Xã Yên Thọ đã chủ động triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của người dân về việc thực hiện nếp sống văn minh trong các đám cưới, đám tang và lễ hội. Phó Chủ tịch UBND xã Yên Thọ, ông Lê Phi Cường, cho biết các hủ tục trong đám cưới và đám tang đã được đẩy lùi mạnh mẽ. Các đám cưới không còn cảnh ăn uống linh đình, không còn tình trạng mở nhạc suốt đêm, và đặc biệt, việc tổ chức các đám tang đã không còn tình trạng ăn uống kéo dài hay các nghi lễ rườm rà.
Điều này đã góp phần tạo ra một môi trường lễ hội, cưới hỏi, tang lễ đơn giản mà trang nghiêm, tiết kiệm nhưng vẫn đầy đủ sự tôn kính đối với các giá trị văn hóa truyền thống. Đặc biệt, xã Yên Thọ thực hiện mô hình chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ, trong đó các cán bộ xã luôn tham gia trực tiếp trong các đám tang, gửi thư chia buồn đến gia đình có người qua đời và thư chúc mừng đến các gia đình có đám cưới. Đây là một sáng kiến đáng chú ý trong việc xây dựng một cộng đồng văn hóa gắn kết và có trách nhiệm.
Không chỉ tại Yên Thọ, mà các xã, thị trấn khác trên địa bàn huyện Yên Định cũng đã triển khai thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang và lễ hội theo tinh thần Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị. Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện, đến nay, 100% xã, thị trấn trong huyện đã triển khai và thực hiện các quy định về nếp sống văn minh trong các đám cưới, đám tang và lễ hội. Các đám cưới giờ đây không còn tình trạng cỗ bàn linh đình, không còn các nghi lễ kéo dài, và lễ hội được tổ chức tiết kiệm nhưng vẫn giữ được tính trang nghiêm và đúng với đặc trưng văn hóa địa phương.
Trong các đám cưới, cả nam và nữ đều tự nguyện kết hôn và thực hiện đúng Luật Hôn nhân và Gia đình. Việc tổ chức đám tang không còn tình trạng mở trống, kèn suốt đêm hay rải tiền, vàng mã vô tội vạ. Các lễ hội tại các địa phương cũng được tổ chức một cách văn minh, tiết kiệm, nhưng vẫn đảm bảo tính trang nghiêm và thành kính, thể hiện đúng bản sắc văn hóa của cộng đồng.
Một yếu tố quan trọng giúp việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang và lễ hội tại xã Yên Thọ nói riêng và huyện Yên Định nói chung trở nên hiệu quả chính là sự tiên phong của cán bộ, đảng viên. Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Yên Định, bà Lê Thị Thúy, cho biết cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh, đồng thời là những người kịp thời nhắc nhở, điều chỉnh các hiện tượng tiêu cực, hủ tục trong cộng đồng. Sự tiên phong của các cán bộ đã tạo ra ảnh hưởng tích cực và làm gương mẫu cho nhân dân trong
Việc xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang và lễ hội tại Yên Định không chỉ được triển khai thông qua các chỉ thị và kế hoạch hành động mà còn thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, sinh hoạt câu lạc bộ tại cơ sở. Các hoạt động này không chỉ giúp người dân nâng cao nhận thức về nếp sống văn minh mà còn giúp tạo dựng một môi trường sinh hoạt cộng đồng lành mạnh và tích cực. Thông qua các phong trào như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng nông thôn mới”, các địa phương đã kết hợp việc tuyên truyền nếp sống văn minh vào các hoạt động cộng đồng một cách hiệu quả.
Huyện Yên Định cũng đã chỉ đạo các địa phương đưa việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang và lễ hội vào các quy định trong hương ước, quy ước của từng thôn, tiểu khu. Đến nay, 100% thôn, tiểu khu trên địa bàn huyện đã xây dựng và được UBND huyện công nhận hương ước, quy ước, trong đó bao gồm các quy định về
Một yếu tố quan trọng nữa trong việc thực hiện nếp sống văn minh trongviệc cưới việc tang và lễ hội là việc gắn kết các hoạt động này với các phong trào thi đua tại cơ sở. Các địa phương đã đưa tiêu chí thực hiện nếp sống văn minh làm một trong những tiêu chuẩn để bình xét các danh hiệu gia đình văn hóa, làng văn hóa. Việc này không chỉ khuyến khích người dân tự giác thực hiện mà còn tạo ra một không khí thi đua sôi nổi, góp phần xây dựng cộng đồng văn hóa lành mạnh.
Bên cạnh đó, các địa phương cũng chú trọng việc ký cam kết giữa các gia đình trong việc thực hiện nếp sống văn minh. Các gia đình đều tự nguyện cam kết thực hiện các quy định của thôn, quy ước của địa phương và thực hiện các tiêu chí của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Điều này góp phần xây dựng các khu dân cư văn hóa, văn minh và góp phần tích cực vào việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn
Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 27-CT/TW, huyện Yên Định đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân và các địa phương thực hiện tốt hơn nữa các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang và lễ hội. Các địa phương sẽ tiếp tục lồng ghép việc thực hiện nếp sống văn minh với các phong trào thi đua khác, như xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, xây dựng nông thôn mới, nhằm tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ hơn trong nhận thức và hành động của mỗi người dân.
Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang và lễ hội tại xã Yên Thọ và huyện Yên Định là một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự chung tay của cả cộng đồng. Tuy nhiên, với sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền, sự tiên phong của cán bộ, đảng viên và sự tích cực hưởng ứng của người dân, việc thực hiện các quy định về nếp sống văn minh sẽ ngày càng được nâng cao, góp phần xây dựng một cộng đồng văn hóa, đoàn kết, và phát triển bền vững.