Liên quan công trình vi phạm xây dựng bên sông Hương (TP Huế): dừng thi công, bổ sung hồ sơ trong 90 ngày

Sau loạt 2 bài phản ánh những dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng tại dự án ven sông Hương trên Báo Nhân Dân điện tử, ngày 25/5, Ủy ban nhân dân thành phố Huế đã có báo cáo gửi Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung liên quan vụ việc.

Chủ đầu tư công trình có sai phạm cho biết họ sẽ xử lý sự việc trên cơ sở tuân thủ pháp luật.
Chủ đầu tư công trình có sai phạm cho biết họ sẽ xử lý sự việc trên cơ sở tuân thủ pháp luật.

Đáng chú ý, đây không phải báo cáo được thực hiện sau phản ánh của báo chí, mà là báo cáo thực hiện theo chỉ đạo bằng văn bản từ Văn phòng Thành ủy Huế, kèm ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy đối với cùng một sự việc từ trước đó nhiều tháng.

Theo đó, ngày 31/1, Văn phòng Thành ủy Huế đã có Công văn số 76-CĐ/VPTU chuyển đơn thư và truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy yêu cầu kiểm tra, xử lý phản ánh liên quan dự án Huế Times Square. Đến ngày 25/5, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Huế cho biết đã phát hành văn bản báo cáo Bí thư Thành ủy Huế.

Theo báo cáo của UBND thành phố Huế, dự án Huế Times Square được cấp phép xây dựng với diện tích 400m², cao 1 tầng, tối đa 8m và mật độ xây dựng không quá 5%. Tuy nhiên, qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định công trình đã phát sinh thêm khoảng 421,32m² ngoài giấy phép, nâng mật độ xây dựng lên khoảng 10,25%, vượt 5,25% so với quy định. Công trình cũng bị xác định cao khoảng 12,2m, vượt 4,2m so với mức cho phép.

Ngoài phần công trình chính, dự án còn phát sinh nhiều hạng mục không có trong giấy phép và hồ sơ được duyệt như quầy Katinat diện tích 236m², phòng chờ tiếp khách 110m², nhà vệ sinh, am thờ cải tạo mở rộng và bốn trụ trang trí nằm ngoài khu đất công trình. Một số hạng mục đã được đưa vào khai thác khi sai phạm bị phát hiện.

Về hướng xử lý, Ủy ban nhân dân phường Thuận Hóa đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư, yêu cầu dừng thi công công trình. Thành phố cho phép chủ đầu tư trong thời hạn 90 ngày phải hoàn thiện hồ sơ xin điều chỉnh hoặc bổ sung giấy phép xây dựng; nếu không thực hiện sẽ buộc tháo dỡ phần công trình vi phạm và có thể bị cưỡng chế theo quy định.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân thành phố cho biết sẽ tiếp tục giám sát quá trình vận hành, khai thác dự án và tăng cường kiểm tra trật tự xây dựng đối với các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Trong diễn biến sự việc liên quan, ngày 24/5, chủ đầu tư dự án ven sông Hương đã tổ chức sự kiện, mời nhiều nhà báo tham dự. Tại đây, chủ đầu tư cho biết, họ đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng phường Thuận Hóa để xử lý các sai sót phát sinh trong quá trình thi công dự án.

Chủ đầu tư cho rằng, sai sót “không phải do cố ý, mà xuất phát từ sự phối hợp giữa các bộ phận nội bộ chưa đồng bộ, dẫn đến một số hạng mục chưa đúng quy định, thủ tục hồ sơ chưa được hoàn thiện...”, và họ “đang trong quá trình xử lý trên cơ sở tuân thủ pháp luật”.

Có thể bạn quan tâm