Chuyển đổi mạnh mẽ phương thức đào tạo, bồi dưỡng hướng mạnh vào nâng cao năng lực cán bộ, công chức
Chiều 24/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bế mạc Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực, xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở năm 2026. Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và phát biểu.
Lớp học được tổ chức trực tiếp tại học viện và trực tuyến đến 3.400 điểm cầu tại các xã, phường, đặc khu và các cơ quan cấp tỉnh trong cả nước với sự tham gia của hơn 150.000 học viên là các đồng chí cán bộ lãnh đạo quản lý cấp cơ sở, cấp tỉnh, cán bộ giảng viên của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
Lớp bồi dưỡng được tổ chức vào thời điểm mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã được vận hành gần một năm. Từ thực tế cho thấy, trong mô hình mới, thước đo năng lực của người cán bộ, công chức cơ sở không chỉ dừng lại ở sự mẫn cán, mà quyết định ở tầm nhìn hệ thống, tư duy kiến tạo phát triển và năng lực giải quyết các mâu thuẫn xuất hiện trong thực tiễn.
Đồng chí Đoàn Minh Huấn cho rằng, sự vận động của thực tiễn luôn nhanh hơn mọi giáo trình. Khát vọng đổi mới và năng lực tự học hỏi, học tập suốt đời của các đồng chí học viên là chìa khóa quyết định năng lực thích ứng của hệ thống chính trị cơ sở trước những biến động nhanh chóng của kỷ nguyên số, phải nỗ lực nhiều hơn nữa để thực hiện tốt chủ đề năm 2026 là năm cán bộ cơ sở như quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Đánh giá cán bộ hằng quý theo “6 rõ”, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ (KPI)
Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn một số nội dung về việc đánh giá định kỳ hằng quý đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị (Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW ngày 22/5/2026).
Theo Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW (Hướng dẫn), việc đánh giá cán bộ hằng quý nhằm cụ thể hóa và hướng dẫn thực hiện thống nhất chủ trương của Bộ Chính trị về đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý hằng quý; đưa hoạt động đánh giá từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu trọng yếu trong công tác cán bộ.
Hướng dẫn nêu rõ, kết quả đánh giá hằng quý sẽ được theo dõi, cập nhật, tích lũy để làm căn cứ quan trọng phục vụ đánh giá, xếp loại cuối năm cũng như phục vụ công tác cán bộ khi cần thiết. Qua đó, các cơ quan có thẩm quyền có thể kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, sử dụng những cán bộ có năng lực nổi trội, tư duy đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; đồng thời sàng lọc, thay thế những cán bộ hạn chế về năng lực, thiếu trách nhiệm, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Về yêu cầu, Hướng dẫn nhấn mạnh yêu cầu kết hợp hài hòa giữa đánh giá định tính và định lượng, trong đó đặc biệt coi trọng các tiêu chí định lượng liên quan đến chất lượng sản phẩm đầu ra, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ gắn với chức trách được giao. Việc đánh giá phải bảo đảm theo yêu cầu “sáu rõ”, gồm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền; đồng thời thực hiện nguyên tắc “một việc - một đầu mối chịu trách nhiệm chính”.
Theo quy định, các địa phương, cơ quan, đơn vị phải gửi báo cáo về Bộ Chính trị, Ban Bí thư trước ngày 5 của tháng đầu quý tiếp theo.
Giá vàng liên tiếp giảm, người mua lỗ gần 10 triệu đồng/lượng chỉ trong 1 tháng
Tuần này, giá vàng thế giới giảm, kết thúc tuần ở mức 4.508,5 USD/ounce khi đồng USD mạnh lên, giá năng lượng tăng cao, làm dấy lên nỗi lo lạm phát khiến lãi suất neo ở mức cao gây bất lợi cho tài sản không sinh lợi suất. Trong nước, giá vàng các thương hiệu đồng loạt giảm, mua vào-bán ra ở mức 158,5-161,5 triệu đồng/lượng.
