Thành phố Hồ Chí Minh: Điều chỉnh giao thông đường Điện Biên Phủ, ùn ứ dồn về khu vực lân cận

Từ ngày 25/5, Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng phương án phân luồng mới tại khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ–Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ghi nhận của Báo Nhân Dân trong sáng cùng ngày cho thấy, tình trạng ùn ứ tại cửa ngõ ra vào trung tâm thành phố đã giảm tại khu vực vòng xoay, nhưng lại xuất hiện tại một số đoạn đường lân cận.

Khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ thông thoáng sau khi được đặt dãy phân cách cứng biến thành đường 2 chiều. (Ảnh: TÙNG ANH)
Khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ thông thoáng sau khi được đặt dãy phân cách cứng biến thành đường 2 chiều. (Ảnh: TÙNG ANH)

Vòng xoay Điện Biên Phủ cũng như các vòng xoay khác tại Thành phố Hồ Chí Minh - bản chất là điều tiết giao thông tại các điểm giao cắt, thường là ở các ngã tư, ngã năm, trước đây không có đèn tín hiệu. Cùng với sự phát triển của thành phố, lượng xe đông hơn, các vòng xoay thường xuyên ùn ứ phương tiện đi lại nếu không có đèn tín hiệu hoặc cảnh sát giao thông điều hướng.

Vòng xoay Điện Biên Phủ cũng nằm trong tình trạng thường xuyên ùn ứ ở các giờ cao điểm, nhất là khi bờ kè đường Trường Sa hướng ra Hàng Xanh bị cấm theo giờ cao điểm với các phương tiện ô-tô. Muốn từ trung tâm thành phố muốn đi về hướng cầu Sài Gòn, Hàng Xanh đều phải di chuyển trên tuyến Hoàng Sa ra vòng xoay Điện Biên Phủ, dẫn đến lưu lượng xe càng đông.

Với cách phân luồng mới từ cơ quan chức năng Thành phố Hồ Chí Minh, vòng xoay được lắp đặt dãy phân cách cứng, biến đoạn giao cắt nhiều ngã thành thuần là đường 2 chiều.

ndo_br_vong-xoay-dbp-5.jpg
Vòng xoay Điện Biên Phủ có nhiều hướng đi, nay được đặt dãy phân cách thành đường 2 chiều. (Ảnh: TÙNG ANH)

Do hạn chế việc chuyển hướng, thế nên theo ghi nhận, khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ đã không còn ùn ứ, thậm chí có thời điểm trống trải hẳn.

Tuy nhiên, ở các điểm giao cắt mới có đèn tín hiệu, và điểm quay đầu xe để chuyển hướng trên đường Điện Biên Phủ, sự ùn ứ đã xuất hiện. Thậm chí, ở giờ cao điểm, hàng xe kéo dài từ điểm quay đầu tới điểm giao cắt.

ndo_br_img-20260525-091634-9421.jpg
Hàng dài xe chờ quay đầu tại ngã tư Đinh Tiên Hoàng-Điện Biên Phủ để ra lại Hàng Xanh vì không thể đi qua vòng xoay trước đó. (Ảnh: TÙNG ANH)
ndo_br_vong-xoay-dbp-4.jpg
Điểm ùn ứ ở vòng xoay không còn, nhưng người tham gia giao thông lại gặp ùn ứ ở các điểm giao thông gần vòng xoay Điện Biên Phủ. (Ảnh: TÙNG ANH)

Theo ý kiến của nhiều người dân, việc biến một ngã rẽ nhiều giao cắt thành đường hai chiều, chỉ có thể giúp thông thoáng ngay tại điểm ấy nhưng lại tạo áp lực cho những điểm giao cắt chung quanh lớn hơn.

Người dân cho rằng, vẫn nên áp dụng đèn tín hiệu để tạo thêm nhiều ngã rẽ để giảm tải áp lực trên mặt đường cùng thời điểm. Thậm chí, nếu đã quyết định biến khu vực giao cắt Nguyễn Bỉnh Khiêm, Điện Biên Phủ, Hoàng Sa thành đường 2 chiều bằng dãy phân cách cứng, thì nên bỏ luôn vòng xoay để mặt đường thông thoáng hơn.

vong-xoay-dbp-2-1.jpg
Ảnh chụp vệ tinh, theo thời gian thực lúc 13 giờ ngày 25/5, tình trạng ùn ứ vẫn diễn ra ở đoạn Đinh Tiên Hoàng-Điện Biên Phủ, trước khi vào vòng xoay.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng Thành phố Hồ Chí Minh, việc thí điểm đi theo hướng điều tiết mới sẽ được triển khai từ ngày 23/5/2026 đến ngày 23/6/2026. Trong 1 tháng ấy, người dân sẽ tham gia giao thông và có thể đóng góp ý kiến của mình.

Có thể bạn quan tâm