"Ngày thứ bảy văn minh" nhiều ý nghĩa tại Bình Dương

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy Bình Dương về "Công tác dân vận tham gia xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh", tỉnh Bình Dương vừa phát động thực hiện phong trào "Ngày thứ bảy văn minh" vì một Bình Dương xanh, sạch, đẹp, nghĩa tình. Phong trào đã đem lại hiệu quả thiết thực, là việc làm thường xuyên, tự giác, tự nguyện trong suy nghĩ và hành động của cán bộ, đảng viên và người dân.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương trồng cây tại Lễ phát động "Ngày thứ bảy văn minh" cuối tháng 6/2024.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương trồng cây tại Lễ phát động "Ngày thứ bảy văn minh" cuối tháng 6/2024.

Đề án số 02-ĐA/TU về "Công tác dân vận tham gia xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025" được Tỉnh ủy Bình Dương ban hành ngày 23/7/2021. Sau ba năm triển khai, nhiều hoạt động, công trình, phần việc của các cấp, các ngành về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh và sự quan tâm đầu tư của chính quyền các cấp trong việc phát triển cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị đã tạo sự thay đổi diện mạo đô thị đồng bộ, hiện đại, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện.

Từ đề án, nhiều hoạt động tiêu biểu đã đi vào thực tiễn đời sống, như: Địa phương phối hợp các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh tổ chức hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà, công trình dân sinh; công trình "Đại đoàn kết Quân-Dân", "Nhà tình nghĩa Quân-Dân"; các hoạt động mô hình hiệu quả "Bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong tổ chức tôn giáo", "Tổ dân phố, ấp không có tội phạm và tệ nạn xã hội", "Khu dân cư không có người vi phạm trật tự an toàn giao thông"; "Mỗi chi hội phụ nữ mỗi tuần một hành động nhân văn xây dựng nét đẹp nếp sống văn minh", "Công sở xanh"; mô hình "Cà-phê sáng gần dân"; các hoạt động ra quân "Tháng an toàn giao thông"; truyền thông, hướng dẫn phân loại rác thải tại nguồn…

Từ kết quả đạt được trong thời gian qua, Ban Chỉ đạo Đề án số 02-ĐA/TU đã quyết tâm thực hiện "Ngày thứ bảy văn minh" trong toàn tỉnh với quan điểm, chủ trương: Tháng 6 hằng năm là tháng cao điểm thực hiện các hoạt động dân vận bảo vệ môi trường với các tiêu chí nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, nâng cao trách nhiệm của chính quyền và hệ thống chính trị; nâng cao nhận thức, ý thực tự giác của người dân, các tổ chức, hộ gia đình, trước hết là cán bộ, công chức, viên chức, vai trò lãnh đạo của Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên tích cực tham gia và vận động gia đình, người thân, đồng nghiệp, bạn bè thực hiện xây dựng nếp sống văn hóa văn minh vì Bình Dương văn minh-xanh-đẹp-nghĩa tình. Phát động "Ngày thứ bảy văn minh" vào cuối tháng 6/2024 từ tỉnh đến cơ sở, thông qua các hoạt động, phần việc thiết thực và cụ thể, "Ngày thứ bảy văn minh" đã được cán bộ, đảng viên, tổ chức và đông đảo người dân phấn khởi tích cực hưởng ứng thực hiện.

Tại thành phố Thủ Dầu Một, phát động cuộc vận động phủ xanh đô thị Thủ Dầu Một và hướng đến xây dựng thành phố xanh, thân thiện giai đoạn 2024-2030 và những năm tiếp theo trên địa bàn thành phố với mục tiêu "Mỗi người dân trồng và chăm sóc ít nhất một cây xanh, mỗi nhà góp một mảng xanh, mỗi khu dân cư góp một vùng xanh…" và "Ngày thứ bảy văn minh", phong trào đã được các cấp, các ngành, các đơn vị, các tôn giáo, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực.

Kết quả, từ ngày 19/5 đến nay, thành phố Thủ Dầu Một đã trồng 219 nghìn cây xanh các loại; trong đó các cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội vận động xã hội hóa hơn 39.400 cây xanh các loại, ước tính giá trị hơn 8,3 tỷ đồng. Để đáp ứng kế hoạch trồng cây xanh năm 2025, thành phố đã phát động ươm 370 nghìn cây xanh các loại. Bên cạnh đó, triển khai "Ngày thứ bảy văn minh", thành phố đã ra quân thực hiện 168 đợt với hơn 10 nghìn người tham dự.

Tại phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, từ ngày 19/5 đến nay, phường đã trồng hơn 13 nghìn cây xanh các loại, tổ chức gần 50 đợt với 2.100 lượt người tham gia các hoạt động "Ngày thứ bảy văn minh" làm vệ sinh môi trường, tháo gỡ hơn 3.300 tờ quảng cáo rao vặt trái phép, trồng và chăm sóc cây xanh trên các tuyến đường thành phố…

Đồng chí Nguyễn Văn Ân, Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Hòa Phú cho biết: Với mục tiêu vì môi trường xanh-thân thiện, hướng tới môi trường đô thị bền vững do tỉnh đề ra, hoạt động "Ngày thứ bảy văn minh" là hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh. Địa phương luôn xác định đây là một trong những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên truyền của cả hệ thống chính trị trên địa bàn phường để xây dựng, phát triển đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Theo Ban Chỉ đạo Đề án số 02-ĐA/TU, với sự quyết tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; các đơn vị, địa phương đã gắn việc thực hiện đề án của Tỉnh ủy với các chương trình, cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Kết quả sau ba năm triển khai đề án đã góp phần làm thay đổi bộ mặt từ đô thị đến nông thôn; ý thức và hành động của phần lớn người dân về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đã chuyển biến tích cực.

Để xây dựng xã hội ngày càng tiến bộ, khơi dậy sức mạnh văn hóa, bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, phong trào "Ngày thứ bảy văn minh" được tổ chức với mong muốn tạo ra sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của từng người dân, từng đơn vị, địa phương. Đồng thời, đề án phát huy vai trò, tiên phong gương mẫu của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên cùng gia đình và sự tự giác, tự nguyện của từng cá nhân trong việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh nơi công sở, nơi cư trú và nơi công cộng và tạo ra các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, hiệu quả, tạo sự lan tỏa trong mọi tầng lớp nhân dân.