Ghi nhận thực tế của phóng viên Báo Nhân Dân vào các ngày 23 và 24/5, càng về chiều, người dân và du khách đổ về khu vực biển Rạng để tắm biển rất lớn. Thế nhưng theo quan sát của chúng tôi, dù lượng người tắm biển rất đông, kéo dài trên mặt biển hàng cây số nhưng lại không có bóng dáng của lực lượng cứu nạn, cứu hộ. Cạnh đó, bãi tắm không được lắp đặt biển cảnh báo đuối nước, cảnh báo khu vực có dòng chảy xa bờ, dây phao giới hạn khu vực tắm an toàn…
Đáng nói, vùng biển này thường xuyên xảy ra các vụ đuối nước khi địa hình đáy biển có độ dốc lớn, có dòng chảy ngầm mạnh nên rất dễ xảy ra tình trạng bị sụt bất ngờ và dẫn đến kiệt sức khi bị cuốn xa bờ.
Theo người dân địa phương, vào cùng thời điểm tháng 5 của các năm 2022, 2024 và 2025, ở khu vực bãi tắm biển Rạng đã xảy ra các vụ đuối nước thương tâm. Đặc biệt, đây là thời điểm học sinh nghỉ hè nên càng rất dễ xảy ra các vụ đuối nước tương tự.
Anh Dương Đức Trung ở khối 2 xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng cho biết, do từ khu vực trung tâm xã Núi Thành xuống biển Rạng chỉ hơn 5km nên anh thường đưa gia đình đến biển Rạng để tắm biển nhằm tránh bớt nắng nóng, giải nhiệt. Mặc dù biển Rạng nổi tiếng nhưng bãi tắm nơi đây giống như các bãi tắm tự phát.
“Biển Rạng rất đẹp, nước biển trong xanh, hải sản lại tươi ngon… Đây là những điều kiện rất lý tưởng để thu hút khách du lịch. Tuy nhiên, với những tồn tại ở biển Rạng đã kéo dài suốt nhiều năm qua thì rất khó để phát triển du lịch, nhất là sự an toàn khi đến đây tắm biển”, anh Trung chia sẻ.
Bên cạnh sự mất an toàn khi đến tắm tại biển Rạng, một bờ biển rộng khoảng 30m đã bị các hàng quán bày biện bàn ghế la liệt trên bãi cát từ trong bờ ra sát mép nước. Chủ các quán ăn còn đặt bếp nấu, chế biến ngay trên bãi cát để tiện việc buôn bán. Thậm chí có nhiều trường hợp còn bày bếp ăn ngay sát mép nước biển để nấu nướng. Chính tình trạng này đang dần đánh mất giá trị vốn có ở đây và gây tâm lý kiêng dè để quay trở lại của khách du lịch. Hầu hết khách du lịch đều chung quan ngại về vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn tính mạng khi đến đây.
Chị Lê Thu Ba, ở xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ, trước đây, khi đến biển Rạng, hầu hết việc kinh doanh buôn bán của các nhà hàng, quán ăn đều nằm trong phạm vi khuôn viên của quán. Nhưng nay khi quay trở lại đây, bản thân chị thật sự “sốc” bởi cảnh tượng ngay tại bờ biển rất đẹp này.
“Các hộ kinh doanh buôn bán ăn uống bày bàn ghế la liệt, chắn hết lối đi xuống biển để tắm. Việc ăn uống ngay trên bãi cát thậm chí gây mất mỹ quan. Tôi thấy hầu hết khi ăn uống, ai nấy cũng đều xả rác trực tiếp xuống bãi cát. Nếu tình trạng này không chấn chỉnh, chỉ trong thời gian ngắn nữa sẽ có nhiều hệ lụy nghiêm trọng về môi trường”, chị Ba thở dài.
Trước thực trạng nêu trên, phóng viên Báo Nhân Dân đã liên hệ để làm việc, trao đổi với Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Núi Thành. Tuy nhiên, chúng tôi không thể liên lạc với người đứng đầu chính quyền xã Núi Thành.
Sau sáp nhập, xã Núi Thành có diện tích trên 124,7km² với quy mô dân số gần 69.700 người. Nằm ở cửa ngõ phía nam của thành phố Đà Nẵng, giáp tỉnh Quảng Ngãi, xã Núi Thành có hệ thống hạ tầng giao thông quan trọng như: cảng Kỳ Hà, sân bay Chu Lai, quốc lộ 1A, đường sắt bắc-nam, cao tốc bắc-nam, tuyến đường ven biển Võ Chí Công và được ví như một “Việt Nam thu nhỏ”.
Vừa qua, xã đã tổ chức lấy ý kiến hoàn thiện đề án thành lập phường Núi Thành, trong đó, tập trung xây dựng phường Núi Thành phù hợp định hướng phát triển không gian đô thị, mở rộng phạm vi quản lý đô thị và nâng cao chất lượng quản trị địa phương theo hướng văn minh, hiện đại.
Trên thực tế, những tồn tại, bất cập đã diễn ra nhiều năm tại một vị trí rất tiềm năng về du lịch biển như ở biển Rạng nhưng không thấy một động thái để thay đổi, phát triển. Điều này càng cho thấy, công tác quản lý, vận hành chính quyền đã thật sự lo ngại. Và dư luận đang đặt nhiều câu hỏi: Liệu rằng xã Núi Thành trở thành phường, nhiều vấn đề còn tồn tại, bất cập trên địa bàn như trường hợp tại biển Rạng có được giải quyết dứt điểm?