Tuần này, giá vàng trong nước đồng loạt giảm theo giá thế giới, kết thúc tuần giảm 2 triệu đồng/lượng, mua vào-bán ra ở mức 158,5-161,5 triệu đồng/lượng. Trong vòng 1 tháng qua, giá vàng đã giảm 6,5 triệu đồng/lượng, nếu tính cả chênh lệch mua-bán, người mua đã lỗ 9,5 triệu đồng/lượng chỉ sau 1 tháng. Hiện, giá vàng trong nước đang cao hơn giá thế giới khoảng 18 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).
Tuần này, giá vàng thế giới tiếp tục biến động mạnh và kết thúc tuần giảm giá khi đồng USD mạnh hơn, lợi suất trái phiếu kho bạc tăng và lạm phát dai dẳng khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể sẽ phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn gây trở ngại cho đà tăng của giá vàng.
Giá vàng giao ngay mở đầu tuần giao dịch ở mức 4.539,09 USD/ounce, tiếp đó, các nhà giao dịch phản ứng với bất ổn đang diễn ra chung quanh cuộc xung đột Mỹ-Iran khiến giá vàng tăng lên mức 4.588,64 USD/ounce, đây cũng là mức cao nhất tuần.
Đến cuối tuần, kỳ vọng về việc giảm leo thang căng thẳng ở Trung Đông giúp giá kim loại quý này phục hồi và kết thúc tuần giao dịch ở mức 4.508,25 USD/ounce.
Trao Giải thưởng Lớn “Thành tựu trọn đời - Hiệp sĩ Dế Mèn” cho Nghệ sĩ Nhân dân, họa sĩ Ngô Mạnh Lân
Ban tổ chức Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần 7-2026 đã chính thức công bố kết quả của mùa giải năm nay với Giải thưởng Lớn “Thành tựu trọn đời - Hiệp sĩ Dế Mèn” được trao cho Nghệ sĩ Nhân dân, họa sĩ Ngô Mạnh Lân.
Trải qua 6 mùa giải đã có 4 giải Hiệp sĩ Dế Mèn lần lượt được trao cho các nhà văn Nguyễn Nhật Ánh (2020), Trần Đức Tiến (2023), Lý Lan (2024) và nhạc sĩ Phạm Tuyên (2025) cùng 27 giải Khát vọng Dế Mèn, 4 Tặng thưởng được trao cho các văn nghệ sĩ trong và ngoài nước, trong đó có 8 tác giả là thiếu nhi.
Không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh các sáng tạo nghệ thuật dành cho thiếu nhi, Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn những năm qua còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, nuôi dưỡng văn hóa đọc và đồng hành cùng trẻ em ở nhiều vùng miền thông qua các hoạt động cộng đồng và thiện nguyện.
Kết quả mùa giải năm nay đã cho thấy biên độ sáng tạo ngày càng được mở rộng ở cả khía cạnh tác giả lẫn tác phẩm. Điều này cho thấy khá rõ định hướng “nâng tầm” của Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn phù hợp với tinh thần của Nghị quyết 80-NQ/TW và Chỉ thị 04-CT/TW, nhấn mạnh yêu cầu phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, xây dựng hệ sinh thái sáng tạo và hình thành những sản phẩm văn hóa có khả năng lan tỏa rộng trong đời sống đương đại, đồng thời thúc đẩy văn hóa đọc.
Khoảng 170 nghìn thí sinh bước vào Kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 2, cao nhất từ trước đến nay
Ngày 24/5, khoảng 172 nghìn thí sinh bước vào Kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 2 do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
Đây là đợt thi có số lượng thí sinh tham gia Kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đông nhất từ trước đến nay.
Trong số này, có hơn 109 nghìn thí sinh đã tham gia Kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1.
