Quận Tây Hồ chú trọng giáo dục công tác chính trị-tư tưởng với thế hệ trẻ trong xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Nhấn mạnh vai trò nêu gương trong xây dựng văn hóa, người Hà Nội thanh lịch

Triển khai Chỉ thị số 30-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh", Quận ủy Tây Hồ nhấn mạnh vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, để tạo xung lực mới trong xây dựng văn hóa người Hà Nội trên địa bàn.
Các đại biểu trao đổi về những giải pháp nhằm xây dựng văn hóa Hà Nội xứng với tầm vóc của Thủ đô.

Xây dựng hệ giá trị gia đình Thủ đô và chuẩn mực người Hà Nội

Hà Nội luôn chú trọng xây dựng, phát triển văn hóa, con người Thủ đô. Song trên thực tế, vẫn còn không ít vấn đề tiêu cực trong văn hóa ứng xử, trong nền nếp gia đình. Điều đó đòi hỏi thành phố cần những nỗ lực hơn nữa trong xây dựng hệ giá trị gia đình Thủ đô và chuẩn mực người Hà Nội.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho báo Kinh tế & Đô thị.

Báo Kinh tế & Đô thị đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Sáng 29/12, Báo Kinh tế & Đô thị tổ chức kỷ niệm 25 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi lẵng hoa chúc mừng.
Du khách mua sắm tại chợ Hàn, thành phố Đà Nẵng.

Đà Nẵng bảo đảm môi trường du lịch an toàn, thân thiện

Để giữ vững thương hiệu Đà Nẵng-điểm đến an toàn, thân thiện và hiếu khách, thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm môi trường du lịch, nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến, đưa du lịch trở thành một trong những ngành kinh tế chủ lực.
Phụ nữ Thủ đô duyên dáng trong tà áo dài xuống phố.

Định hình giá trị chuẩn mực của người Hà Nội trong thời kỳ mới

Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là nhiệm vụ mà thành phố đã thực hiện trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ khó khăn khi những biến động của xã hội không ngừng diễn ra, giao lưu văn hóa ngày một mạnh mẽ, kéo theo những yếu tố tích cực và cả tiêu cực. Điều này đòi hỏi việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh cần có những định hướng, giải pháp mới để thích ứng với thực tế.
Đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh. (Ảnh: Báo Trà Vinh)

Quyết tâm xây dựng Trà Vinh giàu đẹp, văn minh

Với truyền thống đoàn kết, khát vọng vươn lên mạnh mẽ, nửa nhiệm kỳ qua, Ðảng bộ và nhân dân tỉnh Trà Vinh quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng và Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025, quyết tâm đưa Trà Vinh phát triển nhanh, bền vững, trở thành một trong những tỉnh trọng điểm phát triển kinh tế biển của vùng đồng bằng sông Cửu Long; đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025. Báo Nhân Dân có cuộc phỏng vấn đồng chí NGÔ CHÍ CƯỜNG, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh.
An toàn giao thông.

Chung tay xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn

Ngày 27/10/2005, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã chính thức công nhận và chọn chủ nhật, tuần thứ ba của tháng 11 hằng năm là "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông" trên toàn cầu. Ở nước ta, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, các hoạt động hưởng ứng bắt đầu được thực hiện từ năm 2012.
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội phát biểu tại phiên chất vấn.

Đưa việc thực hiện hai quy tắc ứng xử vào sinh hoạt hằng ngày của cán bộ, người dân Thủ đô

Chiều 8-12, HĐND TP Hà Nội khóa 15 chất vấn các thành viên UBND thành phố về việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố.

(Ảnh minh họa)

Trừ điểm bằng lái xe sao cho hiệu quả?

Nhiều ý kiến ủng hộ và đồng tình với quy định trừ điểm giấy phép lái xe (GPLX), coi đây là giải pháp giúp nâng cao việc chấp hành Luật Giao thông với chính người điều khiển phương tiện. Qua đó góp phần giảm tai nạn giao thông (TNGT). Trừ điểm trên bằng lái là cách ứng xử văn minh, nếu cả cảnh sát giao thông và người tham gia giao thông đều nghiêm túc thực hiện.

Các đại biểu bầu Ban chấp hành Đảng bộ quận Cái Răng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xây dựng quận Cái Răng thành đô thị văn minh, hiện đại

Ngày 6-7, Đại hội đại biểu đảng bộ quận Cái Răng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên T.Ư đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang qua các thời kỳ cùng các đại biểu dự đại hội.