Tin nổi bật ngày 25/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản; Nhà ở cho thuê là phân khúc chiến lược, dài hạn

Tin nổi bật ngày 25/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản; Nhà ở cho thuê là phân khúc chiến lược, dài hạn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Thường trực Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát; Nhà ở cho thuê là phân khúc chiến lược, phục vụ đông đảo người dân, là một số tin tức nổi bật ngày 25/5.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản

Sáng 25/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo), cho ý kiến về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản.

a2-bnd-3924.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, nghiên cứu khoa học cơ bản là nền tảng chiến lược của phát triển quốc gia trong thế kỷ XXI; phát triển khoa học cơ bản phải phục vụ trực tiếp yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước, nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao năng lực dự báo, quản trị quốc gia và khả năng thích ứng với những biến động lớn của thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị đổi mới thể chế quản trị nghiên cứu khoa học cơ bản; chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang quản trị sáng tạo, tập trung hậu kiểm, đánh giá chất lượng, kết quả và tác động dài hạn. Thiết kế cơ chế tài chính phù hợp với từng loại hình nghiên cứu. Tổ chức đồng bộ việc phát hiện, đào tạo tinh hoa, chuyên gia đầu ngành; tạo môi trường học thuật, đãi ngộ xứng đáng và giao cơ hội là những nhiệm vụ lớn cho người tài….

Nhà ở cho thuê là phân khúc chiến lược, dài hạn, phục vụ đông đảo người dân

Chiều 25/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các bộ, ngành về phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn Thủ đô.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Thông báo số 64-TB/VPTW, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh một số quan điểm chỉ đạo lớn để các bộ, ngành và thành phố Hà Nội thống nhất nhận thức và hành động:

Thứ nhất, phải chuyển mạnh tư duy về nhà ở: từ chỗ chủ yếu phát triển nhà ở thương mại, sang phát triển đồng thời cả nhà ở thương mại và nhà ở cho thuê, trong đó nhà ở cho thuê được xác định là phân khúc chiến lược, dài hạn, phục vụ đông đảo người dân, nhất là công nhân, người lao động, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có nhu cầu rất lớn về thuê nhà với giá hợp lý.

Thứ hai, Nhà nước không bao cấp về nhà ở nhưng cũng không hoàn toàn để thị trường tự điều tiết. Nhà nước giữ vai trò kiến tạo thông qua thể chế, chính sách, trong đó có chính sách đất đai, quy hoạch và công cụ tài chính - tín dụng để thị trường phát triển lành mạnh, minh bạch. Doanh nghiệp tham gia với lợi nhuận hợp lý; người dân được tiếp cận chỗ ở ổn định, lâu dài, an toàn, phù hợp khả năng chi trả.

a1.jpg
Quang cảnh cuộc làm việc. (Ảnh: Thanh Giang)

Thứ ba, phát triển nhà ở cho thuê phải đặt trong tổng thể quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển khu công nghiệp, giao thông công cộng, thị trường lao động và quản lý dân cư.

Thứ tư, huy động đa dạng nguồn lực, nguồn vốn nhà nước rất quan trọng nhưng không chỉ trông chờ vào ngân sách nhà nước. Tập trung khơi thông dòng vốn tư nhân, dòng vốn dài hạn từ các quỹ đầu tư, tổ chức tín dụng.

Thứ năm, kiên quyết, kiên trì xử lý dứt điểm tình trạng tài sản công về nhà ở bị bỏ hoang, sử dụng kém hiệu quả; phòng, chống lãng phí gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ, minh bạch các đối tượng hưởng chính sách ưu tiên; kiên quyết ngăn chặn trục lợi chính sách và đầu cơ nhà ở.

Giao Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tiếp tục trực tiếp chỉ đạo các công việc liên quan, Thủ tướng nêu rõ, phát triển nhà ở cho thuê là một việc khó, rất thách thức; đây không chỉ là vấn đề kinh tế, mà còn là vấn đề an sinh xã hội, vấn đề niềm tin của Nhân dân vào sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước; với sự lãnh đạo sâu sát của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Bộ Chính trị, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, nếu chúng ta quyết tâm và triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thì chắc chắn sẽ thành công.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát

Sáng 25/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường về nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031.

14-3873.jpg
Quang cảnh cuộc làm việc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường phải có tầm nhìn chiến lược hơn, cách làm phải sáng tạo hơn, chủ động đi tắt đón đầu, không được đi sau thực tiễn, nhất là trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Ủy ban) phải tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quốc hội lần thứ nhất và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, theo đó: xác định rõ những công việc trọng tâm, trọng điểm, nhất là trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

* Chiều 25/5, làm việc với Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát về nhiệm vụ trọng tâm, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, Ủy ban phải trở thành cơ quan tham mưu chiến lược, phát hiện sớm vấn đề, cảnh báo chính sách, điều hòa hoạt động giám sát và theo đến cùng trách nhiệm thực thi.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đổi mới tư duy hoạt động theo hướng chuyển mạnh từ cách làm hành chính sang tư duy phân tích, dự báo và kiến nghị chính sách. Mỗi kiến nghị phải có căn cứ, có địa chỉ trách nhiệm, có giải pháp và có cơ chế theo dõi đến cùng.