So với đợt 2 năm 2025 (có 97.387 thí sinh), số lượng đăng ký đợt 2 năm 2026 tăng 77,25%. Những con số này cho thấy kỳ thi tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn từ thí sinh và các cơ sở giáo dục đại học.
Kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 2 được tổ chức tại 15 tỉnh, thành phố như: Thành phố Huế, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đồng Tháp, An Giang…
Dự kiến, kết quả Kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 2 công bố vào ngày 6/6.
Công an Hà Nội bắt giữ "Thần y rởm" về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Bản thân đối tượng Nguyễn Tiến Nam nhận thức được nước ion kiềm không thể chữa được tất cả các bệnh, nhưng do hám lợi, Nam đã tư vấn cho các bệnh nhân để thu hút người bệnh điều trị nhằm chiếm đoạt tài sản lên đến gần 100 tỷ đồng.
Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ Nguyễn Tiến Nam (sinh năm 1958; trú tại: thôn Đìa, xã Bình Minh, thành phố Hà Nội) cùng 7 đối tượng khác để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra, ổ nhóm lừa đảo do Nguyễn Tiến Nam cầm đầu hoạt động dưới hình thức quảng cáo chữa bách bệnh bằng uống nước ion kiềm. Nhóm đối tượng đã sử dụng các trang mạng xã hội để đăng tải các video nói về việc Nam có khả năng chữa được bách bệnh, kể cả các bệnh mà hiện nay y học thế giới chưa có phương pháp điều trị. Khi bệnh nhân đến điều trị hoặc tư vấn, đối tượng đều khẳng định với bệnh nhân là chữa được khỏi các loại bệnh.
Quá trình đấu tranh, Nguyễn Tiến Nam khai nhận bản thân không được đào tạo, cấp phép hành nghề khám, chữa bệnh. Từ năm 2018, đối tượng tự nhận có thể chữa được tất cả các bệnh bằng hình thức uống nước ion kiềm.
Hiện, Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Đưa STEM vào trường học để chuẩn bị nguồn nhân lực cho kỷ nguyên số
Giáo dục STEM đang được nhìn nhận là nền tảng quan trọng để hình thành nguồn nhân lực cho nền kinh tế số và các ngành công nghệ chiến lược trong tương lai. Đây là một hướng tiếp cận giáo dục mới nhằm rèn luyện tư duy khoa học, năng lực sáng tạo và kỹ năng giải quyết vấn đề cho học sinh ngay từ sớm.
Vòng chung kết toàn quốc cuộc thi Green STEM 2026 diễn ra ngày 24/5 tại Hà Nội, là một trong những hoạt động tiêu biểu, góp phần lan tỏa tinh thần sáng tạo khoa học và khả năng tiếp cận công nghệ cho học sinh. Cuộc thi do Viện Khoa học giáo dục và Phát triển kỹ năng thuộc Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tổ chức.
Với chủ đề “Cân bằng sinh thái - Ecological Balance”, cuộc thi tập trung vào các nội dung như thiết kế cơ khí, robot, lập trình và các nhiệm vụ khoa học-công nghệ gắn với bảo vệ môi trường, tái chế, tiết kiệm năng lượng và xây dựng đô thị xanh.
Kết quả chung cuộc, Ban tổ chức đã trao 6 giải Nhất, 11 giải Nhì và 16 giải Ba cho các đội thi xuất sắc.
Sôi động Giải đua xe đạp địa hình “MTB-Bản hùng ca biên cương”
Sáng 24/5, xã biên giới Bản Lầu (tỉnh Lào Cai) tổ chức Giải đua xe đạp địa hình “MTB-Chinh phục Bản Lầu-Bản hùng ca biên cương-LCC9” năm 2026. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh vùng biên giới năng động, giàu bản sắc.
Đây là Giải đua xe đạp địa hình đầu tiên được tổ chức tại xã Bản Lầu với sự tham gia của 17 đoàn với gần 200 vận động viên đến từ Lào Cai và nhiều tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hòa Bình, Quảng Ninh...
