngô sinh khối); hỗ trợ 10 tấn hạt giống rau các loại...
| Đợt mưa lũ vừa qua gây thiệt hại nặng nề đến sản xuất và đời sống người dân trên địa bàn. Riêng lĩnh vực nông nghiệp có 774 ha lúa mùa bị ngập; 2.241ha hoa màu bị ngập hỏng; 470ha cây ăn quả bị ảnh hưởng; 192 tấn lương thực bị ẩm ướt, hư hỏng; hơn 2.000 con gia súc, 157.000 gia cầm bị chết; hơn 1.118ha ao hồ thủy sản bị ngập tràn... Sau lũ, trên địa bàn cũng đối diện nguy cơ phát sinh một số dịch bệnh nguy hiểm. |