Đối với công tác dân nguyện, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu nâng cao chất lượng các báo cáo hằng tháng, bảo đảm không chỉ dừng ở việc thống kê số lượng đơn thư hay lượt tiếp công dân mà phải phân tích, nhận diện được các xu hướng nổi lên, những lĩnh vực người dân bức xúc, địa bàn tiềm ẩn phức tạp, các cơ quan chậm xử lý cũng như những vụ việc có nguy cơ trở thành “điểm nóng”.

1-4908.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tại cuộc làm việc với Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Lễ truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ tại Hà Tĩnh

Sáng 25/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm, xã Tứ Mỹ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Tứ Mỹ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp tổ chức trọng thể Lễ truy điệu và an táng hài cốt 9 liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào.

Đây là hài cốt các chiến sĩ, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Bolikhamxay, được Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2025-2026.

dua-cac-liet-si-ve-an-tang.jpg
Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu cử hành nghi thức trang trọng, di chuyển hài cốt các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Dâng hương, dâng hoa trước anh linh các liệt sĩ, trong niềm xúc động được đón những người con ưu tú về với đất mẹ, đồng chí Trần Cẩm Tú, các thành viên trong đoàn, các đại biểu nước bạn Lào; cán bộ và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh thành kính tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc và nhiệm vụ quốc tế cao cả. Sự hy sinh anh dũng đã làm rạng danh non sông đất nước, khắc ghi sâu sắc tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam- Lào.

Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 6 năm 2026

Chiều 25/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 6/2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại hơn 2.000 điểm cầu trong cả nước.

2aoboqysmk7jdijif0zkkirs6wowawijkcwaqbga.jpg
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy phát biểu tại hội nghị.

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy yêu cầu, đội ngũ báo cáo viên các cấp tiếp tục tuyên truyền kết quả các hoạt động đối ngoại, ngoại giao quan trọng của Đảng, Nhà nước; chuyển tải thông điệp quan trọng của Việt Nam trong việc triển khai, cụ thể hóa đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Đảng; tiếp tục khẳng định ưu tiên của Việt Nam đối với khu vực và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa Việt Nam với các nước lớn, láng giềng và các đối tác then chốt trong ASEAN.

Đồng chí Phan Xuân Thủy đồng thời yêu cầu cần tuyên truyền về tình hình phát triển kinh tế-xã hội; công tác phòng, chống thiên tai; Công điện số 40 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống đuối nước đối với trẻ em…Tập trung tuyên truyền sơ kết một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp; chú trọng nêu bật các bài học, kinh nghiệm, cách làm hay. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các nghị quyết chiến lược của Trung ương.

Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Lê Anh Tuấn làm Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội

Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Lê Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Đại học Bách khoa Hà Nội được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội theo Quyết định số 1288/ QĐ-BGDDT ngày 22/5/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

20231021-cbo-0391-509.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Lê Anh Tuấn (giữa ảnh) tại một buổi lễ tốt nghiệp

Theo Đại học Bách khoa Hà Nội, quyết định bổ nhiệm Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội được thực hiện nhằm kiện toàn nhân sự cho các cơ sở giáo dục đại học phát triển trong giai đoạn mới theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; đồng thời bảo đảm yêu cầu ổn định, kế thừa và phát triển của các cơ sở đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục Đại học (sửa đổi) năm 2025 có nhiều thay đổi quan trọng về mô hình quản trị đại học công lập.

Việc bổ nhiệm ông Lê Anh Tuấn vào vị trí Giám đốc kỳ vọng sẽ đưa Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục phát triển mạnh mẽ, khẳng định vị thế đơn vị giáo dục đại học hàng đầu về khoa học-công nghệ trong bối cảnh tự chủ và hội nhập quốc tế.

Đề xuất phạt đến 3 tỷ đồng với hành vi mua bán dữ liệu cá nhân

Tại dự thảo Nghị định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, Bộ Công an đề xuất tăng mạnh mức xử phạt đối với hành vi mua bán dữ liệu, chuyển dữ liệu xuyên biên giới; đồng thời bổ sung chế tài với tin giả, nội dung giả mạo sử dụng bằng trí tuệ nhân tạo hoặc công nghệ mới.

Dự thảo Nghị định gồm 4 Chương, với 93 Điều quy định chi tiết hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, đối tượng bị xử phạt, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Một trong những nội dung đáng chú ý nhất của dự thảo là bổ sung mức phạt đặc thù đối với mua bán dữ liệu cá nhân và chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới, nhằm bảo đảm tính răn đe đối với hành vi có nguy cơ gây tổn hại lớn đến an ninh dữ liệu và quyền riêng tư. Cụ thể, khoản 4 Điều 6 dự thảo Nghị định quy định mức phạt tiền tối đa đối với hành vi mua, bán dữ liệu cá nhân là 10 lần khoản thu có được từ hành vi vi phạm. Trường hợp không xác định được khoản thu hoặc mức phạt tính theo khoản thu thấp hơn thì mức phạt tối đa lên tới 3 tỷ đồng.