Các vận động viên tranh tài ở 5 nội dung nam, nữ trên cung đường dài 20km, bao gồm nhóm đối tượng: Nam và nữ từ 18-40 tuổi, nữ cao tuổi từ 41 tuổi trở lên, nam trung tuổi từ 41-50 tuổi và nam cao tuổi từ 51 trở lên.
Đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh vùng đất biên cương Bản Lầu giàu bản sắc, con người thân thiện, mến khách đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước.
Đại hội đồng Y tế thế giới thông qua nhiều nghị quyết bảo vệ sức khỏe toàn cầu
Kỳ họp WHA đã thông qua hơn 20 quyết định, 13 nghị quyết liên quan nhiều lĩnh vực như đột quỵ, bệnh lao, tình trạng kháng kháng sinh, cấp cứu y tế, bệnh máu khó đông, y học chính xác, an toàn bức xạ.
Sau 6 ngày làm việc tại Geneva (Thụy Sĩ), ngày 24/5, Đại hội đồng Y tế thế giới (WHA) lần thứ 79 đã bế mạc, với việc các nước thành viên thông qua hàng loạt nghị quyết nhằm thúc đẩy hợp tác đa phương trong bảo vệ sức khỏe toàn cầu.
Các nội dung ưu tiên gồm tăng cường năng lực ứng phó khẩn cấp, kiểm soát tình trạng kháng thuốc kháng sinh, thúc đẩy đổi mới trong chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng bản địa, xây dựng các nguyên tắc đạo đức trong cấy ghép nội tạng và nâng cao bảo vệ đối với nhân viên y tế.
Đại hội đồng cũng dành nhiều thời gian thảo luận các vấn đề mới nổi như y tế số, Trí tuệ nhân tạo (AI), khả năng liên thông dữ liệu và quản trị số trong y tế. Các đại biểu tái khẳng định sự cần thiết phải xây dựng các khuôn khổ đạo đức và toàn diện nhằm thúc đẩy hợp tác y tế lấy người dân làm trung tâm, đặc biệt trong lĩnh vực y học chính xác và chẩn đoán hình ảnh.
Truyền thông Iran tiết lộ nội dung thỏa thuận tiềm năng với Mỹ
Ngày 24/5, hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran tiết lộ một phần nội dung dự thảo thỏa thuận tiềm năng giữa nước này và Mỹ liên quan cam kết của hai bên về việc sẽ không tấn công nhau trong mọi hoàn cảnh.
Theo nội dung được Fars trích dẫn, thỏa thuận tiềm năng yêu cầu Mỹ và các đồng minh của nước này, bao gồm cả Israel, cam kết không tấn công Iran và các lực lượng ủng hộ Iran trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ngược lại, Iran cũng cam kết nước này và các lực lượng ủng hộ sẽ không tấn công quân sự phủ đầu nhằm vào Mỹ và các đồng minh của Mỹ.
Hãng tin bán chính thức Tasnim của Iran cũng đề cập đến việc MoU đang trong quá trình hoàn thiện, trong đó có nội dung Mỹ sẽ dỡ bỏ trừng phạt dầu mỏ Iran trong các cuộc đàm phán song phương tiếp theo và tháo lệnh phong tỏa một phần tài sản Iran để tạo điều kiện cho Tehran tiếp cận thị trường.
Trước đó, Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn hôm 8/4, sau 40 ngày xung đột kể từ khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công vào Iran hôm 28/2. Trong thời gian ngừng bắn, hai bên đã tiến hành một vòng hòa đàm tại thủ đô Islamabad của Pakistan trong hai ngày 11/4-12/4 nhưng không đạt kết quả.
Sau đó, hai bên liên tục trao đổi đề xuất về các điều khoản hòa bình thông qua nước trung gian Pakistan và hiện đang tiến sát cơ hội đạt được thỏa thuận sơ bộ về chấm dứt chiến tranh.