Triệt phá đường dây buôn bán và sử dụng ma túy, bắt 50 đối tượng

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây buôn bán ma túy, bắt 50 đối tượng.

Cụ thể, qua kiểm tra, nhận thấy hoạt động tại quán bar Revo ở địa chỉ 15-15A Lý Tự Trọng, phường Vũng Tàu dấu hiệu liên quan tội phạm và tệ nạn ma túy, nên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã lập chuyên án VX1326D để tiến hành bóc dỡ, bắt cả đường dây tội phạm.

cac-doi-tuong.jpg
Tụ điểm sử dụng và đường dây mua bán ma túy vừa bị PC04, Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá trong chuyên án VX1326D.

Qua kiểm tra, phát hiện 12 trường hợp dương tính với chất ma túy, 30 trường hợp sử dụng pod chill (là các loại ma túy mới, chất gây nghiện được ngụy trang dưới dạng tinh dầu dùng cho thuốc lá điện tử, để qua mắt cơ quan chức năng) và bắt quả tang nhân viên Hoàng Đình Toàn đang mua bán trái phép chất ma túy ngay trong quán bar.

Quyết tâm đấu tranh đến cùng với tội phạm ma túy, PC04 nhanh chóng làm rõ và triệt phá 2 nguồn cung cấp ma túy cần sa cho quán bar do Nguyễn Tiến Phát và Trương Tiến Phương Huy cầm đầu; đồng thời bắt giữ các đối tượng liên quan về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả điều tra xác định các đối tượng này không chỉ cung cấp ma túy cho khách tại quán Revo mà còn phân phối cho nhiều đầu mối bán lẻ, tổ chức sử dụng tại các quán bar, quán cà-phê trên địa bàn trung tâm Vũng Tàu.

Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt tăng trở lại sáng đầu tuần

Giá vàng thế giới hôm nay (25/5) tăng mạnh lên mức 4.569,6 USD/ounce trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông hạ nhiệt. Trong nước, giá vàng các thương hiệu cũng đồng loạt tăng theo giá thế giới; giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 159-162 triệu đồng/lượng.

dsc02791.jpg
(Ảnh minh họa)

Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ ngày 25/5, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 159-162 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng so tuần trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 158,5 triệu đồng/lượng, bán ra 161,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng 500.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 159 triệu đồng/lượng và bán ra 162 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng mỗi lượng so chốt phiên cuối tuần trước.

Tàu vũ trụ Thần Châu-23 ghép nối thành công với trạm vũ trụ Thiên Cung

Theo Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA), tàu vũ trụ có người lái Thần Châu-23 của Trung Quốc đã ghép nối thành công với trạm vũ trụ Thiên Cung vào rạng sáng 25/5.

tau-than-chau-311023.jpg
Hình ảnh mô phỏng Trạm vũ trụ Thiên Cung. (Ảnh tư liệu: THX/TTXVN)

Tàu Thần Châu-23 đã thực hiện quá trình tiếp cận và ghép nối nhanh, tự động với module lõi Thiên Hà của trạm Thiên Cung. Toàn bộ quá trình kết nối mất khoảng 3,5 giờ.

Ba phi hành gia trên tàu vũ trụ sau đó sẽ đi vào module Thiên Hà. Trong khi đó, các thành viên phi hành đoàn của tàu Thần Châu-21 đang ở trên trạm vũ trụ đã sẵn sàng đón chào những phi hành gia mới.

Trước đó vào tối muộn 24/5, Trung Quốc đã phóng thành công tàu Thần Châu-23 bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-2F từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở miền Tây Bắc nước này.

Triều Tiên triệu tập Hội nghị Trung ương tập trung vào chính sách đối ngoại và quan hệ liên Triều

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 25/5, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên đã thông qua nghị quyết triệu tập Hội nghị toàn thể lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương khóa IX vào cuối tháng 6 tới.

vna-potal-trieu-tien-khang-dinh-dat-thanh-cong-noi-bat-giai-doan-2021-2025-8600595-555.jpg
Nhà lãnh đạo Kim Jong Un phát biểu tại ngày làm việc thứ hai của Đại hội lần thứ IX Đảng Lao động Triều Tiên, ở Bình Nhưỡng, ngày 20/2/2026. (Ảnh: KCNA/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Đông Bắc Á dẫn tin từ KCNA cho biết hội nghị sẽ tập trung đánh giá việc triển khai các chính sách của Đảng và Nhà nước Triều Tiên trong năm 2026, đồng thời thảo luận phương hướng công tác và các nhiệm vụ trọng tâm cho nửa cuối năm.

Đây được xem là một trong những hoạt động tiếp nối sau Đại hội Đảng lần thứ IX - sự kiện chính trị quan trọng của Triều Tiên diễn ra hồi tháng 2 năm nay. Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên là cơ chế hoạch định chính sách chủ chốt, nơi thảo luận và quyết định các vấn đề lớn về đối nội và đối ngoại trong từng giai đoạn.

Có thể bạn quan tâm